Nghệ sĩ Việt xót thương con gái đạo diễn 'những ngọn nến trong đêm' qua đời vì ung thư

Nhiều nghệ sĩ đã bàng hoàng, xót xa khi biết tin con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành qua đời vì ung thư vào sáng nay (2/11)

Đạo diễn Đỗ Đức Thành cho biết, con gái anh ra qua đời vào 7h39 phút (giờ địa phương) sau 2 năm chống chọi căn bệnh ung thư. Gia đình đạo diễn dự định làm lễ hỏa táng và đưa tro cốt con về Việt Nam.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành và con gái

Đạo diễn Đỗ Đức Thành và con gái

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ: "Con là một thiên thần nên con chỉ ở với cha, mẹ 20 năm thôi. Sáng nay đến lúc con phải trở lại thiên đường. Nơi con không còn nỗi đau nào hành hạ con. Nơi đó tĩnh lặng, bình an nghe con cất tiếng hát. Nơi đó tháng ngày sẽ không đi, không đến, không vui, buồn, họa, phúc mà chỉ có an yên. Con nói không ai được khóc, con sẽ không sao. Ừ, cha mẹ sẽ cố gắng mỉm cười với con, nếu khó quá, cho cha mẹ khóc một tý nhé. Để mặc cho cái gọi là nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con yêu Anna, thiên thần của bố, mẹ và các em".

Đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ thông tin con gái đã qua đời vì ung thư trên trang cá nhân

Dưới những dòng trạng thái viết cho con gái vừa mới qua đời ở tuổi 20 vì căn bệnh ung thư, đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" không quên gửi lời cảm ơn tới những người thân, người bạn đã cùng bố con anh vượt qua chặng đường dài chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo: "Trân trọng cảm ơn mọi người đã yêu thương Anna và đã giúp sức cho 2 cha con chúng tôi".

Khi dòng trạng thái thông báo con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành qua đời vì ung thư, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự xót thương và gửi lời chia buồn tới anh.

MC Phan Anh gửi lời chia buồn: "Em xin chia sẻ cùng anh và gia đình! Cùng cầu nguyện và hồi hướng cho con siêu thoát, an yên".

Diễn viên Lã Thanh Huyền bày tỏ: "Chia buồn cùng a và gia đình, thiên thần đã về với thiên đường".

Diễn viên Phạm Quỳnh Nga trong phim "Về nhà đi con" cũng động viên đạo diễn Đỗ Đức Thành: "Anna là một thiên thần. con gái đã làm tròn sứ mệnh của mình rồi".

Biết tin, đạo diễn Nguyễn Khải Anh, diễn viên Minh Tiệp, diễn viên Bảo Thanh, nghệ sĩ Thúy Hạnh cũng thể hiện sự đau xót, đồng thời gửi lời chia buồn, động viên tới đạo diễn Đỗ Đức Thành cùng gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát lớn này.

Hai cha con và gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để chiến đấu cùng con gái chống lại căn bệnh ung thư.

Cách đây 2 năm, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành phát hiện bị ung thư máu khi mới tròn 18 tuổi. Sau một tháng chữa chạy ở Bệnh viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, đạo diễn Đỗ Đức Thành tiếp tục đưa con gái sang Singapore điều trị.

Trong suốt hơn 2 năm qua, đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn ở bên cạnh túc trực và chăm sóc, động viên con gái để chiến đấu căn bệnh ung thư dù cơ hội sống của cô bé chỉ là 10-20%.

Hôm 30/10, Hạnh An được ghép thận lần ba. Bốn tiếng sau, cô không thở được, phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực. Bác sĩ nói Hạnh An bị viêm phổi, giảm chức năng thận, phải thở máy và lọc thận.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nghe-si-viet-xot-thuong-con-gai-dao-dien-nhung-ngon-nen-trong-dem-qua-doi-vi-ung-thu-91522.html