Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga: 'Hãy mạnh mẽ mở cánh cửa cuộc đời mình'

26 năm miệt mài làm nghệ thuật, Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga không chỉ ghi dấu ấn với tiếng hát nồng nàn, da diết, chan chứa nỗi niềm… mà còn khiến nhiều người nể phục với hình ảnh người Mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ trước những sóng gió, truân chuyên cuộc đời.

Lỡ hẹn một MV "khủng" nhất trong sự nghiệp

26 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, có những ca khúc đã đi vào lòng người, chị tâm đắc với ca khúc nào nhất?

Tố Nga đến với khán giả bằng hình ảnh một người nghệ sỹ hát dân gian, mang đậm tình quê hương và đặc biệt là những ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ.

Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga đã cống hiến 26 năm cho nghệ thuật

Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga đã cống hiến 26 năm cho nghệ thuật

26 năm với rất nhiều dự án âm nhạc, bài hát đã nằm trong lòng khán thính giả, để chọn một bài hát tâm đắc nhất, Nga nghĩ hơi khó vì mỗi thời điểm, mỗi cung bậc của thời gian tạo nên cảm xúc riêng cho từng bài hát.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật đánh dấu bằng những sản phẩm chất lượng nhưng không khoa trương, ồn ào, không live show. Kỷ niệm 26 năm, chị có định tổ chức liveshow cho riêng mình?

2019 là dấu mốc đáng ghi nhớ của Tố Nga – kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật. Trong kế hoạch, Tố Nga đã muốn tổ chức một liveshow để đánh dấu mốc quan trọng này.

Thế nhưng cuối cùng, Tố Nga đã không thực hiện được bởi đã dồn hết năng lượng cho MV “Gửi vào thương nhớ” ra mắt vào dịp 27/7/2019. Tố Nga hy vọng, kỷ niệm 30 năm ca hát sẽ thực hiện được một liveshow cho riêng mình.

Có nhiều khán giả phản hồi, những MV về chiến tranh của Tố Nga đã làm họ rơi nước mắt và đau theo số phận của từng nhân vật. Thời gian tới, chị có định thực hiện một MV khác về chiến tranh?

Cảm ơn các khán thính giả đã luôn yêu quý những tác phẩm nghệ thuật của Tố Nga. MV “Cúc ơi” về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc và MV “Gửi vào thương nhớ” về các anh hùng liệt sỹ thực hiện ở Quảng Trị là hai món quà vô giá mà bản thân Tố Nga không thể tưởng tượng mình đã thực hiện thành công. Đây chính là khối tài sản lớn nhất trong suốt 26 năm hoạt động nghệ thuật của Tố Nga.

MV âm nhạc về chiến tranh của Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga được nhiều người đón nhận

Năm 2020, Tố Nga đã lên kế hoạch thực hiện một MV về Trường Sa – dự án theo dự kiến sẽ là tác phẩm được đầu tư lớn và “khủng” nhất từ trước đến nay về đều tài chiến tranh. Thế nhưng rất tiếc do dịch bệnh nên Tố Nga đành lỡ hẹn.

Hãy mạnh mẽ mở cánh cửa của đời mình

Không chỉ được khán giả yêu mến về những tác phẩm nghệ thuật, NSƯT Tố Nga còn khiến nhiều người nể phục là một người phụ nữ độc lập, dám bước qua cuộc hôn nhân “bão tố”, một mình nuôi con nhỏ. Chị có thể chia sẻ với độc giả báo Gia đình Việt Nam, động lực nào giúp chị mạnh mẽ đến vậy?

Mọi chuyện đã trôi qua khá lâu, bản thân Tố Nga không muốn nhắc lại. Tố Nga muốn khép lại những trang cũ để tiếp tục mở ra những trang mới, cuộc sống còn quá nhiều tháng năm thênh thang để tận hưởng.

Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga và con trai

Cho đến thời điểm hiện tại, điều giúp Tố Nga mạnh mẽ đến như vậy chính là nhờ sự yêu thương, luôn đồng hành, ủng hộ của khán giả. Và đặc biệt là con trai Tố Nga – tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất ngoan ngoãn, yêu thương, chia sẻ với mẹ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân chắc hẳn không hề đơn giản, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

Cuộc sống hiện tại của Tố Nga rất nhẹ nhàng và thoải mái. Với Tố Nga, mỗi khoảnh khắc trôi qua, mỗi cung bậc cảm xúc mình có được dù là buồn đau hay hạnh phúc Nga đều nâng niu và xếp vào hành trang của cuộc đời với tâm thế hoan hỷ nhất.

Việc nuôi dạy con trai không đơn giản, chị đã làm thế nào để con không thấy tủi thân so với bạn bè cùng trang lứa?

Tố Nga may mắn có một cậu con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện. May mắn hơn nữa là có bà ngoại ở cùng nên mọi công việc chăm sóc nhà cửa con cái được bà lo lắng giúp. Việc của Nga bây giờ là cống hiến, là đam mê với nghề để cho ra đời những tác phẩm âm nhạc ngày càng hay hơn nữa.

Trong một lần chia sẻ với báo chí, chị cho biết có nhiều người tìm đến mình sau khi ly hôn, vậy hiện tại NSƯT Tố Nga đã tìm được bến đỗ mới chưa? Sau một lần đổ vỡ, chị quan niệm thế nào về hôn nhân?

Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Tố Nga may mắn vì được bù đắp lại bởi tình yêu thương của người thân, gia đình, bạn bè. Thế nhưng, đã có thời gian, Tố Nga giấu kín chuyện đời tư của mình. Sau này, Tố Nga mới quyết định chia sẻ và mở cánh cửa của cuộc đời mình với báo giới, với người hâm mộ. Với Tố Nga, đó là quyết định rất đúng đắn bởi chính lúc cánh cửa đó được mở ra là lúc Nga đón nhận được tất thảy mọi điều tốt đẹp khác.

Nhiều người quan tâm hơn, nhiều người chia sẻ hơn, nhiều trái tim đồng cảm hơn… chính là động lực, tạo cảm xúc để Tố Nga thăng hoa hơn trong nghệ thuật.

Với Tố Nga, hôn nhân đến với mỗi người một cách tự nhiên, an bài. Vì vậy, nếu không còn cảm xúc, không còn đủ trân trọng dành cho nhau thì hãy như Nga, hãy mạnh dạn mở cánh cửa của chính cuộc đời mình.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

MV Cúc ơi của Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nghe-si-uu-tu-to-nga-hay-manh-me-mo-canh-cua-cuoc-doi-minh-d158383.html