Nghệ sĩ Việt có hành động thái quá với bạn diễn trên sóng truyền hình: Là nhập tâm hay 'làm lố'?

Câu chuyện Lâm Vỹ Dạ bị cư dân mạng 'ném đá' vì đòi hôn Trương Thế Vinh trên sóng truyền hình đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tất nhiên, đây không phải là trường hợp nghệ sĩ đầu tiên bị chỉ trích, chê bai khi có những hành động thái quá với bạn diễn trên sân khấu. Một số ý kiến cho rằng chỉ là họ quá nhập tâm vào vai diễn, nhưng phần đông khán giả vẫn thấy “ngứa mắt" với những hành động mang hơi hướng làm quá này.

Là một trong những nghệ sĩ hài được yêu mến của showbiz Việt, Lâm Vỹ Dạ ngày càng nhận được nhiều sự chú ý và liên tục xuất hiện trong các show truyền hình. Tuy nhiên mới đây, khi tham gia một gameshow, hành động đòi hôn Trương Thế Vinh nhiều lần của cô khiến nhiều người chỉ trích khá gay gắt.

Lâm Vỹ Dạ đang là tâm điểm chú ý khi đòi hôn bạn diễn trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Lâm Vỹ Dạ đang là tâm điểm chú ý khi đòi hôn bạn diễn trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên nữ danh hài có hành động quá khích như vậy. Trước đó, bà xã Hứa Minh Đạt cũng đã bị “ném đá” vì công khai “thả thính” Trương Thế Vinh. Trong chương trình "7 nụ cười xuân", cô còn “cưỡng hôn” Mạc Văn Khoa khiến Hari Won và khán giả há hốc mồm.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên có hành động thái quá trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Một nữ diễn viên hài khác cũng từng bị cư dân mạng chỉ trích vì những hành động “hơi quá” trên sân khấu, đó là Việt Hương. Trong “Ơn giời, cậu đây rồi” mùa 2, nữ trưởng phòng liên tục có những màn “đụng chạm” với các khách mời nam.

Việt Hương cũng thường xuyên có những cảnh diễn "hơi quá" trên sân khấu - Ảnh: Internet

Nếu như tập 1 Việt Hương chủ động đề nghị Will 365 hôn mình rồi sau đó “cưỡng hôn” lại bạn diễn trẻ tuổi, thì sang tập 2 cô thoải mái để cho Khương Ngọc thể hiện hành động “khóa môi” trong lúc cả hai xử lý tình huống. Dù cố tình “tấn công” khách mời hay sự việc diễn ra ngẫu hứng, “Ơn giời, cậu đây rồi” bỗng trở thành chương trình tràn ngập cảnh dễ gây tranh cãi khi nó được chiếu trên kênh có nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

Việt Hương và Will liên tục hôn nhau khiến khán giả phát hoảng - Ảnh: Internet

Về phía diễn viên nam, hai cái tên liên tục nhận về những phản hồi tiêu cực bởi hành động thái quá trên sân khấu không ai khác chính là Trấn Thành và Trường Giang. Việc ôm, hôn, đụng chạm bạn diễn nữ được hai danh hài lặp đi lặp lại như cơm bữa. Trấn Thành từng khiến Phương Trinh Jolie, Angela Phương Trinh hay Hương Giang “méo mặt” khi anh bất ngờ “tấn công” họ trong lúc diễn. Trường Giang cũng chẳng chịu thua khi đẩy Vân Trang, Mai Hồ, Băng Di vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan”.

Phương Trinh Jolie hoảng hồn vì bất ngờ bị Trấn Thành "cưỡng hôn" trên sân khấu - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh cũng "méo mặt" với hành động này - Ảnh: Internet

Vân Trang ngượng ngùng khi bị Trường Giang ôm ấp trong lúc diễn - Ảnh: Internet

Băng Di cũng chẳng tự nhiên hơn là bao - Ảnh: Internet

Ai cũng biết diễn hết mình và nhập tâm vào nhân vật là điều nên làm của một người nghệ sĩ, nhất là khi diễn hài. Tuy nhiên, những hành động thái quá như ôm, hôn hay đụng chạm thân thể lại dễ khiến khán giả khó chịu, thậm chí là chỉ trích, tẩy chay vì nó đi quá giới hạn của hai từ diễn xuất.

Diễn xuất nhập tâm khác với làm quá trên sân khấu - Ảnh: Internet

Trên sân khấu trực tiếp, các nghệ sĩ dễ bị khớp khi bạn diễn “tấn công” đột ngột. Đấy là chưa kể việc họ đã có gia đình hay người yêu nên rất ngại đụng chạm với người khác dù là đang diễn. Những chương trình này lại được phát trên tivi, nơi mà đối tượng khán giả không có giới hạn, trong đó có cả trẻ con. Những hành động thế này dễ khiến các bậc phụ huynh “ngứa mắt" và tẩy chay chương trình.

Hành động thái quá dễ khiến khán giả ngứa mắt - Ảnh: Internet

Ranh giới giữa nhập tâm và làm quá thật ra vô cùng mong manh. Vấn đề vẫn nằm ở chỗ người nghệ sĩ phải tự nhận thức được đâu là hành động có thể chấp nhận, không vượt quá “thuần phong mỹ tục”. Nghệ thuật chân chính luôn được khán giả đón nhận, không hẳn phải có ôm, hôn, đụng chạm thì đó mới là chân thật, là hết mình.

Tất nhiên, mục đích cuối cùng của nghệ sĩ vẫn là mang lại cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn nhất khi xem một chương trình, một vở diễn. Những hành động thái quá sẽ được nhìn nhận và thay đổi để khán giả hài lòng nhất có thể. Đây cũng là một “bài học xương máu” cho những người đã, đang và sẽ dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Đặng Hồng Thắm

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nghe-si-viet-co-hanh-dong-thai-qua-voi-ban-dien-tren-song-truyen-hinh-la-nhap-tam-hay-lam-lo-c18a317105.html