Nghệ sĩ trẻ làm giám khảo: Khả năng phải xứng tầm với vai trò

Nghệ sĩ trẻ làm giám khảo các cuộc thi tài năng đang trở thành xu hướng của làng giải trí. Tuy xu hướng này đáp ứng được tính giải trí cho các chương trình nhưng về chất lượng chuyên môn lại khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Mới đây, nhà sản xuất chương trình Giọng hát Việt 2018 chính thức công bố nữ ca sĩ Bảo Anh là một trong những HLV của chương trình Giọng hát việt nhí 2018. Nhiều khán giả lo lắng và tỏ ra nghi ngờ về sự lựa chọn này bởi theo họ, Bảo Anh tuy sở hữu nhiều ca khúc hit nhưng lại không được đào tạo thanh nhạc một cách bài bản qua trường lớp.

Đặc biệt, khi ngồi cùng với những tên tuổi lớn như cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang hay các nghệ sĩ trẻ từng ngồi ghế nóng chương trình này như Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn, Bảo Anh bị cho là có phần lép vế.

Trước đó, nhà sản xuất chương trình The Debut – Dự án số 1 công bố dàn giám khảo gồm toàn nghệ sĩ trẻ như Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm và Đức Phúc cũng khiến khản giả bất ngờ bởi lẽ ra một chương trình tìm kiếm âm nhạc lần đầu ra mắt nên để các nghệ sĩ có chuyên môn cao đảm nhận.

Như vậy chất lượng của chương trình sẽ được đảm bảo, tính rủi ro sẽ ít đi. Nhiều ý kiến không đồng tình về việc Đức Phúc làm giám khảo khi tuổi đời của anh còn quá trẻ (22 tuổi) và mới chỉ hoạt động âm nhạc được 3 năm. Tuy nhiên, đạo diễn Quang Huy – đại diện nhà sản xuất lại tỏ ra rất tin tưởng về sự lựa chọn của mình.

Bảo Anh sẽ là HLV của Giọng hát Việt nhí 2018. (Ảnh: Ê-kíp nhân vật)

Có điều, khi bước vào cuộc thi, phần đông khán giả lên tiếng chỉ trích Đức Phúc vì anh nhận xét ngô nghê, thiếu chuyên môn, kinh nghiệm, khiến ngay cả hai giám khảo bên cạnh là Hương Tràm, Hoàng Thùy Linh cũng liên tục bật cười vì sự “vô tư” đó.

Một số nhận xét gây tranh cãi như: “Bạn còn rất nhiều thứ để nói nhưng nghe xong anh không biết nói gì nữa. Nghe đến phút cuối, anh rất muốn đi uống trà đá Hồ Gươm”, “Xem tiết mục của bọn em, anh cứ cười cười”, “Em hát chưa có kỹ năng, giọng hát của em còn rất bản năng... nói chung là thiếu kỹ năng”…

Trong tập mới nhất, phát sóng cuối tuần trước, nam ca sĩ tiếp tục khiến khán giả khó chịu vì nhận xét cảm tính. Cụ thể, trong phần thi của mình, thí sinh Phương Khánh không thuộc lời, thậm chí thí sinh này còn chê ca từ ca khúc sến và hát “la la la” gần hết phần thi.

Lẽ ra, Phương Khánh sẽ bị giám khảo nhận xét nghiêm khắc để rút kinh nghiệm thì Đức Phúc lại khen nữ thí sinh thông minh và sáng tạo.

Sau đó, anh cũng quyết định chọn cô bước tiếp vào vòng trong. Giải thích cho quyết định cho Phương Khánh đi tiếp, Đức Phúc cho biết muốn mình “đi theo con tim về suy nghĩ, quan điểm”.

Cũng trong tập này, việc lựa chọn S.E.A.L đi tiếp và loại thí sinh Tùng Dương của Hương Tràm, Đức Phúc cũng khiến khán giả tranh cãi gay gắt bởi Tùng Dương có phần thi tốt hơn.

Ở màn đối đầu này, nhận xét của Hương Tràm, Đức Phúc có vẻ “không liên quan” đến quyết định lựa chọn của hai giám khảo.

Cụ thể, dù nghiêm khắc phê bình màn thể hiện của S.E.A.L nhưng xét đến cả quá trình lẫn những kỳ vọng trong tương lai, Hương Tràm vẫn trao cho nhóm thí sinh cơ hội chiến thắng trước đối thủ Tùng Dương. Đức Phúc cũng có cùng lựa chọn với cô.

Hoàng Thùy Linh lập tức phản đối: “Chị không đồng ý với kết quả này. Chưa bao giờ một bài học nào trong cuộc đời chúng ta mà nó dễ thương, đáng yêu và dễ chịu cả. Chị muốn S.E.A.L phải nhận lấy bài học. Nếu tối nay, S.E.A.L vào, Dương không được vào, Phúc với Tràm ạ, chị không phục”.

Đức Phúc ngay lập tức phản pháo lại: “Thế thì chúng ta mới có luật chơi ở đây. Hai người chọn, một người không chọn. Đấy mới là luật”. Kết quả cuối cùng, S.E.A.L giành chiến thắng trước Tùng Dương.

Câu hỏi đặt ra là, với một chương trình tìm kiếm âm nhạc, các giám khảo cứ lựa chọn, nhận xét theo cảm tính thì chất lượng chương trình sẽ ra sao?

Trong khi nhà sản xuất, các giám khảo liên tục rao giảng cuộc thi khắc nghiệt đòi hỏi tài năng và bản lĩnh của thí sinh nhưng lại lựa chọn thí sinh một cách cảm tính, không quan tâm đến ai thi tốt hơn thì sự công bằng cho các thí sinh có còn? Kết quả không công bằng đi đôi với việc chương trình bị cho là chiêu trò, dàn dựng,…

Nhiều nhà sản xuất khi lựa chọn các ca sĩ trẻ ngồi ghế giám khảo đều cho rằng, tuổi tác không phải vấn đề to tát ảnh hưởng đến chất lượng cuộc thi, mà ngược lại, sự tươi trẻ, xu hướng âm nhạc hiện đại của những người trẻ còn mang lại sự hấp dẫn cho chương trình.

Đúng là năng lực không hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi tác nhưng khả năng của giám khảo thì phải xứng tầm với vai trò của mình.

Không phải đơn giản mà Vũ Cát Tường (SN 1992, bằng tuổi Bảo Anh) luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả khi làm giám khảo ngay cả khi cô còn khá trẻ.

Nữ ca sĩ, nhạc sĩ được nhận định có chuyên môn tốt, xu hướng âm nhạc hiện đại, mới mẻ và văn minh. Cô luôn đưa ra những nhận xét cụ thể, thiết thực, sâu về chuyên môn cho các thí sinh, đồng thời lựa chọn rất công bằng, dựa vào chính phần thi của các thí sinh trên sân khấu.

Nếu như trước khi Giọng hát Việt diễn ra, khán giả vẫn ít nhiều lo ngại Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên có thể bị lép vế trước đàn anh, đàn chị là Thu Phương – Lam Trường về chuyên môn thì qua hơn nửa chặng đường của cuộc thi, khán giả đều nhận thấy Noo Phước Thịnh hoàn toàn xứng đáng ở vị trí HLV. Thậm chí, phần đông khán giả còn cho rằng thí sinh đội Noo Phước Thịnh sẽ đăng quang Giọng hát Việt năm nay.

Nói như vậy để thấy giám khảo có thể tự tin, nói hay nói tốt về mình, nhà sản xuất bênh vực sự lựa chọn giám khảo của họ nhưng khán giả chỉ quan tâm đến khả năng của giám khảo ra sao, thể hiện rõ nhất ở chương trình mà họ tham gia.

Nếu họ nói được làm được mới thật sự nhận được sự ủng hộ của khán giả, còn lời nói và việc làm không liên quan nhau thì những lời hay ý đẹp chỉ là lời nói suông mà thôi.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nghe-si-tre-lam-giam-khao-kha-nang-phai-xung-tam-voi-vai-tro-119558.html