Nghệ sĩ violin chơi đàn khi được phẫu thuật não tại Anh

Dagmar Turner, 53 tuổi, đã vừa chơi violin vừa được phẫu thuật cắt bỏ khối u não tại bệnh viện Đại học King ở London, Anh.

Các bác sĩ phẫu thuật yêu cầu người phụ nữ 53 tuổi chơi violin để đảm bảo rằng khả năng chơi nhạc của nghệ sĩ chuyên nghiệp này không bị tổn hại trong quá trình cắt bỏ khối u, theo CNN.

Khối u nằm ở thùy trán phải, gần khu vực não bộ chịu trách nhiệm điều phối các cử động chính xác ở tay trái. Những vùng này rất quan trọng trong việc chơi violin và ở một số điểm, khoảng cách của chúng với khối u cũng rất gần sát nhau.

"Đàn violin là niềm đam mê của tôi. Tôi đã chơi từ năm 10 tuổi. Nếu mất khả năng chơi đàn tôi sẽ rất đau lòng", nghệ sĩ Turner cho biết hôm 18/2.

 Nghệ sĩ Turner chơi violin khi đang được phẫu thuật não. Ảnh: Bệnh viện Đại học King.

Nghệ sĩ Turner chơi violin khi đang được phẫu thuật não. Ảnh: Bệnh viện Đại học King.

Tiến sĩ Keyoumars Ashkan, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, đã đưa ra giải pháp sáng tạo này.

"Chúng tôi thực hiện khoảng 400 ca cắt bỏ khối u mỗi năm, thường liên quan đến việc yêu cầu bệnh nhân kiểm tra khả năng ngôn ngữ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có một bệnh nhân chơi nhạc cụ", ông nói.

Trước khi làm thủ thuật, nhóm các chuyên gia y tế đã dành hai giờ để lập bản đồ não của nghệ sĩ Turner để tìm ra khu vực não nào đang hoạt động khi bà chơi violin.

Các bác sĩ cố gắng loại bỏ thành công hơn 90% khối u mà không làm hỏng kỹ năng vận động của bà Turner. Bà được xuất viện về nhà chồng và con trai ba ngày sau khi làm thủ tục.

"Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại với dàn nhạc của mình", nghệ sĩ Turner nói sau ca phẫu thuật. Bà chơi trong dàn nhạc giao hưởng Isle of Wight, theo CNN.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghe-si-violin-choi-dan-khi-duoc-phau-thuat-nao-tai-anh-post1049550.html