Nghe tin bão số 9 siêu mạnh, giật cấp 17, người dân miền Trung đổ xô đi mua đồ chống bão

Trước thông tin dự báo bão số 9 cực mạnh, nhiều người dân ở Đà Nẵng, Quảng Nam đã kéo nhau đến các cửa hàng vật liệu mua đồ chống bão; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu...

Cửa hàng vật liệu đắt khách

Tại TP Đà Nẵng, sáng nay 27/10, nhiều cửa hàng kinh doanh vật liệu luôn tấp nập khách vào mua đồ, chủ yếu là các mặt hàng bao bì dùng đựng cát và nước để chèn chống mái tôn, ống nước nhựa và cao su, dây thép, dây kẽm, tôn, đinh vít, đèn pin, đèn sạc...

Giá các loại bao bì khoảng từ 2.000 - 5.000 đồng/bao. Ống nước dao động từ khoảng 7.000 - 40.000 đồng/cuộn tùy loại và kích cỡ. Dây thép cuộn dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/cuộn...

Nhiều chủ cửa hàng vật liệu cho biết, không chỉ riêng sáng nay mà từ chiều hôm qua, sau khi nghe thông tin về cơn bão số 9 dự báo rất mạnh đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nên nhiều người đã đổ xô đi mua đồ chống bão.

Tương tự tại Quảng Nam, trước dự báo về sức mạnh của cơn bão số 9, người dân nơi đây cũng đổ xô đi mua các dụng cụ như dây cáp, dây thừng, bao ni lông… để chằng chống, buộc giữ nhà cửa phòng chống bão.

Tại chợ Thương mại (phường An Mỹ), các cửa hiệu tạp hóa bên ngoài chợ tấp nập người mua. Ngoài các dụng cụ như bạt, bao ni lông, ống nước…, nhiều người ưu tiên chọn lựa mua các loại dây cáp và tăng đơ cáp để chằng néo mái nhà. Bao ni lông được bán với giá 2.000 - 5.000 đồng/cái, dây thừng 2.000 đồng/m…

Theo ghi nhận, mặc dù sức mua lớn nhưng chưa thấy người dân phản ánh tình trạng nâng ép giá của tư thương.

Người dân đổ xô đi mua đồ chống bão số 9 (ảnh QNO).

Người dân đổ xô đi mua đồ chống bão số 9 (ảnh QNO).

Quảng Ngãi: Đảm bảo dự trữ đủ hàng hóa thiết yếu

Những ngày qua, mưa lũ diễn ra ở các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân. Nhiều mặt hàng tăng giá sau mưa lũ, đặc biệt là rau xanh.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, rau xanh trở nên khan hiếm, giá tăng gấp 2-3 lần so với ngày thương. Nguyên nhân là bởi mưa lũ đã làm hư hại nhiều hoa màu, trong đó có các vựa rau màu lớn, có nơi còn bị mất trắng hoàn toàn dẫn đến nguồn cung rau khan hiếm.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 260ha rau màu bị hư hại do mưa lớn, ngập lụt, chủ yếu tập trung ở các xã Tịnh An, Tịnh Long, Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi).

Khi đợt mưa lũ chưa dứt thì liên tiếp các cơn bão xuất hiện đổ bộ vào miền Trung, đặc biệt là con bão số 9 được dự báo mạnh nhất từ trước đến nay. Xác định những ngày tới, mưa, bão còn diễn biến bất thường, tình trạng sạt lở gây tắc đường, nước dâng cao gây cô lập, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã yêu cầu Sở Công thương chỉ đạo các DN, siêu thị và đại lý, cửa hàng... tập trung trữ hàng hóa, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Đồng thời tổ chức kiểm tra không để tình trạng lợi dụng thiên tai gây khan hiếm hàng hóa, đẩy giá lên cao, trục lợi bất chính; Ngăn chặn tình trạng đưa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào tiêu thụ trong thời điểm xảy ra mưa lũ.

Theo ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Quảng Ngãi: “Hiện tại, các siêu thị, trung tâm thương mại và các đại lý cung ứng các mặt hàng thiết yếu, gồm gạo, rau củ quả, mắm, muối, các loại thịt, cá đông lạnh... đã tăng lượng hàng dự trữ gấp đôi. Trong trường hợp cần thiết, tỉnh sẽ làm việc và yêu cầu các cơ sở này tăng cường nhập hàng hóa từ các nơi khác về”.

Theo bản tin mới nhất về cơn bão số 9 của Trung tâm DBKTTV TƯ, vào lúc 13h ngày 27/10, vị trí tâm bão khoảng 13,5oN; 113,2oE, cách các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 438 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất: cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

PV

(Tổng hợp từ báo Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/nguoi-dan-quang-nam-da-nang-do-xo-di-mua-do-chong-bao-so-9-268014.html