Tinh hoa hội tụ: Nghệ sĩ Thanh Hằng: 'Thanh xuân của tôi chỉ toàn nỗi buồn'

Nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ chị không biết thanh xuân là gì, vì từ năm 14 tuổi chị đã phải bươn chải ngoài đời, theo đoàn hát và cứ thế lao vào công việc: 'Nhiều lúc tôi suy nghĩ, đời có gì mà vui?'

Sau đêm thi hội ngộ đầu tiên, Tinh hoa hội tụ tập 2 phát sóng tối 9/10 tiếp tục chào đón sự góp mặt của NSƯT Hữu Quốc trong vai trò giám khảo khách mời cùng với 2 vị giám khảo chính của chương trình là danh ca Phương Dung và NSND Hồng Vân.

Với chủ đề Thanh xuân, nữ vũ công Kim Anh đã có một màn trình diễn ấn tượng. Cô mang đến câu chuyện của một nghệ sĩ múa khi về già, khi mà thanh xuân đã rời bỏ họ. Không dùng bất cứ một ngôn từ nào, nhưng nữ thí sinh đã lột tả một cách trọn vẹn sự cản trở về sức khỏe, sự nuối tiếc khi thời gian đã tàn phá một thời tuổi trẻ oanh liệt của mình. Thế nhưng, những người nghệ sĩ múa ấy, họ vẫn luôn cống hiến và cháy hết mình trên sân khấu nghệ thuật.

NSND Hồng Vân cho biết đây là tiết mục mà chị thích nhất, vì vừa súc tích, vừa thể hiện một cách trọn vẹn câu chuyện thanh xuân mà Kim Anh muốn truyền tải. Đồng tình với Hồng Vân, danh ca Phương Dung khẳng định đây là tiết mục tuyệt vời nhất, cô cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các vũ công đã trợ diễn cho Kim Anh. Với tổng điểm 39,80 từ 3 giám khảo và 50 khán giả tại trường quay, Kim Anh xuất sắc giành chiến thắng nhất tuần thứ 2 của Tinh hoa hội tụ 2019.

Nói đến thanh xuân, không thể không nói đến những câu chuyện đơn phương tuổi học trò. Và đó cũng là một trong những câu chuyện tuổi trẻ mà Lâm Thắng muốn mang đến cho khán giả. Tiểu phẩm hài dễ thương của anh kể về một chàng trai yêu đồng tính với người bạn thân của mình, dù tình cảm của anh không giống như những người bình thường khác, nhưng anh vẫn sẵn sàng bày tỏ để được sống trọn vẹn thanh xuân mà không hối tiếc điều gì.

 Ban giám khảo

Ban giám khảo

Kim Anh

Nhã Thy

Tú Tri

Nam Cường

Lâm Thắng

Kim Anh đạt nhất tuần

Danh ca Phương Dung bất ngờ cho biết mình không thích tiểu phẩm này, vì với nữ giám khảo, yêu thì nói yêu, chứ không cần dông dài, ấp úng nhờ người khác nói hộ lòng mình. Đáp lại lời nhận xét khắt khe từ phía Phương Dung, Hồng Vân bênh vực học trò Lâm Thắng khi tiểu phẩm yêu đồng tính của nam thí sinh bị chê: “Sở trường Lâm Thắng là hài, một cái hài rất duyên chứ không cố chọc cười người khác. Với tiết mục này, tôi lại có một cách nhìn nhận khác về Lâm Thắng, khi dám đi ngược lại sở trưởng, dám thay đổi bản thân mình để thể hiện một bản ngã khác”. Theo chị, điều đáng tiếc là Lâm Thắng đã chọn một chủ đề rất hay nhưng cách dàn dựng chưa được sâu sắc khiến người xem chưa cảm được một cách trọn vẹn câu chuyện mà anh muốn kể.

Tú Tri mang đến câu chuyện về một cô gái tốt bụng, đầy nghĩa khí. Cô không bao giờ ngó lơ những chuyện khiến mình bất bình. Cũng chính vì tính cách hào hiệp ấy mà cô bị trả thù và phải chịu cuộc sống tật nguyền. Không chỉ khoe khả năng đánh võ điêu luyện, Tú Tri còn thể hiện giọng hát ngọt ngào qua bài hát Còn tuổi nào cho em.

Các giám khảo đều rất ngạc nhiên khi biết cô gái mỏng manh Tú Tri chuyên hát ca cổ lại từng đạt 2 giải vàng Taewondo và Vovinam của tỉnh An Giang. Nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết Tú Tri đã mang đến một thanh xuân với sự hy sinh đẹp nhất. Trong khi đó, danh ca Phương Dung nhận định đoạn đầu Tú Tri quá xúc động nên có ảnh hưởng đôi chút đến giọng hát, nhưng càng về sau, nữ thí sinh càng thể hiện một cách xuất sắc hơn. Riêng NSND Hồng Vân, cô dành nhiều lời góp ý trong phần dàn dựng tiết mục để Tú Tri có thể tôn giọng hát đặc biệt của mình nhiều hơn.

Nam Cường mang đến câu chuyện tình tuổi học trò dễ thương qua tiểu phẩm hài đầy thú vị. Hình ảnh thời thanh xuân của nhiều người thông qua chương trình “Quà tặng âm nhạc”, hay những bức thư tình ngây ngô cũng được Nam Cường tái hiện bởi khả năng diễn xuất hài hước của mình. Anh còn mang đến hai ca khúc ngọt ngào là Thao thức vì emThiên đàng ái ân.

Nhận xét về tiết mục, danh ca Phương Dung cho biết Nam Cường đã hát hai bài rất hay, rất mùi. Hồng Vân khẳng định sở trường chính của Nam Cường là ca hát, nên cô hy vọng những tuần thi sau, Nam Cường sẽ chú ý hơn để không để những hoạt cảnh chi tiết làm ảnh hưởng đến giọng hát của mình. Trong khi đó, nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết, nếu được trở lại thanh xuân, chị sẽ sống giống như Nam Cường, giống như câu chuyện mà anh đã mang lại.

Nghệ sĩ Thanh Hằng cũng chia sẻ thêm, chị không biết thanh xuân là gì, vì từ năm 14 tuổi chị đã phải bươn chải ngoài đời, theo đoàn hát và cứ thế lao vào công việc: “Nhiều lúc tôi suy nghĩ, đời có gì mà vui? Toàn gặp chuyện buồn nên tôi không thấy thanh xuân. Đó là những chuỗi ngày dồn hết cho sự nghiệp”. Thế nhưng chị cũng khẳng định, sau này, khi mọi thứ ổn định hơn, chị mới nhận ra, tại sao thanh xuân đến với chị mà chị không hề hay biết. Nghe đến đây, danh ca Phương Dung cũng chia sẻ, thanh xuân của mình chỉ gói gọn trong một câu hát “hồn lỡ sa vào đôi mắt em” và đó là lúc nữ danh ca dùng cả thanh xuân của mình để yêu và chung thủy với người tình âm nhạc.

Nhã Thy mang đến câu chuyện của một cô gái hát quán bar. Vì muốn ngăn cản cô gái trẻ ngây thơ vào làm việc trong môi trường đầy cám dỗ, Nhã Thy ra tay đánh đuổi cô gái trẻ với lòng tốt không muốn cô phải bước vào con đường giống mình và bị lừa gạt, đánh đổi cả tuổi thanh xuân.

Nhã Thy khiến danh ca Phương Dung phải kiềm nén nước mắt trước phần biểu diễn của mình. Nữ danh ca còn khẳng định: “Với quan niệm hẹp hòi của người xưa, họ nghĩ tất cả những người làm nghệ thuật đều không đàng hoàng. Dù bây giờ không còn quan niệm như vậy, nhưng cũng cảm ơn em đã mang đến một khía cạnh rất đẹp của cuộc sống, chứ không nhớp nhúa như người ta vẫn thường nghĩ ”. Nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết, không phải thanh xuân nào cũng tươi đẹp, có những thanh xuân phải chịu nhiều đắng cay, đau khổ, và Nhã Thy đã mang đến cho khán giả một thanh xuân cao thượng. Trong khi đó, NSND Hồng Vân cho biết, dù Nhã Thy diễn vai phản diện nhưng cô lại khiến khán giả có cảm tình nhờ đôi mắt biểu cảm xuất thần.

Đình Cường (Ảnh: BTC)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201910/tinh-hoa-hoi-tu-nghe-si-thanh-hang-thanh-xuan-cua-toi-chi-toan-noi-buon-641602/