'Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì': Những tình tiết thú vị xoay quanh siêu phẩm của đài OCN

'Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì': Những tình tiết thú vị xoay quanh siêu phẩm của đài OCN

Không sở hữu dàn sao tầm cỡ hay được quảng bá quá rầm rộ, “The Uncanny Counter” (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì) là bộ phim lấy đề tài siêu anh hùng đã chiếm được sự quan tâm của người hâm mộ. Đó là chưa kể, sau hơn nửa chặng đường phát sóng, cuộc chiến săn quỷ của những người hành nghề nấu mì này trở thành cột mốc sáng chói của đài OCN vốn bị ghẻ lạnh so với hai đối thủ lớn là tvN và jTBC. Bên cạnh nội dung và thành tích ấn tượng, đây là những câu chuyện thú vị bên lề của “chiến mã” đài OCN.

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên phát sóng đồng thời trên OCN và Netflix, “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì” kể về một nhóm người được gọi là “Thợ săn quỷ” (Counter). Mục đích của họ là săn lùng những linh hồn ác quỷ từ thế giới bên kia lẩn trốn tại trái đất để có cuộc sống vĩnh hằng. Cả nhóm cải trang thành nhân viên tại một quán mì nhưng mỗi người đều có những năng lực đặc biệt, chẳng hạn như cảm nhận được quỷ dữ ở cách xa hàng trăm kilomet, đọc được ký ức của người khác khi chạm vào họ, chữa lành vết thương hay có thể tạo ra những nắm đấm với sức mạnh hủy diệt.

Siêu anh hùng vẫn có thể bị hạ gục bởi quỷ dữ

Thuộc dòng phim mang yếu tố kỳ ảo, sử dụng sức mạnh siêu nhiên tạo ra những siêu anh hùng giữa đời thường vốn rất quen thuộc với khán giả, nhưng cách dẫn dắt chuyện của “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì” lại mới lạ hơn. Dù đã được ban cho năng lực siêu phàm, nhưng các thợ săn của chúng ta vẫn gặp vô số khó khăn khi đối đấu với bọn quỷ đội lốt người. Vì thế, mỗi nhân vật dù sở hữu một năng lực siêu đặc biệt nhưng phải luôn có tinh thần đồng đội mới đánh bại được kẻ thù.

Bộ phim có sự tham gia của Jo Byeong Gyu, Yoo Joon Sang, Kim Sejeong của Gugudan và Yeom Hye Ran…

Bộ phim có sự tham gia của Jo Byeong Gyu, Yoo Joon Sang, Kim Sejeong của Gugudan và Yeom Hye Ran…

Đây là yếu tố quan trọng nhất giúp cho cuộc chiến thiện ác này thêm phần gay cấn, khốc liệt, khiến khán giả phải hồi hộp, thấp thỏm trong mỗi phân cảnh đối đầu với quỷ, nhất là những tên quỷ “cấp cao”. Điểm hấp dẫn tiếp theo là những câu chuyện bên lề về cuộc đời của từng thành viên trong nhóm thợ săn, quá khứ của mỗi người trong số họ là những uẩn khúc bí ẩn.

Bộ phim có rating cao nhất lịch sử đài cáp OCN

Nhờ kịch bản chặt chẽ, nội dung mới lạ, pha trộn nhiều yếu tố hài hước, kỹ xảo đẹp mắt và diễn xuất vô cùng duyên dáng của dàn cast, bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng và đạt mức rating chạm mốc 10% chỉ sau 8 tập phát sóng. Mới đây, tập 12 của bộ phim vừa ghi nhận tỉ suất người xem là 10.5% toàn quốc (10.2% tại Seoul), tiếp tục thiết lập thành tích mới về rating cao nhất của một drama từ OCN, trở thành bộ phim đầu tiên của đài này cán mốc rating 2 chữ số.

Phim phá vỡ kỷ lục rating 7.1 % trong tập cuối của “Voice 2” (Giọng nói 2) vào năm 2018.

Thành công của phim tuy không thể so được với những dự án lớn từ các đài đối thủ như SBS với “Penthouse” (Cuộc chiến thượng lưu) hay jTBC với “The World of the Married” (Thế giới hôn nhân) hoặc tvN với “Crash Landing on You” (Hạ cánh nơi anh) nhưng cũng giúp OCN chiếm được sự quan tâm nhất định của khán giả.

Chính thức được lên kế hoạch sản xuất cho mùa 2

Nối gót đối thủ “Penthouse” đang chuẩn bị lên sóng mùa tiếp theo vào tháng 2, dự án phim siêu anh hùng này cũng được đài cáp ưu ái lên kế hoạch làm mùa 2. Đại diện phía OCN cho biết họ sẽ bắt đầu quay vào tháng 9/2021 và phát sóng vào nửa đầu 2022. Sau sự thành công bất ngờ của phim, lịch trình của các diễn viên cũng được lấp đầy hơn với nhiều dự án cá nhân; vì vậy việc sắp xếp cần thời gian nên khó mà khởi quay sớm hơn. Với thành công của phim tới thời điểm hiện tại, khả năng rất cao mùa 2 sẽ vẫn giữ nguyên được dàn cast.

Qua thành công rực rỡ của phần 1, nhiều người hâm mộ cũng đã rất mong đợi và kỳ vọng nhiều hơn vào phần 2 của bộ phim chuyển thể này.

Các diễn viên đã tự thực hiện hầu hết tất cả cảnh quay hành động

Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì” có rất nhiều cảnh hành động khó nhằng, tuy không thuộc sở trường và không có nhiều kinh nghiệm nhưng dàn cast chính đều tự thực hiện. Màn trình diễn của họ đã hoàn toàn thuyết phục người xem. Thậm chí, theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, 2 diễn viên chính Jo Byung Kyu và Kim Se Jeong đã thực hiện hầu hết các cảnh hành động và chiến đấu trong phim mà không cần đến sự giúp đỡ của diễn viên đóng thế. Nhiều khán giả đã dành rất nhiều lời khen cho các phân cảnh hành động máu lửa tuyệt vời ấy của họ.

Đều là tay mơ trong làng phim hành động nhưng các diễn viên đã cho thấy màn hóa thân tuyệt vời của mình.

Jo Byung Gyu – Vai chính đầu tiên sau vai phụ trong siêu phẩm “Sky Castle”

Sau những vai phụ qua các dự án phim “The K2”, “Hot Stove League” không mấy nổi bật, nam diễn viên được chú ý tới sau thành công với vai diễn trai hư Cha Ki Joon trong bộ phim được mệnh danh là “quái vật rating” – “Sky Castle” (Lâu đài trên không – 2018). Từ đòn bẩy đó, Byu Gyung trở thành gương mặt được các đạo diễn và nhà sản xuất quan tâm tới. Và vai diễn So Mun trong “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì” đã trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiện diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1996.

Gần đây nhất anh cũng đã đoạt giải “Tân binh của năm” tại lễ trao giải “SBS Drama Awards 2020” với vai diễn trong “Hot Stove League”.

Jo Byu Gyung, hiện đang trở thành một chủ đề được người xem bàn luận rất nhiều. Bên cạnh sở hữu gương mặt điển trai vô cùng ăn ảnh, Byung Gyu đã chứng minh sự trưởng thành trong diễn xuất. Lối diễn xuất ổn định và chân thật của anh cũng góp phần lớn trong sự thành công của phim.

Kim Se Jeong được đề cử trong “Top 100 gương mặt đẹp nhất 2020”

Là mảnh ghép xinh đẹp của nhóm nhạc Gugudan, Kim Se Jeong đã lọt vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020 do TC Candler Asia (một danh sách uy tín được xuất bản mỗi năm một lần, thu hút hơn 25 triệu người truy cập từ khắp nơi trên thế giới) bình chọn. Bên cạnh mảng ca hát, nữ idol hiện đang nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ vì diễn xuất tốt trong “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì”. Có thể nói đây là bước chuyển mình đáng kể của nữ thần tượng, khi diễn xuất không phải là sân chơi dành cho các idol, nếu không phải nói là sẽ nhận sự bình phẩm khắt khe của người xem đài.

Được biết đến với sự đáng yêu nhưng nữ thần tượng đã thực sự thành công với vai diễn hành động cá tính và mạnh mẽ này.

Yoo Joon Sang tập luyện nghiêm ngặt để giảm lượng mỡ cơ thể

Yoo Joon Sang vào vai một cựu cảnh sát Ga Mo Tak bị tai nạn và mất trí có năng lực phản công và sức mạnh siêu phàm. Với 25 năm kinh nghiệm diễn xuất, nam diễn viên không khó để tỏa sáng nhưng điều khiến đội ngũ sản xuất ấn tượng hơn cả đó là sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng của anh. Nam diễn viên 51 tuổi bước vào chế độ tập luyện với cường độ cao để giảm lượng mỡ cơ thể xuống 3% và có được cơ bụng săn chắc phù hợp với vai diễn.

Nhờ sự phổ biến của “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì”, tên tuổi của Yoo Joon Sang được nhiều người hâm mộ trẻ tuổi biết đến hơn.

Song Joong Ki gửi xe cà phê tiếp sức cho đàn em Jo Byung Gyu

Mới đây, Jo Byu Gyung đã đăng tải những bức ảnh anh tạo dáng đáng yêu trước xe cà phê do Song Joong Ki gửi đến phim trường “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì”. Sau lần hợp tác trong bộ phim “Arthdal Chronicles” (Biên niên sử Arthdal) của tvN vào năm 2019, cả hai dần trở nên thân thiết. Đây là vai chính đầu tiên của nam diễn viên, nên sự ủng hộ của Joong Ki là vô cùng ý nghĩa.

Jo Byeong Gyu cũng đã thể hiện niềm phấn khích cùng sự quyết tâm sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.

Bài: Tôn Ngọc Anh Thư

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/nghe-thuat-san-quy-va-nau-mi-nhung-tinh-tiet-thu-vi-xoay-quanh-sieu-pham-cua-dai-ocn/