Hàng gà rán tại Hà Nội đắt khách trong tối đầu tiên được bán trở lại

Trong tối 16/9, các cửa hàng gà rán khá đông khách đến mua sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội.

Bắt đầu từ 12h trưa ngày 16/9, 19 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (tính từ ngày 6/9) được hoạt động một số loại hình kinh doanh.

Bắt đầu từ 12h trưa ngày 16/9, 19 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (tính từ ngày 6/9) được hoạt động một số loại hình kinh doanh.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, trong tối 16/9, các cửa hàng gà rán khá đông khách đến mua sau chuỗi ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Một cửa hàng gà rán trên đường Nguyễn Khánh Toàn.

Nhìn chung, mọi người đến mua đồ ăn đều cố gắng tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch Covid-19.

Do cửa hàng không đủ diện tích, nhiều người phải đứng ngoài đợi đến lượt vào mua hoặc lấy đồ mang về.

Niềm vui của một em nhỏ khi chuẩn bị được ăn món gà rán yêu thích sau nhiều ngày giãn cách xã hội.

Cửa hàng gà rán trên đường Kim Mã vắng khách hơn.

Ai cũng nhanh chóng mua hàng thật nhanh rồi ra về.

Trong thời gian này, các cửa hàng chỉ được mở cửa đến 21h hàng ngày.

Trong tối đầu tiên nới lỏng giãn cách, khá nhiều cửa hàng ăn uống chưa mở cửa trở lại.

Người dân đứng đợi mua vịt tại một cửa hàng trên phố Trần Quốc Hoàn.

Một quán phở nhỏ trên đường Yên Phụ.

Một quán trà sữa trên đường Đào Tấn mở cửa bán hàng.

Đôi bạn trẻ thưởng thức những chiếc kem sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội.

Tuyến phố Nguyễn Hữu Huân nổi tiếng với những quán ăn, quán cafe...vẫn im ắng trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách.

Tương tự, con phố Tô Hiệu với nhiều hàng ăn cũng vẫn đóng cửa im lìm.

Một số cửa hàng văn phòng phẩm mở bán.

Một cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường Cầu Giấy có nhiều khách vào mua sau khi mở cửa./.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/hang-ga-ran-tai-ha-noi-dat-khach-trong-toi-dau-tien-duoc-ban-tro-lai-891292.vov