Nghệ sĩ Trung Quốc tri ân những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều tài khoản và hơn 100 nghệ sĩ Trung Quốc, tiêu biểu như Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Diệc Phàm, Lâm Tâm Như,… đồng loạt chia sẻ bài viết bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời tri ân đến những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Sau khoảng thời gian dài chống chọi với đại dịch COVID-19, ngày 4/4 Trung Quốc đã tổ chức ngày quốc tang để tưởng niệm các liệt sĩ và những người dân không may thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại virus SARS-Cov-2.

Cụ thể, vào lúc 10h sáng (giờ Trung Quốc), cả đất nước tỉ dân đã dành 3 phút mặc niệm những người đã thiệt mạng vì đại dịch COVID-19, trong đó có các y bác sĩ và nhân viên y tế ở tuyến đầu. Thời điểm này, cờ Trung Quốc được treo rủ trên cả nước và tại tất cả đại sứ quán cùng lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài. Các hoạt động giải trí công cộng sẽ bị đình chỉ trên cả nước vào thời khắc này.

Cả Vũ Hán im lặng 3 phút để mặc niệm những người đã chết vì đại dịch COVID-19. Tính đến hết ngày 3/4, Trung Quốc ghi nhận 82.875 ca nhiễm bệnh và 3.335 ca tử vong do COVID-19 (theo SCMP).

Cả Vũ Hán im lặng 3 phút để mặc niệm những người đã chết vì đại dịch COVID-19. Tính đến hết ngày 3/4, Trung Quốc ghi nhận 82.875 ca nhiễm bệnh và 3.335 ca tử vong do COVID-19 (theo SCMP).

Sau 3 phút mặc niệm, gần 500 người, bao gồm cả nhân viên y tế và tình nguyện viên ở bệnh viện dã chiến thứ hai mang tên là Lôi Thần Sơn (nằm ở quận Giang Hạ, một khu vực ngoại ô phía nam của trung tâm thành phố Vũ Hán, tỉnh Hô Bắc) cùng hô vang khẩu hiệu: “Vũ Hán sẽ chiến thắng, Trung Quốc sẽ chiến Thắng”.

“Vũ Hán sẽ chiến thắng, Trung Quốc sẽ chiến Thắng” được hô vang sau 3 phút mặc niệm ở bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người dùng mạng và hơn 100 nghệ sĩ Trung Quốc, tiêu biểu như Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Diệc Phàm, Lâm Tâm Như,… đồng loạt chia sẻ bài viết bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời tri ân đến những người đã hy sinh.

Theo đó, họ gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ nhân viên y tế trên khắp Trung Quốc đã ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để dập tắt đại dịch COVID-19 trả lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân: Mặc niệm về quê hương bất diệt, từ mùa đông lạnh đến mùa xuân, đã có biết bao nhiêu người ra đi để bảo vệ cuộc sống cho cộng đồng. Họ là các anh hùng mặc áo blouse trắng đã hy sinh cho đất nước và những đồng bào không may thiệt mạng. Tại thời điểm này, cầu chúc những người đã ra đi được an nghỉ.

Hình ảnh được đăng kèm bài viết mặc niệm về quê hương bất diệt của các nghệ sĩ Trung Quốc.

Hay như Lý Băng Băng và nhiều người khác viết: "Thương tiếc, tỏ lòng tôn kính với các anh hùng đã hy sinh. Mong đường xa không còn muộn phiền, bệnh tật. Đất nước an khang".

Trước đó, vào hôm 2/4, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã ký quyết định truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho 12 y bác sĩ, trong đó có bác sĩ Lý Văn Lượng cùng một sĩ quan cảnh sát và một nhân viên công ích xã hội đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID -19.

Đặc biệt, Chương Tử Di đã cho ra mắt phim ngắn “Có thể” do cô lồng tiếng ghi lại khoảnh khắc đương đầu với bệnh dịch của đội ngũ y bác sĩ ở Vũ Hán, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ với các thiên thần áo trắng, những anh hùng thầm lặng trong đại dịch.

Đồng thời, Tổng cục điện ảnh, truyền hình và phát thanh Trung Quốc đã phê duyệt, cấp phép sản xuất bộ phim truyền hình “Ở bên nhau “ dài 20 tập nói về những ngày chống dịch gian khó, tinh thần đoàn kết toàn dân của nước này. Bộ phim có sự tham gia của hàng loạt biên kịch như Tần Văn, Cao Khiết, Nhậm Bảo Như, Lục Lục, cùng các đạo diễn Trương Lê, Văn Kiến, Thẩm Nghiêm,… Theo 163, không ít các ngôi sao trong làng giải trí Hoa ngữ cũng bày tỏ nguyện vọng tham gia vào bộ phim ý nghĩa này. Trước mắt, phía đơn vị sản xuất đã gửi lời mời đến một số nghệ sĩ gạo cội như Phan Hồng, Trần Đạo Minh, Lý Tuyết Kiện, Trần Bảo Quốc,...

Lộc Liên

Sina, QQ, 163

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/nghe-si-trung-quoc-tri-an-nhung-nguoi-da-hy-sinh-trong-cuoc-chien-chong-dai-dich-covid19-1635931.tpo