Nghe tổng đạo diễn Sky Tour kể chuyện làm việc cùng Sơn Tùng M-TP

Sau tiếng vang lớn của Sky Tour 2019, nhiều người thắc mắc rằng tổng đạo diễn của sự kiện âm nhạc này là ai. Câu trả lời chính thức được giải đáp trong bài phỏng vấn này.

“Mãn nhãn”, “cảm xúc”, “đẳng cấp” là những gì khán giả và báo chí nhắc về Sky Tour 2019 trong những ngày qua. Dù đã kết thúc, dư âm của tour âm nhạc vẫn chưa hạ nhiệt. Tổng đạo diễn Ngãi Võ đã có buổi chia sẻ với Zing.vn về dự án quy mô này.

Áp lực từ mong đợi của cộng đồng Sky

- Cơ duyên nào đã đưa anh và ê-kíp hợp tác với Sơn Tùng M-TP thực hiện Sky Tour 2019?

- Tôi và Tùng đều có một triết lý đơn giản là một sản phẩm nghệ thuật hoàn hảo phải được chăm chút vào từng chi tiết nhỏ. Âm nhạc của Tùng luôn được trau chuốt từ phong cách đến từng nốt nhạc, còn vấn đề của tôi là phải thật tỉ mỉ trong khâu tổ chức.

Cả 2 chúng tôi đều mong muốn hoạt động trong môi trường nghệ thuật văn minh. Văn minh ở đây phải tạo ra giá trị, có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra, làm sao để nó tốt và hoàn hảo nhất. Chưa hoàn hảo thì chúng ta làm lại. Âm nhạc, visual, ánh sáng… đều phải được đầu tư bằng cái tâm.

Điểm chung nữa của chúng tôi là luôn im lặng và hành động. Chúng tôi thích làm việc, tạo ra sản phẩm nhiều hơn là nói. Chúng tôi nói bằng thành quả mình đạt được. Khi cùng một triết lý thì chúng tôi gặp nhau thôi.

Tổng đạo diễn Ngãi Võ (giữa) trong một buổi tổng duyệt.

Tổng đạo diễn Ngãi Võ (giữa) trong một buổi tổng duyệt.

- Hợp tác với một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam, anh có thấy áp lực không?

- Có chứ! Áp lực không đến từ Sơn Tùng M-TP hay M-TP Entertainment mà từ khán giả - Skyfan. Tôi nghĩ đây là áp lực lớn của chúng tôi cũng như của Tùng. Chúng tôi phải trả lời được câu hỏi “Làm gì để thỏa mãn sự kỳ vọng rất lớn từ cộng đồng Sky, cũng như làm cách nào để người hâm mộ có thể yêu Tùng hơn sau khi Sky Tour kết thúc?”.

- Đa số Sky thuộc lứa tuổi teen, thực hiện tour âm nhạc dành cho đối tượng này có làm khó anh không?

- Đương nhiên là khó, cực kỳ khó. Cái khó đến từ những người trẻ, hiện đại và văn minh. Họ khó tính, cầu toàn và mong muốn tìm một hình tượng hoàn hảo. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là động lực để chúng tôi và Tùng làm nên những điều tuyệt vời nhất.

Muốn mang đến sân khấu tầm vóc quốc tế

- Được tổ chức theo chuẩn của các tour âm nhạc quốc tế, từ giai đoạn lên ý tưởng, chuẩn bị đến triển khai Sky Tour 2019, anh và ê-kíp của mình gặp thêm khó khăn nào khác?

- Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là làm gì để người tham dự Sky Tour cảm thấy hạnh phúc nhất; nghệ sĩ, ca sĩ tham gia biểu diễn thật hào hứng, cống hiến hết mình cho khán giả.

Còn khán giả đến với show nhạc mong muốn nhìn thấy một sự lột xác của Sơn Tùng sau thành công của liveshow “Chuyến bay đầu tiên” cách đây 4 năm và MV gây bão “Hãy trao cho anh”. Đây đều là những sản phẩm hoàn hảo và mang tính quốc tế. Bởi vậy, khán sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa về một Sky Tour chỉn chu và đẹp.

Đẹp ở đây là đẹp ở trải nghiệm, đẹp từ việc check-in, dịch vụ sự kiện, sân khấu hay từng khoảnh khắc bùng nổ của đêm nhạc. Chúng tôi muốn khán giả bỏ tiền ra mua vé họ không chỉ nghe - xem Sơn Tùng mà phải feel và yêu cậu ấy.

- Đây là tour âm nhạc lớn nhất anh từng làm tổng đạo diễn? Nguồn cảm hứng nào đã giúp anh hoàn thành xuất sắc vai trò của mình?

"Chúng tôi muốn khán giả bỏ tiền ra mua vé không chỉ để nghe, xem Tùng mà phải feel và yêu cậu ấy".

- Thật sự mà nói, đây là một tour ca nhạc lớn đối với tôi và cả i17 Event Solutions. Lớn ở đây là lớn về chất lượng, đầu tư và sự tỉ mỉ. Show diễn mang lại cho chúng tôi rất nhiều cảm hứng để làm việc. Trong đó, Nguyễn Thanh Tùng là người truyền cảm hứng đến chúng tôi nhiều nhất.

Tôi gọi Tùng bằng tên thật vì chúng tôi làm việc với vai trò tôi là nhà điều hành của công ty i17 Event Solutions và MTPE. Chúng tôi làm bạn dựa trên chất lượng sản phẩm, chỉ có điều này mới mang chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi xin được nhường vai trò tổng đạo diễn cho Nguyễn Thanh Tùng. Vì tất cả ý tưởng, cảm hứng mang lên sân khấu phần nhiều có bàn tay của Tùng tham gia vào.

Làm việc bằng cả trái tim để gặt quả ngọt

- Được tổ chức theo chuẩn của các tour âm nhạc quốc tế, từ giai đoạn lên ý tưởng, chuẩn bị đến triển khai Sky Tour 2019, anh và ê-kíp của mình gặp thêm khó khăn nào khác?

- Để thỏa mãn kỳ vọng của tôi và Tùng thì thật sự là chưa. Kết quả mới chỉ đạt được 60-70% trên những mục tiêu chúng tôi đề ra ban đầu. Có nhiều lý do buộc chúng tôi phải thay đổi ý tưởng ban đầu như điều kiện ngoại cảnh, thời gian, địa điểm. Ý tưởng ban đầu còn ngầu và đã hơn nữa.

- Bên cạnh sức hút từ Sơn Tùng M-TP, theo anh, yếu tố nào là quan trọng nhất để Sky Tour 2019 tạo nên tiếng vang lớn trong làng nhạc Việt?

- Ngoài điểm sáng là âm nhạc, tài năng và phong cách của Sơn Tùng M-TP, yếu tố quan trọng để show nhạc thành công đó là một dàn line-up tài năng, cá tính. Họ đã bùng nổ hết mình trên sân khấu, mang đến cho khán giả những trải nghiệm khó quên. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến DJ Onionn, JustaTee, Kimmese, Tiên Tiên, Rhymastic và Kay Trần.

Và đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất để Sky Tour 2019 tạo ra tiếng vang là các bạn Sky. Các bạn ấy văn minh, ngọt ngào và máu lửa.

7 phần trình diễn trong show được dàn dựng thành 7 khoảnh khắc đáng nhớ, khác biệt.

- Là tổng đạo diễn, nhà tổ chức, theo sát toàn bộ Sky Tour 2019, đối với anh, phần trình diễn nào của Sơn Tùng là đắt giá nhất?

- Chúng tôi đặt ra yêu cầu 7 phần trình diễn của Sơn Tùng M-TP là 7 khoảnh khắc đáng nhớ khác biệt. 7 concept khác nhau cùng được áp dụng cho sân khấu các đêm nhạc. Phần intro và chào kết phải mang đến hiệu ứng giàu cảm xúc, khiến khác giả yêu Tùng nhiều hơn.

Với tôi, những phần trình diễn của những nghệ sĩ khác cũng như phần trình diễn của Sơn Tùng M-TP đều đắt giá. Phần trình diễn nào đắt giá hơn thì xin phép để dành phần đánh giá cho Skyfan.

- Mang đến nhiều cảm xúc cho cả Sơn Tùng M-TP và cộng đồng Sky 3 miền, theo anh, để đạt được kết quả này, anh và ê-kíp của mình đã đóng góp bao nhiêu % sức lực và tâm huyết?

- Cái này chúng tôi không thể cân đo đong đếm được là bao nhiêu nhưng chắc chắn là hơn 100%. Chúng tôi đã làm việc bằng cả trái tim để cùng Sơn Tùng cống hiến hết mình cho khán giả, cho âm nhạc.

“Sơn Tùng thật sự giỏi”

- Làm việc cùng nhau xuyên suốt dự án, anh nhận định về tác phong của nam ca sĩ? Anh có thể chia sẻ lại kỷ niệm giữa anh và Sơn Tùng trong quá trình thực hiện tour?

- Nhiều người đồn đoán rằng cậu ấy may mắn, nhưng với cá nhân tôi cậu ấy thật sự giỏi, tỉ mỉ trong từng nốt nhạc, từng bước đi. Cậu ấy có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, vui vẻ nhưng đồng thời cũng rất khó tính.

"Tùng có tác phong rất chuyên nghiệp, vui vẻ nhưng cũng rất khó tính".

Kỷ niệm của tôi và Tùng rất nhiều. Kỷ niệm làm tôi nhớ nhất về cậu ấy là khi tôi mở nhạc thì Tùng nhún nhảy theo ngay. Bạn cứ tưởng tượng giống như từng nốt nhạc đã ăn vào máu của Tùng. Cậu ấy sống với một đam mê mãnh liệt, làm tôi cũng phải nhún nhảy theo.

- Từ vai trò tổng đạo diễn của Sky Tour 2019, anh có sợ cái bóng thành công của tour âm nhạc này sẽ làm lu mờ những thành tựu của những dự án trước và sau này mình tham gia?

- Một bức tranh hoàn chỉnh cần có nhiều mảnh ghép, gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Bức tranh hoàn chỉnh trong tương lai của i17 Event Solutions là một nhà nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Với tôi mảnh ghép nào cũng quan trọng cả, Sky Tour 2019 này là một mảnh ghép lớn trong hành trình của tôi.

Tổng đạo diễn Ngãi Võ và Giám đốc âm nhạc Long Halo.

Thành quả Sky Tour 2019 mang lại sẽ là một chuẩn mực để cho i17 Event Solutions tự đặt ra ở những sự kiện khác về chất lượng. Tôi yêu công việc này, tôi sẽ dành cả trái tim cho những show diễn tiếp theo. Với tôi, mỗi show diễn phải khác nhau.

- Anh có thể tiết lộ một chút thông tin về những dự án của mình trong thời gian tới?

- Hiện tại, tôi và i17 Event Solution có khá nhiều dự án lớn để triển khai. Chúng tôi muốn định hướng trở thành nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp nhiều hơn với vai trò đạo diễn. Nếu có nghệ sĩ nào hay nhãn hàng nào “liều” như Sơn Tùng M-TP” thì chúng tôi sẵn sàng bắt tay cùng họ để tạo nên những điều khác biệt.

Giang Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghe-tong-dao-dien-sky-tour-ke-chuyen-lam-viec-cung-son-tung-m-tp-post979389.html