Nghệ sỹ quốc tế và Việt Nam thăng hoa trên sân khấu Monsoon 2019

Lễ hội âm nhạc Gió mùa - Monsoon Music Festival (diễn ra từ 1-3/11) đã mang đến cho khán giả những giây phút 'bùng nổ' cùng những trải nghiệm thú vị.

Lễ hội âm nhạc Gió mùa - Monsoon Music Festival năm nay có chủ đề '333 Minutes Of Music: For You-By You' (333 phút trải nghiệm âm nhạc do chính bạn tạo ra).

Lễ hội âm nhạc Gió mùa - Monsoon Music Festival năm nay có chủ đề '333 Minutes Of Music: For You-By You' (333 phút trải nghiệm âm nhạc do chính bạn tạo ra).

Trong đêm khai màn, mặc dù trời mưa và lạnh nhưng khán giả vẫn 'cháy' hết mình cùng các nghệ sỹ.

Ở cả ba đêm diễn, khán giả là nhân vật chính, cùng chủ động tham gia, hòa mình vào không gian lễ hội âm nhạc để lan tỏa cảm xúc, tạo nên không khí sôi động, trẻ trung.

Sau một năm gián đoạn, Lễ hội âm nhạc Gió mùa - Monsoon Music Festival trở lại với nhiều điểm mới. Nếu như trong những lần tổ chức trước, có một 'ngôi sao' là điểm nhấn xuyên suốt, tạo sức hút cả mùa Monsoon thì đến năm nay, mỗi đêm diễn sẽ có một 'ngôi sao' riêng. Kodaline (Ireland) là tâm điểm của đêm mở màn Monsoon 2019.

Vẫn với chất nhạc pop acoustic nhẹ nhàng, dễ nghe và dễ ngấm, Thái Vũ - ca sỹ được mệnh danh là 'hoàng tử indie' đã 'lôi kéo' được khán giả hòa cùng điệu nhạc trong các ca khúc quen thuộc.

Phần trình diễn của Vũ. x Skylines Beyond Our Reach - những tên tuổi nổi bật của giới indie Việt được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Mariyah (nữ ca sỹ mang hai quốc tịch Đan Mạch và Li Băng) mang đến màu sắc khác biệt trên sân khấu Monsoon 2019 với những phần trình diễn sôi động nhưng không kém phần quyến rũ, bí ẩn.

Nghệ sỹ Hàn Quốc thăng hoa trên sân khấu Monsoon 2019.

Monsoon Music Festival là nơi khán giả mở lòng với những điều mới mẻ, thậm chí còn lạ lẫm.

Xinh Xô - nghệ sỹ người Mỹ gốc Việt 'hút hồn' khán giả bằng những giai điệu đặc biệt âm thanh mộc của nhạc cụ truyền thống được biến tấu bằng thiết bị điện tử.

Nhạc sỹ Quốc Trung - tổng đạo diễn của Monsoon 2019.

Ban nhạc Lu.Tre.Chau bao gồm các nghệ sỹ kỳ cựu: nhạc công keyboard Nguyễn Quốc Trung, trưởng nhóm Trần Thái Châu, tay trống Yvol Ênuôi và guitarist Trương Nam Phong. Lu.Tre.Chau theo đuổi dòng nhạc electro rock - một dòng nhạc khá mới và lạ trên thị trường, kết hợp với tính thể nghiệm.

Các nghệ sỹ 'xứ chùa vàng' Phum Viphurit khiến người hâm mộ phải nhún nhảy theo giai điệu trầm bổng của những ca khúc Neo Soul.

Nghệ sỹ 'cháy' hết mình trên sân khấu Monsoon 2019.

Vinh Khuất - nghệ sỹ người Đức gốc Việt có cách tương tác, giao lưu với khán giả riêng.

Nhạc sỹ Quốc Trung cho biết, êkíp sản xuất hướng tới việc xây dựng Monsoon Music Festival thành lễ hội âm nhạc kéo dài trong một tuần.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nghe-sy-quoc-te-va-viet-nam-thang-hoa-tren-san-khau-monsoon-2019/605333.vnp