Nghe 'Tát nước đầu đình' được cho là của BS David Dao

Hành khách bị kéo lê trên máy bay của hãng hàng không United Airlines được xác định là người Mỹ gốc Việt, tên David Dao.

Nhạc sĩ Đào Duy Anh song ca cùng ca sĩ Hoàng Oanh ca khúc do chính Đào Duy Anh sáng tác. Nguồn: YouTube

Rất nhanh sau đó, thông tin trên báo chí và mạng xã hội đã tìm ra ông chính là Đào Duy Anh, một thành viên của nhóm nhạc Bách Việt. Đây là một nhóm nhạc được thành lập với chủ trương sáng tác và biểu diễn các ca khúc được viết trên nền tảng là chất liệu ca dao, dân ca ba miền của Việt Nam. Và ông Đào Duy Anh cũng chính là người đã sáng tác hai ca khúc Tát nước đầu đìnhTa về ta tắm ao ta.

Thông tin trên TTO cho biết nhóm Bách Việt thuở đó còn có những thành viên như ca sĩ Ngọc Anh, Ngọc Yên, Diệu Đức, nhạc sĩ Tonny Hiếu, nhạc sĩ Y Vũ (em của nhạc sĩ Y Vân, tác giả bài Lòng mẹ), sau này có ca sĩ Đình Văn, nhạc sĩ Nhất Sinh (tác giả ca khúc Chim sáo ngày xưa)….

Trên Facebook cá nhân của mình, nhà văn Lê Văn Nghĩa cũng bày tỏ sự bất ngờ, ông viết: "Bác sĩ Đào Duy Anh là học sinh Petrus Ký, học trò của nhạc sư Nguyên Hữu Ba. Ông là một trong những thành viên của ban nhạc Bách Việt mà tôi đã viết trong quyển Mùa hè năm Petrus. Nhờ sự kiện này mới gặp lại đàn anh ngày xưa...". Kèm theo dòng trạng thái này, nhà văn cũng đăng trang viết trong quyển Mùa hè năm Petrus của ông.

Đoạn trích nhắc đến bác sĩ David Dao trong cuốn Mùa hè năm Petrus của nhà văn Lê Văn Nghĩa. Ảnh: FB nhà văn Lê Văn Nghĩa

Đoạn trích nhắc đến bác sĩ David Dao trong cuốn Mùa hè năm Petrus của nhà văn Lê Văn Nghĩa. Ảnh: FB nhà văn Lê Văn Nghĩa

TN (tổng hơp)

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/nghe-tat-nuoc-dau-dinh-duoc-cho-la-cua-bs-david-dao-695032.html