Nghệ sĩ xẩm Hà Thành gửi thông điệp 'Rượu bia tối kỵ lái xe' qua MV

Vừa qua, nhóm xẩm Hà Thành đã cùng các đồng nghiệp đã thực hiện một số MV về việc an toàn giao thông, trong đó tập trung đến việc đã uống rượu bia thì không lái xe để kêu gọi mọi người có ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do tài xế sử dụng rượu bia đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh người dân về ý thức tham gia giao thông.

Nhiều người khó thể nào quên hình ảnh hiện trường vụ tai nạn tại đường Láng, Hà Nội khiến chị lao công Nguyễn Thị Thu H. tử vong thương tâm vào đêm 22/4 trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Mới đây nhất, một tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn cũng đã cướp mất sinh mạng của hai người phụ nữ khác tại hầm chui Kim Liên, Hà Nội. Trong đó, có chị Hải Y. - là nhân viên nhà hát Kịch Việt Nam. Hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ xấu số khiến nhiều người xót xa, không kìm được nước mắt trong đám tang đầy đau thương.

Cảnh trong MV Rượu bia tối kỵ lái xe.

Cảnh trong MV Rượu bia tối kỵ lái xe.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về ý thức khi tham gia giao thông, nhóm Xẩm Hà Thành đã sáng tác nhiều bài xẩm về đề tài tuyên truyền văn hóa giao thông và thường xuyên thể hiện trong các buổi trình diễn trong nhiều năm qua. Đặc biệt, nhóm đã thực hiện thu âm những bài xẩm giao thông đặc sắc nhất và tiến hành thu hình nhằm nhân rộng việc tuyên truyền ý thức về văn hóa giao thông thông qua hình thức tác phẩm âm nhạc.

Mới đây, nhóm đã làm 2 MV Rượu bia tối kỵ lái xeDặn chồng chớ uống rượu bia để tuyên truyền về văn hóa giao thông cho nhiều người.

Trong quá trình thực hiện, nhóm nhận được sự ủng hộ, tham gia của nhiều nghệ sĩ. Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng đã nhận lời đề nghị của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác bài thơ Dặn chồng chớ uống rượu bia vừa dí dỏm, vừa gai góc.

Trong khi đó, bài Rượu bia tối kỵ lái xe được nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa sưu tầm lời thơ trên mạng với cách thể hiện hài hước nhưng sâu cay. Bài xẩm nhắc nhở trực tiếp người tham gia giao thông: "Đánh võng lạng lách tứ bề dễ vào bệnh viện dễ về cõi tiên/ Bảo hiểm đừng quên cài quai đúng cách mới yên cái đầu/ Đèn đỏ chớ có vượt mau". MV tập hợp nhiều hình ảnh người đi đường vi phạm luật lệ giao thông, lạng lách, đánh võng, nghe điện thoại...

Hiện MV vẫn để khuyết danh vào phần tác giả lời, nhóm Xẩm rất mong muốn nhận được hồi âm từ tác giả để kịp thời bổ sung tên tác giả khi nhóm công bố toàn bộ các tác phẩm về đề tài văn hóa giao thông.

Nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa.

Nhóm Xẩm Hà Thành do nhà nghiên cứu lý luận âm nhạc Nguyễn Quang Long và nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa - học trò của bà Hà Thị Cầu - sáng lập năm 2009. Những ngày đầu ra mắt, nhóm được NSND Xuân Hoạch, NSƯT Thanh Ngoan... cố vấn.

Đến nay, nhóm quy tụ nhiều tài năng như Văn Hải (đàn nhị), Phạm Trang (đàn bầu), Trân Hậu (sáo trúc). Ngoài tái hiện nhiều bài xẩm phổ biến nhưng bị thất truyền, nhóm sáng tạo các làn điệu mới, hướng tới khán giả trẻ như Xẩm trà đá, Xẩm bốn mùa hoa Hà Nội, Hát xẩm văn hóa giao thông. Nhóm từng tham gia biểu diễn nhiều chương trình ở trong, ngoài nước.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-si-xam-ha-thanh-gui-thong-diep-ruou-bia-toi-ky-lai-xe-qua-mv-a433405.html