Nghề tay trái của các ngôi sao bóng đá trong mùa dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đang lan rộng và diễn biến phức tạp trên toàn thế giới khiến các giải đấu lớn phải tạm hoãn nên các cầu thủ có thời gian rảnh.

Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và lan rộng trên toàn thế giới. Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers, tính đến 9h30 sáng ngày 16/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 169.556 trường hợp, trong đó 6.516 trường hợp tử vong.

Cũng theo thống kê của trang Worldometers, số ca nhiễm bệnh đã phục hồi trên toàn thế giới là 77.753 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 157 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dịch bệnh khiến một số giải đấu lớn ở châu Âu cũng như sự kiện thể thao trên toàn thế giới bị tạm hoãn. Do đó, các vận động viên thể thao nói chung và cầu thủ bóng đá nói riêng có thêm thời gian bên gia đình và để lộ nghề tay trái./.

Sau đây là một số hoạt động của các cầu thủ bóng đá trong thời gian nghỉ vì dịch Covid-19:

Ramos chăm chỉ tập luyện, rèn thể lực ở nhà riêng bằng cách chạy bộ.

Ramos chăm chỉ tập luyện, rèn thể lực ở nhà riêng bằng cách chạy bộ.

Tiền vệ Fede Valverde của Real Madrid đá bóng với thú cưng.

Tiền vệ Douglas Costa của Juventus cũng chơi bóng với thú cưng ở khuôn viên nhà mình.

Dybala chuyển sang làm đầu bếp.

Trung vệ Matthijs de Ligt chuyển sang chơi môn bóng bàn với bạn gái.

Ciro Immobile chuyển nghề cắt tóc cho người thân.

Trong khi đó, Robert Lewandowski chơi cùng với con gái./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/nghe-tay-trai-cua-cac-ngoi-sao-bong-da-trong-mua-dich-covid19-1022468.vov