Nghệ sĩ Việt tiếc nuối vì kết quả hòa, chê trách Malaysia chơi xấu

Minh Luân thấy tiếc khi các cầu thủ Việt Nam có tới 4 cơ hội đối diện thủ môn nhưng lại không thể chuyển thành bàn thắng. Nghệ sĩ Hoài Linh, Hoàng Bách đều đánh giá cao Quang Hải.

Đội tuyển Việt Nam đã hòa 2-2 trước Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Có hai bàn thắng làm vốn tại sân Bukit Jalil, giới chuyên gia nhận định Việt Nam có lợi thế hơn Malaysia trước trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình.

Danh hài Hoài Linh động viên các cầu thủ và khen ngợi Quang Hải.

Trên trang cá nhân, danh hài Hoài Linh khen ngợi các cầu thủ: “Đá sân khách hòa có tỷ số là tốt lắm rồi. Các bạn giỏi lắm, dù hơi bị ép vẫn điềm tĩnh. Quang Hải tuyệt vời, chúc tuyển Việt Nam sức khỏe và bùng nổ trong trận lượt về tại sân vận động Mỹ Đình”.

Kỳ vọng vào trận sau nhưng tiếc nuối là cảm giác của rất nhiều cổ động viên cùng các nghệ sĩ. Họ còn chỉ trích Malaysia vì lối chơi khó chịu trên sân. Ca sĩ Hoàng Bách nhận định: “Hòa, đáng tiếc, rất đáng tiếc vì chúng ta xứng đáng chiến thắng, có quá nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ”.

Anh đặt kỳ vọng vào trận lượt về tại Việt Nam vào tối 15/12: “2-2 trên sân khách là một kết quả đẹp. Cố lên, những chàng trai áo đỏ, trận lượt về chúng ta không cần đá xấu như họ mà sẽ cho Malaysia biết thế nào là tâm phục khẩu phục. Quang Hải xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất hôm nay”.

Các diễn viên theo dõi trận đấu tại Sài Gòn.

Minh Luân, ca sĩ Hồ Việt Trung, nghệ sĩ Linh Tâm, Tấn Beo cùng nhóm các nghệ sĩ Sài Gòn đã vỡ òa khi Việt Nam dễ dàng dẫn trước 2-0 từ rất sớm. Tuy nhiên, họ đều tiếc nuối khi đội nhà bị gỡ hòa ở hiệp hai.

Diễn viên Minh Luân viết trên trang cá nhân: “Tiếc là 4 lần đối diện thủ môn nhưng chúng ta không ghi thêm bàn thắng nào”. Dù vậy, Minh Luân tin tưởng Việt Nam sẽ nâng cúp vô địch trên sân Mỹ Đình.

“Về Mỹ Đình chúng ta sẽ đánh tan nát đối phương bằng các tài năng trẻ như các em và hơn 90 triệu cổ động viên luôn ủng hộ các em. Việt Nam vô địch”, Minh Luân khẳng định.

Có mặt trực tiếp tại sân vận động Bukit Jalil, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm cho biết cô tức giận vì tiểu xảo của các cầu thủ Malaysia.

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh tiếc nuối với tỷ số 2-2.

Tối 11/12, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh cùng một số người đẹp theo dõi trận đấu qua màn hình lớn. Chia sẻ với Zing.vn, Phương Khánh tâm sự rất vui khi chứng kiến hai bàn thắng sớm của tuyển nhà.

Nhưng việc đội bị cầm hòa đã khiến cô và bạn bè tiếc nuối. “Khánh rất mong chờ trận sau Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích”, cô nói.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn nhận định dù hòa nhưng tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội lớn giành cúp vàng. Nam ca sĩ không quên góp ý với đội bạn: “Đọc báo thấy các bạn Malaysia bảo đón tuyển Việt Nam đến nơi ác mộng".

"Khó nghĩ, chứ tuyển Việt Nam sẽ đón các bạn đến sân vận động của khúc khải hoàn và niềm hân hoan tột độ. Để các bạn còn chia vui với chúng tôi chứ”, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Highlights chung kết AFF Cup: Malaysia 2-2 Việt Nam Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Trận lượt về sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 tại SVĐ Mỹ Đình.

Hoa hậu Tiểu Vy xuống đường đi bão sau trận hòa 2-2.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy vui vẻ cùng bạn bè xuống phố “đi bão” dù đội nhà chỉ giành kết quả hòa trên sân khách. Ca sĩ Dương Quốc Hưng, Lều Phương Anh và Tuấn Hưng cũng tranh thủ bão cùng các cổ động viên sau trận đấu.

Nguyễn Trần Trung Quân cho biêt thời điểm Việt Nam thi đấu, anh phải bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Ở phòng chờ máy bay, anh được xem chớp nhoáng vài phút đầu giờ cùng các cổ động viên. Dù kết quả không được như kỳ vọng, Trung Quân vẫn đặt niềm tin “Việt Nam vô địch ngày 15/12”. Ca sĩ Hồ Việt Trung đặt lịch xem chung kết cùng các nghệ sĩ với niềm tin chiến thắng chắc chắn.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiếc nuối: “Tiếc cho dội Việt Nam đã lỡ một trận thắng hoàn toàn xứng đáng". Trong khi đó, BTV Diễm Quỳnh dành nhiều lời cho thủ môn Đặng Văn Lâm dù cô hơi tiếc với kết quả trận đấu. Diễm Quỳnh hóm hỉnh chia sẻ mong muốn có con rể như Đặng Văn Lâm.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghe-si-viet-tiec-nuoi-vi-ket-qua-hoa-che-trach-malaysia-choi-xau-post899659.html