Nghệ sĩ Việt Hương xin lỗi khán giả khi không thể chạy show vì chưa vực dậy tinh thần sau khi cha qua đời

Trước biến cố ba ruột mất mới đây, nghệ sĩ Việt Hương vẫn chưa thể lấy lại tinh thần vì quá đau buồn. Nữ nghệ sĩ đã lời gửi lời xin lỗi chân thành đến đồng nghiệp và khán giả khi chưa thể quay lại làm việc trong thời gian tới.

Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Việt Hương vừa chính thức lên tiếng cáo lỗi với khán giả và ban tổ chức chương trình Mẹ yêu khi không thể đến diễn như kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân là do Việt Hương vẫn chưa vượt qua việc ba ruột vừa mất mới đây, may mắn thay nghệ sĩ Hồng Đào đã nhận lời đến tham dự chương trình thay nghệ sĩ Việt Hương sau khi được ban tổ chức liên hệ:

Xin chân thành cáo lỗi cùng khán giả và ban tổ chức đã yêu thương Việt Hương, em cám ơn chị.

Thông báo: Cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình "Mẹ Yêu", một chương trình có sự hiện diện của nhiều anh chị em ca nghệ sĩ đến từ Trung Tâm Thúy Nga. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 8PM thứ bảy này ( May 11, 2019). Cửa bắt đầu mở vào lúc 7PM. Tuy nhiên có một trục trặc nhỏ vào giờ phút cuối:

Như quý vị được biết, Ba của Nghệ sĩ Việt Hương vừa mới qua đời. Đứng trước sự chia tay đau buồn với người thân, Việt Hương không thể đến được với chương trình thứ 7 này được. Tuy nhiên Ban tổ chức đã liên lạc được với Nghệ sĩ Hồng Đào, và chị Hồng Đào đã nhận lời đến để hỗ trợ chương trình đem tiếng cười đến cho quý vị trong mùa Lễ Mẹ năm nay.

Cảm ơn quý khán giả đã luôn cảm thông với các anh chị em nghệ sĩ và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại các anh chị vào thứ 7 này.

Trân trọng.

Trước lời xin lỗi của Việt Hương khi chưa thể quay lại hoạt động vì tin buồn của gia đình, khán giả đã nhanh chóng lên tiếng động viên và an ủi nữ nghệ sĩ, hy vọng Việt Hương sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần để tiếp tục công việc.

Được biết ba Việt Hương mất vào ngày 5/5 ông hưởng thọ 84 tuổi, thông tin này được tiết lộ thông qua những đồng nghiệp thân thiết của nữ nghệ sĩ. Sau khi tổ chức tang lễ tại chùa Ấn Quang, linh cữu ba Việt Hương được di chuyển tới Bình Hưng Hòa để hỏa táng vào sáng nay (7/5).

Ba của nghệ sĩ Việt Hương tên thật Nguyễn Lâm Bằng, sinh năm 1936, quê ở Thanh Hóa. Ba Việt Hương là một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp, tiếp nối truyền thống gia đình. Chính vì vậy, Việt Hương dù không theo nghề này nhưng lại có nhiều am hiểu về các lĩnh vực liên quan.

Ngân Thơ

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nghe-si-viet-huong-xin-loi-khan-gia-khi-khong-the-chay-show-vi-chua-vuc-day-tinh-than-sau-khi-cha-qua-doi-72005.html