Nghệ sĩ Vân Dung phản pháo khi bị chê 'cưa sừng làm nghé' ở phim Yêu thì ghét thôi

Tại sự kiện mới đây, nghệ sĩ Vân Dung đã thẳng thắn nói về lời chê về ngoại hình của mình trong phim Yêu thì ghét thôi. Chị cũng nói về chuyện gạ tình ở showbiz.

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung có mặt tại một sự kiện giải trí ở Hà Nội, khi nhận ra cô chính là diễn viên đóng vai Diễm điệu phim Yêu thì ghét thôi trên VTV3, nhiều khán giả thích thú. Tại sự kiện này, nhiều nghệ sĩ như: Công Lý, Quang Thắng, Doãn Quốc Đam, Thu Quỳnh... cũng có mặt. Các nghệ sĩ đã làm nhiều khán giả "bấn loạn" khi nhận ra người nổi tiếng có mặt tại đây.

Nghệ sĩ Vân Dung phản pháo khi bị chê "cưa sừng làm nghé" khi làm phim.

Tại sự kiện này, khi PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn ngắn với nghệ sĩ Vân Dung:

PV: Thời gian gần đây, nhiều khán giả nhận xét rằng, Vân Dung đã "cưa sừng làm nghé" khi vào vai Diễm điệu trong phim Yêu thì ghét thôi, chị có buồn không?

Nghệ sĩ Vân Dung: Thật ra, mỗi khán giả đều có nhận xét riêng của mình. Nếu như tôi hóa trang như những bà mẹ bình thường U50 khác, thì đó không phải là Diễm điệu. Diễm là một bà mẹ không có tuổi, kể cả về tính cách và trang phục.

Vì ở phần 1, cô con gái là Kim lúc nào cũng già dặn hơn Diễm, bà mẹ này lúc nào cũng thấy mình rất nhỏ bé trước con gái. Có thể khán giả cảm nhận là Diễm đang “cưa sừng làm nghé”, nhưng đó chính là sự khác biệt mà Diễm phải có. Khi vào vai này, tôi phải làm ra “màu” của Diễm điệu. Tôi có quan điểm của mình, tôi bảo vệ vai diễn của mình bằng cách định hình cho nhân vật.

Bản thân tôi rất thích vai diễn này, khi được đọc kịch bản mà Trịnh Lê Phong đưa, tôi đã thích ngay. Suốt 15 năm nay, tôi làm tiểu phẩm nhiều hơn phim, vì thế, tôi cũng phải nỗ lực khá nhiều để đồng điệu với bạn diễn...”.

Khi quay phim này, mọi người hay trêu tôi lắm, thấy tôi “hiền” nên thường xuyên bắt nạt. Như một lần, ê – kíp của phim Yêu thì ghét thôi còn lừa Dung bằng cách cho quay một cảnh ngoài kịch bản, bắt tôi cầm một cái túi rồi cứ thế hét ầm lên, chạy đi chạy lại xung quanh giường. Trong khi tôi làm đúng theo lời dặn thì mọi người ôm bụng cười. Tuy nhiên, tôi không thấy bực mình và lại thấy vui vì mọi người được thư giãn sau một thời gian làm phim căng thẳng.

PV: Diễn viên sân khấu thường rất khó tiết chế khi đóng phim truyền hình, chị có vướng phải trường hợp này không?

Vân Dung:Tôi cũng là người hay “phiêu” khi diễn. Nhiều lần, đạo diễn hô "cắt", quay phim đã hạ máy nhưng tôi vẫn mải mê diễn một mình, quên hết mọi thứ xung quanh, khiến các thành viên trong đoàn làm phim… ngơ ngác. Vì thế, khi làm phim, tôi cũng tiết chế khá nhiều để không bị khán giả chê...

Tạo hình của Diễm điệu trong phim Yêu thì ghét thôi.

PV: Thời trẻ, Vân Dung từng lọt vào Top 15 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Vậy chị đã từng bị "gạ tình" chưa?

Vân Dung:(Cười xòa) Bạn hỏi khó quá, biết trả lời sao bây giờ? Nói bạn đừng cười chứ, xấu và vô duyên như tôi, lấy ai gạ tình bây giờ? Thật ra, những chuyện đó ở showbiz thế nào tôi không rõ, nhưng Vân Dung chưa bao giờ gặp phải tình huống bị "gạ tình", có thể do Dung khó tính, và nghiêm túc quá...

Xin cảm ơn chị!

Cùng xem một số hình ảnh đẹp tại sự kiện vừa qua:

Xuất hiện tại sự kiện, Doãn Quốc Đam ăn vận đơn giản nhưng thu hút với tone màu trắng đen.

Bà mẹ một con Thu Quỳnh chưa nghĩ đến chuyện tái hôn sau 2 năm chia tay chồng cũ.

Trong phim Quỳnh búp bê, My "sói" do Thu Quỳnh thủ vai là nhân vật nữ bị Cảnh "soái ca" đánh đập nhiều nhất. Nhưng ở ngoài đời, cả hai rất thân thiết. Doãn Quốc Đam còn tình tứ ôm eo và tặng hoa cho Thu Quỳnh.

Công Lý sánh đôi cùng bạn gái tại sự kiện. Công Lý khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với "quả đầu trọc”. Anh tiết lộ, ngoại hình thay đổi vì lý do đang tham gia vai diễn mới và hứa hẹn sẽ là một vai diễn khác rất nhiều so với những vai diễn bi trên truyền hình.

Công Lý và Quang Thắng ngoài đời là hai người bạn thân của nhau.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-si-van-dung-phan-phao-khi-bi-che-cua-sung-lam-nghe-o-phim-yeu-thi-ghet-thoi-a404748.html