Nghệ sĩ Trung Quốc kiếm hàng triệu USD nhờ nuôi gà, trồng lúa

Trong showbiz Hoa ngữ, các nghệ sĩ như Nhậm Tuyền, Xa Thi Mạn, Lâm Chí Dĩnh, Dương Mịch đều sở hữu cho mình 'nghề tay trái' đem lại thu nhập hàng triệu USD.

 Hiện nay, ngoài nghề "chính" như đóng phim, ca hát, đi sự kiện, các sao Hoa ngữ còn có không ít các "nghề tay trái" như kinh doanh, đầu tư, trồng trọt... Những lĩnh vực ngoài nghệ thuật này, mang về cho họ bộn tiền và giúp không ít người trở thành đại gia showbiz. Gần đây, "Tam Đức Tử" Triệu Lương gây chú ý khi sở hữu nguồn thu hàng tháng lên đến hàng trăm nghìn USD nhờ nuôi gà hơn 20 năm qua. Theo Sina, trang trại rộng 1.000 mẫu, nuôi hơn 50.000 con gà, hàng năm mang về cho nam diễn viên thu nhập hơn 15 triệu USD mỗi năm. Vì thế, Triệu Lương mỗi năm dù chỉ tham gia một dự án phim cũng có thể sống sung túc, dư dả bằng việc bán sản phẩm "gà leo núi".

Hiện nay, ngoài nghề "chính" như đóng phim, ca hát, đi sự kiện, các sao Hoa ngữ còn có không ít các "nghề tay trái" như kinh doanh, đầu tư, trồng trọt... Những lĩnh vực ngoài nghệ thuật này, mang về cho họ bộn tiền và giúp không ít người trở thành đại gia showbiz. Gần đây, "Tam Đức Tử" Triệu Lương gây chú ý khi sở hữu nguồn thu hàng tháng lên đến hàng trăm nghìn USD nhờ nuôi gà hơn 20 năm qua. Theo Sina, trang trại rộng 1.000 mẫu, nuôi hơn 50.000 con gà, hàng năm mang về cho nam diễn viên thu nhập hơn 15 triệu USD mỗi năm. Vì thế, Triệu Lương mỗi năm dù chỉ tham gia một dự án phim cũng có thể sống sung túc, dư dả bằng việc bán sản phẩm "gà leo núi".

Cùng với Triệu Lương, "Phúc Nhĩ Khang" Châu Kiệt cũng là "người nông dân giàu có" của showbiz Hoa ngữ. Tờ Sohu tiết lộ khối gia sản nam diễn viên có trong tay không dưới 2 triệu USD và còn sở hữu nhiều bất động sản ở trời Âu. Cơ ngơi mà anh có được như hiện nay đều là nhờ vào việc trồng lúa. Từ năm 2015, Châu Kiệt lặng lẽ rút khỏi làng giải trí, về quê làm nông. Nam diễn viên sau đó gom tiền nhận thầu hơn nghìn mẫu đất nông nghiệp trồng lúa, đầu tư vào trồng nông sản sạch.

Nhậm Tuyền được xem là "triệu phú ngầm" của showbiz Hoa ngữ. Anh sở hữu khối gia sản kết xù, nhưng cực kỳ kín tiếng với công chúng. "Công Tôn Sách" bắt tay vào công việc kinh doanh từ năm 1998 với một quán ăn nhỏ ở Thượng Hải. Đến năm 2006, cửa hàng đó của anh đã phát triển thành một chuỗi nhà hàng lẩu Tứ Xuyên mang tên Thục địa truyền thuyết có chi nhánh ở khắp Trung Quốc. Ngoài dịch vụ ăn uống, Nhậm Tuyền còn đầu tư vào các lĩnh vực khác như IT, làm đẹp, giải trí... và thu về bạc tỷ USD. Năm 2016, anh giã từ showbiz để tập trung kinh doanh. Theo Sina, hiện, nam diễn viên sở hữu 45 công ty lớn nhỏ trên khắp Trung Quốc và là cổ đông của 28 đơn vị kinh doanh khác.

Xa Thi Mạn là tên tuổi mới nhất gia nhập giới đại gia bất động sản trong showbiz Hoa ngữ. Trong 10 năm đầu tư, người đẹp Thâm cung nội chiến sở hữu hơn chục căn nhà lớn nhỏ trên khắp Hong Kong và Đại lục với giá thị trường vào khoảng 20 triệu USD. Theo HKNet, hiện tại, ngôi sao 45 tuổi sở hữu khối tài sản ròng lên đến vài chục triệu USD.

Bê bối ngoại tình và cưới "tiểu tam" Trương Tử Huyên khiến Trần Hách không được lòng công chúng. Dù một năm nhận được khá ít dự án, nhưng nam diễn viên vẫn có thể sống tốt bằng việc kinh doanh một chuỗi nhà hàng lẩu trên khắp Trung Quốc. Không chỉ vậy, anh còn hùn vốn cùng Angelababy mở công ty giải trí Đông Bá Ảnh Nghiệp quản nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tính sơ lược, mỗi năm Trần Hách kiếm được hàng trăm triệu USD, gấp chục lần so với cát-xê đóng phim của anh. Theo Sina, vợ của Trần Hách - Trương Tử Huyên cũng kiếm tiền không thua kém chồng. Sau 3 năm kinh doanh, cửa hàng bán quần áo online của nữ diễn viên lãi hơn 15 triệu USD.

Lâm Chí Dĩnh là một trong những tay chơi siêu xe khét tiếng showbiz. Ai không biết đều sẽ nghĩ rằng thú vui xa xỉ này đốt không ít tiền của nam diễn viên, nhưng thực chất chính nó cũng mang lại cho anh một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Năm 2005, nam diễn viên đã mở một đội đua và một công ty chuyên kinh doanh xe đua với vốn đầu tư lên đến 7 con số. Trước đó, vào năm 25 tuổi, anh đã cùng bạn thân thành lập một công ty nhiếp ảnh, đến nay đã có quy mô hơn 7 chi nhánh. Sau đó, Lâm Chí Dĩnh cũng đầu tư vào các mảng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật và hệ thống giám sát an ninh. Theo Apple Daily, khối gia sản của tài tử 45 tuổi là hơn 160 triệu USD, chưa tính dàn siêu xe và các bất động sản.

Theo Sohu, sau khi tiến hành phân chia tài sản với Lưu Khải Uy, khối gia sản còn lại của Dương Mịch là hơn 600 triệu USD, cao gấp 9 lần chồng cũ có tổng tài sản khoảng hơn 72 triệu USD. Sở dĩ, người đẹp có thể tích góp khối gia tài kết xù như vậy, ngoài cát-xê cao ngất trời trong giới giải trí, một phần còn dựa vào nguồn lợi thu được từ công ty Gia Hành. Gia Hành được Dương Mịch cùng 2 người đại diện của cô là Tằng Gia và Triệu Nhược Nghêu hùn vốn mở vào năm 2013. Trong đó, sao nữ 8X nắm 7,03% cổ phần, tương đương với 5 triệu USD.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghe-si-trung-quoc-kiem-hang-trieu-usd-nho-nuoi-ga-trong-lua-post1078991.html