Nghệ thuật 'ngoại giao thời trang' của Đệ nhất Phu nhân Mỹ

Những bộ trang phục được Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sử dụng trong các chuyến công du cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn khiến công chúng ấn tượng bởi không chỉ sự quyến rũ mà còn ở ngụ ý ngoại giao phía sau những bộ trang phục của bà.

 Sáng ngày 5-11, hạ cánh tại sân bay căn cứ quân sự Yokota, Nhật Bản, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây ấn tượng với chiếc áo khoác nhiều dải màu đính hoa của thương hiệu thời trang Italy Fendi, chân váy bút chì Herve Pierre phối cùng đôi giày cao gót ưa thích hiệu Manolo Blahnik. Kín đáo -thân thiện - lịch thiệp, bộ trang phục đã thể hiện đẳng cấp Đệ nhất Phu nhân Mỹ từ những ấn tượng đầu tiên. Ảnh: Getty

Sáng ngày 5-11, hạ cánh tại sân bay căn cứ quân sự Yokota, Nhật Bản, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây ấn tượng với chiếc áo khoác nhiều dải màu đính hoa của thương hiệu thời trang Italy Fendi, chân váy bút chì Herve Pierre phối cùng đôi giày cao gót ưa thích hiệu Manolo Blahnik. Kín đáo -thân thiện - lịch thiệp, bộ trang phục đã thể hiện đẳng cấp Đệ nhất Phu nhân Mỹ từ những ấn tượng đầu tiên. Ảnh: Getty

Ngày 6-11, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm một trường học với phu nhân Akie Abe. Khoảng 300 học sinh Nhật Bản đã chào đón hai vị phu nhân bằng một bài hát của trường. Bà Melania Trump đã chọn một chiếc váy xanh thanh lịch cùng tông với chiếc váy mà phu nhân thủ tướng Shino Abe mặc và trùng màu với màu đồng phục của trường tiểu học Kyobashi Tsukiji, tạo nên một sự gần gũi với các em học sinh nơi đây. Ảnh: Reuters

Đây cũng là bộ trang phục được bà sử dụng khi diện kiến Nhà vua và Hoàng hậu. Không màu sắc rực rỡ, không đầu tư vào phụ kiện, chính việc lựa chọn gam màu xanh đen trung tính và kiểu búi tóc phía sau đầy giản dị cho thấy sự tôn trọng của Đệ nhất Phu nhân Mỹ dành cho Hoàng hậu Nhật Bản. Tại Nhật Bản, việc ăn mặc trang phục nền nã và kín đáo khi tham dự sự kiện rất được coi trọng, và bà Melania đã tham khảo rất kĩ điều này. Ảnh: Getty

Trước khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania dự bữa tiệc tối thân mật do Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì tại Nhà khách Quốc gia ở Tokyo. Đệ nhất Phu nhân lựa chọn một chiếc váy đỏ bó sát nổi bật, thể hiện đúng tính chất của một bữa tiệc, đây cũng là cách bà thể hiện sự tôn trọng tới vợ chồng Thủ tướng Shinzo Abe với lời mời dự bữa tiệc tối thân mật này. Ảnh: Reuters

Trưa 7-11 (giờ Hàn Quốc), chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống căn cứ Không quân Osan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc cấp nhà nước trong hai ngày 7 và 8-11. Một lần nữa, phu nhân Melania quyết định lựa chọn một chiếc áo khoác dài hiệu Delpozo màu mận cùng đôi cao gót màu xanh, khéo léo đồng màu với chiếc cavat mà Tổng thống Donald Trump sử dụng. Ảnh: Express

Dễ nhận thấy màu sắc được bà lựa chọn trong chuyến công du lần này có gam màu trầm cùng những thiết kế không cầu kỳ, chú trọng vào sự tối giản trong trang phục và sự kín đáo của thiết kế, gián tiếp bày tỏ sự tôn trọng với văn hóa phương Đông và sự thanh nhã khiêm tốn của bản thân, tạo thiện cảm với người đối diện. Delpozo - thương hiệu bà Melania sử dụng - cũng là hãng thời trang hướng tới đối tượng sử dụng là bất cứ người phụ nữ nào không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, chủng tộc. Ảnh: AP

Tại buổi tiệc chiêu đãi của Tổng thống Hàn Quốc, Đệ nhất Phu nhân Mỹ lựa chọn bộ đầm màu đen tím của hãng J.Mendel. Những chiếc đầm lịch thiệp mà quyến rũ bó sát thường được bà Melania lựa chọn trong những bữa tiệc thết đãi, phù hợp với tính chất của bữa tiệc và thể hiện được sự sang trọng. Với đặc trưng văn hóa của nhiều nước châu Á tôn trọng sự thanh lịch và có phần kín đáo, bà Melania đã khéo léo lựa chọn trang phục dạ hội vừa kiêu kỳ nhưng đầy lịch sụ mà vẫn vô cùng nổi bật. Ảnh: Daily Mail

Sự tinh tế trong lựa chọn trang phục phù hợp với văn hóa của Đệ nhất Phu nhất nước Mỹ được ghi nhận khá rõ ràng khi chỉ trước đó 1 ngày khi cặp vợ chồng thăm Hawaii, bà sải bước bên cạnh Tổng thống Trump mặc một chiếc váy lụa Christian Dior màu ngà voi. Ảnh: Getty

Bà Melania chú trọng phong cách mặc đẹp và quan trọng nhất là phù hợp với sự kiện tham gia. Bà cũng xem thời trang là công cụ để truyền tải các thông điệp. “Bà lên kế hoạch trang phục cho mỗi điểm đến. Bà luôn muốn thể hiện sự tôn trọng dành cho truyền thống và nghi thức của đất nước ghé thăm”- theo Stephanie Grisham, giám đốc truyền thông của bà Melania.

Trong chuyến tháp tùng Tổng thống Trump tới Saudi Arabia, Israel, Bỉ và Italy hồi tháng 5 vừa qua, bà khéo léo sử dụng các trang phục màu đen phù hợp với bối cảnh nơi đến, từ bộ jumpsuit đen thương hiệu Stella McCartney với chiếc thắt lưng vàng bản to của Yves Saint Laurent tới bộ váy dài đen của hang Dolce and Gabbana với khăn voan trùm đầu khi gặp Giáo hoàng.

Stephanie Grisham, Giám đốc Truyền thông của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng khẳng định:“Phu nhân đã lên kế hoạch những trang phục cho mọi điểm dừng chân và các chuyến thăm rất cẩn thận”. Trong hành trình tháp tùng chồng là Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày, Đệ nhất Phu nhân Melania đã và sẽ để lại những dấu ấn sang trọng và thanh lịch khó quên tại mỗi điểm dừng chân.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/dinh-cao-nghe-thuat-ngoai-giao-thoi-trang-cua-de-nhat-phu-nhan-my-465639/