Nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng trở lại với sản phẩm âm nhạc về biển

Sau một thời gian vắng bóng trên thị trường âm nhạc, giọng ca bass hàng đầu Việt Nam của dòng nhạc thính phòng – nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng vừa trở lại với sản phẩm 'Biển tình', album gồm những ca khúc trữ tình về biển đã mang tới một luồng gió mới cho nhạc thính phòng.

Buổi giới thiệu "Biển tình" mang tới nhiều cảm xúc cho công chúng

Album “Biển tình” được nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng đầu tư cẩn thận về mặt âm nhạc, từ khâu phối khí đến dàn dựng, với sự tham gia của các nghệ sĩ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, gồm 10 ca khúc quen thuộc về biển. Ở đó, khán giả gặp lại những ca khúc mang tính tự sự, như: “Tìm tên anh trên bờ cát” của Duy Thái, “Biển đêm” của Hoàng Hiệp - Trần Đăng Khoa; lại có những ca khúc mang hơi hướng nhạc nhẹ như “Biển khát” của Trương Ngọc Ninh, “Biển cạn” của Kim Tuấn; rồi những ca khúc rất rộn ràng như “Bâng khuâng Trường Sa” của Lê Đức Hùng - Nguyễn Thế Kỷ; và ca khúc kinh điển “Thuyền và biển” của Phan Huỳnh Điểu - Xuân Quỳnh.

Chia sẻ với truyền thông, nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng cho hay, đây đều là những tác phẩm rất nhiều người hát. Khi nói đến từng tác phẩm, mỗi ca sĩ đều có trái tim và sự thổn thức khác nhau. Đương nhiên, trái tim của người này không giống người kia, song bản thân mỗi câu hát của mỗi nghệ sĩ lại có sự thổn thức riêng. Nếu trái tim của những người trẻ tuổi thể hiện rất trong sáng thì những người đã từng trải lại có những trăn trở, khắc khoải, hoài niệm, mong chờ.

Có mặt tại buổi ra mắt album "Biển tình", nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ đánh giá, giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng mang âm hưởng hoành tráng, thiên về chất thính phòng. Nhưng khi thể hiện những bản tình ca được các nhạc sĩ phối khí lại cho hợp với âm nhạc đương đại, anh đã truyền cảm hứng và tình yêu nhạc thính phòng và cổ điển đến trái tim người yêu nhạc Việt Nam.

Thông qua “Biển tình”, nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng đã kể câu chuyện biển bằng giọng hát, bằng âm nhạc và bằng chính tâm hồn anh. Đó là câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước. Không dùng quá nhiều kỹ thuật, các tác phẩm trong album được nghệ sĩ Quốc Hưng thể hiện lúc nhanh, lúc chậm, lúc vui, lúc buồn, đôi khi âm thầm, mạnh mẽ, song có lúc rất dữ dội và có lúc lại êm đềm như biển.

Với sự đầu tư công phu, những bài hát về biển dẫu không phải là những ca khúc mới, nhưng qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng công chúng yêu nhạc Việt Nam sẽ có cơ hội được thưởng thức một sản phẩm chất lượng, đáng mong đợi.

Hoa Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nghe-si-uu-tu-quoc-hung-tro-lai-voi-san-pham-am-nhac-ve-bien-110685.html