Nghệ sĩ Việt gửi lời động viên ĐT Việt Nam khi dừng chân ở tứ kết đầy tiếc nuối

Các nghệ sĩ Tuấn Hưng, Hà Anh Tuấn, Băng Di và nhiều nghệ sĩ khác đồng loạt gửi những lời động viên đến ĐT Việt Nam sau trận thua Nhật Bản với lời khẳng định rất tự hào với thành tích của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tối qua 24/1, ĐT Việt Nam chạm trán với Nhật Bản ở tứ kết giải Asian Cup 2019. Mặc dù để thua đối thủ với tỉ số 0 - 1, nhưng tinh thần chiến đấu dũng mãnh và quả cảm đến phút cuối cùng của các chàng trai khiến người hâm mộ quê nhà cảm thấy vô cùng tự hào.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối sau khi chứng kiến sự nỗ lực của đội Việt Nam. Nhưng hơn hết, phần đông người hâm mộ cảm thấy tự hào khi các học trò của HLV Park Hang Seo thi đấu không thua kém đối thủ đẳng cấp châu lục như Nhật Bản.

Kết thúc một trận đấu đầy quả cảm, người hâm mộ Việt đã dành rất nhiều lời động viên đến các chàng trai.

Kết thúc một trận đấu đầy quả cảm của các tuyển thủ, các nghệ sĩ như Tuấn Hưng, Hà Anh Tuấn, Băng Di... đã gửi lời động viên thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tuấn Hưng chia sẻ, anh thật sự cảm thấy tiếc nuối cho đội tuyển nhưng không buồn. Trái lại, anh thấy "tự hào ưỡn căng lồng ngực" vì màn thể hiện đầy ấn tượng, ngang tầm với đội tuyển Nhật Bản từ các cầu thủ Việt Nam.

"Không có chỗ cho sự buồn bã. Ta đã nói với nhau, điều quan trọng hơn đích đến chính là con đường đã đi. Vì đơn giản, cách đi ấy sẽ dẫn ta đến những đích khác xa đến không ngờ. Về ăn Tết với quê hương thôi!" - Hà Anh Tuấn động viên các cầu thủ.

Nữ diễn viên Băng Di tự hào vì đội tuyển Việt Nam luôn đạt được mục tiêu đề ra, đơn cử là việc có thể vào vòng tứ kết Asian Cup 2019: "Rõ ràng thầy Park muốn cho các em có cơ hội cọ sát với các đội mạnh càng nhiều càng tốt, thua nhưng các em sẽ trưởng thành và phát triển hơn rất nhiều sau trận đấu hôm nay, không dễ gì có cơ hội chạm trán với những đội đẳng cấp World Cup như thế này.

Người hâm mộ cảm thấy tự hào khi các học trò của HLV Park Hang Seo thi đấu rất quả cảm.

Ca sĩ Hồ Việt Trung viết: “Như vậy là quá giỏi rồi, về ăn tết với gia đình. Hẹn 4 năm sau quay lại lấy cúp. Chúng ta nên tự hào, đội tuyển đã quá cố gắng”.

Đại Nhân bình luận: “Việt Nam đá hay quá, quá tuyệt vời và không có gì để hối tiếc”.

Trịnh Thăng Bình cũng có cảm giác tiếc nuối nhưng mừng khi đội quốc gia đã khẳng định đẳng cấp mới với bóng đá châu Á. “Việt Nam đá sòng phẳng và chỉ thua 0-1 vì chấm 11 m với đội bóng từng dẫn trước Bỉ 2-0 (tại World Cup 2018). Hơi tiếc nhưng quan trọng là chúng ta đã lên một đẳng cấp mới”, Thăng Bình nhận định.

Cùng chung cảm giác tự hào, nhiều nghệ sĩ như Linh Nga, Đặng Thu Thảo, Á hậu Mâu Thủy, NTK Đỗ Mạnh Cường, MC Nguyên Khang còn hết lời khen ngợi màn thể hiện xuất thần của Đặng Văn Lâm trong trận đấu.

Thùy Linh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/nghe-si-viet-gui-loi-dong-vien-dt-viet-nam-khi-dung-chan-o-tu-ket-day-tiec-nuoi-17862