Nghề sửa chữa điện tử, điện lạnh 'lên ngôi' mùa nắng nóng

Mùa hè đến, cũng là lúc những người thợ sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh trên địa bàn TP Thanh Hóa bắt đầu tất bật với công việc của mình.

Đây là thời điểm đắt hàng nhất trong năm của những người làm điện tử, điện lạnh.

Ngay từ sáng sớm, trên nhiều tuyến đường, các tiệm sửa chữa đồ điện tử đã khá nhộn nhịp.

Là một trong những nơi tập trung nhiều tiệm sửa chữa đồ điện tử nhất, đường Hàng Đồng, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) có tới hàng chục cơ sở nằm san sát nhau.

Các thiết bị được khách hàng mang đến sửa khá đa dạng, từ quạt điện, quạt hơi nước, máy lọc nước, điều hòa...

Để khách hàng không phải chờ đợi lâu, chủ các tiệm sửa chữa thường tuyển thêm thợ vào những tháng cao điểm. Vì vậy, mỗi cơ sở thường có từ 4 đến 5 thợ thường xuyên túc trực làm nghề.

Theo những người làm nghề sửa chữa đồ điện tử lâu năm, nghề này quanh năm có việc nhưng thời gian cao điểm nhất là từ tháng 5 đến tháng 8.

Công việc này dù không quá vất vả nhưng đòi hỏi người thợ sự cẩn thận, tỉ mẩn và tập trung.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của những người thợ sau mỗi lần hoàn thành công việc của mình.

Việc chọn được cơ sở sửa chữa chất lượng, có tâm, không “bắt” nhầm hay kê thêm “bệnh” được rất nhiều khách hàng quan tâm. Phần lớn họ đều tìm hiểu kỹ thông tin và chọn lựa cơ sở có uy tín để không rơi vào tình cảnh “tiền mất, tật mang”.

Thu Hà – Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nghe-sua-chua-dien-tu-dien-lanh-len-ngoi-mua-nang-nong/118570.htm