Nghệ sĩ Việt kết hợp với sao ngoại: Đôi bên cùng có lợi

Khởi đầu từ những dự án hợp tác của Thanh Bùi và các sản phẩm chung có sự giao thoa văn hóa gây chú ý, một số ca sĩ chọn cách song ca hoặc quay MV với các đồng nghiệp xứ Hàn để nâng tầm bản thân cũng như âm nhạc.

Soobin Hoàng Sơn và nữ ca sĩ Hàn.

Hợp tác đôi bên cùng có lợi

Trung tuần tháng 7, Soobin Hoàng Sơn bắt tay cùng nữ ca sĩ Hàn Quốc Ji Yeon của nhóm T-ara khá nổi tiếng để ra mắt ca khúc “Đẹp nhất là em”. Ngay từ khi teaser được phát hành đã tạo tiếng vang và sự chú ý khi ca sĩ “Xin đừng lặng im” với nhiều bản hit sánh đôi với nữ ca sĩ Hàn xinh đẹp.

Ca khúc có giai điệu dễ thương, nhẹ nhàng kể về một cặp đôi đang yêu nhau và Soobin hát tiếng Hàn còn JiYeon hát tiếng Việt. Trả lời cho câu hỏi có hay không việc dùng hình ảnh của nữ ca sĩ xinh đẹp nhóm T-ara để đánh bóng tên tuổi, Soobin thẳng thắn chia sẻ, rằng nghệ sĩ có cái tôi cao và tự trọng không bao giờ đu bám tên tuổi người khác. Hơn nữa trong dự án âm nhạc này, cả Soonbin và Ji Yeon đều được mời tham gia.

Trước Soobin, ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường cũng hợp tác và phát hành nhạc tại Hàn Quốc. Ngày 13.7, nam ca sĩ Shin Hyun Woo (Hàn Quốc), từng gây “sốt” tại chương trình “I can see your voice” và mới trở lại đường đua K-pop, phát hành ca khúc “Come back home” do chính Cát Tường sáng tác và được phát hành rộng rãi trên nhiều website âm nhạc lớn tại Hàn Quốc như Naver Music, Melon, Bugs, Genie... Shin Hyun Woo biết tới ca khúc của nữ nhạc sĩ Việt Nam và liên lạc với Vũ Cát Tường để phát hành phiên bản tiếng Hàn. Shin Hyun Woo đã tự dịch lại lời bài hát sang tiếng Hàn rồi được chính chủ nhân ca khúc hỗ trợ.

Không chỉ kết hợp giọng hát, sự có mặt của các nam, nữ diễn viên Hàn trong các MV của ca sĩ Việt cũng được xem là cách “đổi món” hữu hiệu, nhất là với fan Việt mê sao Hàn. Chi Pu biết điểm yếu về giọng hát nên đầu tư cả êkíp nhạc sĩ sáng tác ca khúc cho cô là người Hàn, đồng thời mời diễn viên Hàn đóng MV “Cho ta gần hơn”.

Sau màn “chào sân” với đĩa đơn đầu tay “Baby Baby”, nhóm nhạc Monstar tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới mang tên “Love Rain”. Nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá du lịch - văn hóa Hàn Quốc. “Love Rain” từng là một bản hit khủng của Kpop từ năm 2009. Trong phiên bản Việt, MV có sự tham gia của nữ diễn viên Choi Jin Hee - người thủ vai nữ y tá Park Hwan Hee trong drama “Hậu duệ mặt trời” và thành viên điển trai Key của Monstar.

Người mở đường tiên phong

Thanh Bùi là người đi tiên phong trong việc kết hợp với các ban nhạc và ca sĩ ngoại. Năm 2014, nhóm nhạc Hàn BTS (Bangtan Boys) đã tung ra MV cho bản phối mới của ca khúc “Danger”, với sự góp mặt của ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi. Không chỉ là tác giả của “Danger”, Thanh Bùi còn xuất hiện trong MV, chịu trách nhiệm đệm piano và hát một đoạn điệp khúc bằng tiếng Anh.

Thanh Bùi cũng là ca sĩ hiếm hoi của Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác với những ngôi sao nổi tiếng thế giới như Jennifer Lopez, RedOne, DBSK… Năm 2016, RedOne - nhà sản xuất âm nhạc nhạc sĩ hàng đầu thế giới đã phát hành MV “Don’t you need somebody” trên trang Youtube với sự hội ngộ của 40 ngôi sao ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ca sĩ Jennifer Lopez, Akon, Randy Jacktion, ngôi sao Cristiano Ronado, tay vợt Rafael Nadan… trong đó có Thanh Bùi và nhóm Lyricist.

Chia sẻ về dự án này, Thanh Bùi nói: “Đây là cơ hội để tôi có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam tươi trẻ, năng động và phát triển.

Bên cạnh đó, bài hát cũng mang đến thông điệp ý nghĩa, chúng ta cần tình yêu nhiều hơn nữa trong cuộc sống này, giữa con người và con người với nhau để cùng chia sẻ và làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn”.

Trước BTS, Thanh Bùi từng hợp tác với nhóm nhạc KAT-TUN - 1 trong 10 nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Châu Á năm 2010 với bản hit “Hello” và năm 2012 từng cùng “Công chúa nhạc Pop Châu Á” Tata Young (Thái Lan) cho ra “Tình về nơi đâu”…

MINH THI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/nghe-si-viet-ket-hop-voi-sao-ngoai-doi-ben-cung-co-loi-619883.ldo