Nghệ sĩ tất tả trong mùa dịch

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giữ được hình ảnh nghệ sĩ trong lòng công chúng, đó là mong muốn của người làm nghệ thuật hiện nay

Thực hiện chỉ đạo của các cấp, ngành trung ương và địa phương về phòng chống dịch Covid-19, sàn diễn tạm thời đóng cửa, các sô liên tục hoãn, nghệ sĩ có thời gian chăm sóc gia đình và thực hành phòng chống dịch bệnh. Họ tất tả với đủ công việc nhưng vẫn giữ gìn hình ảnh trong lòng công chúng và truyền năng lượng tích cực cho khán giả.

Thêm nghề tay trái

Do lo ngại dịch bệnh lan rộng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu các tỉnh, thành tạm ngừng tổ chức các lễ hội. Bên cạnh đó, các sân khấu tạm đóng cửa nhằm bảo đảm an toàn cho khán giả trước dịch Covid-19.

Chuẩn bị hàng hóa hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Chuẩn bị hàng hóa hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Để bảo đảm cuộc sống, nghề tay trái của các nghệ sĩ được phát huy tối đa. Nhóm nghệ sĩ Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long chung tay may phục trang, làm mũ mão theo đơn đặt hàng. Nghệ sĩ Kim Phượng cho biết: "Lâu nay có 4 chị em làm, bây giờ quy tụ toàn thành viên trong đoàn, chốt đơn hàng cho các hãng phim, các sân khấu xã hội hóa và chia ra để mỗi người phụ trách một khâu. Để tránh tụ tập đông người, chúng tôi lãnh đồ về nhà gia công, tạo cơ hội để người nhà cùng kiếm thu nhập".

Gia đình nghệ sĩ Tú Tuấn, Trường Lộc, Trường Quang… chuyên chế tác đạo cụ đã chuẩn bị mọi thứ để xoay xở trong mùa dịch. "Tính trước để không rơi vào tình trạng thất nghiệp. Tôi truyền nghề cho con là Hồng Lân và con dâu để cùng làm nghề chế tác đạo cụ" - nghệ sĩ Trường Quang cho biết. Theo ông, nghề này vất vả nhưng thu nhập cũng khá cao. Một cây kiếm giá 1,5 triệu đồng; một bộ ghế xưa khắc hình long, phụng phục vụ các tuồng cổ giá 5 - 8 triệu đồng..., đầu tư một lần nhưng xài được nhiều vở.

Khi thương hiệu Minh Tơ tái xuất tại Sân khấu Sen Việt, nghệ sĩ Công Minh đã tiên liệu việc tạm ngưng diễn trong tình hình chung nên ông và vợ chế tác mũ mão, phục trang cho các đoàn phim. "Thời gian còn lại, chúng tôi đầu tư cho phục trang của đoàn. Làm đồ hát cho gia tộc thu nhập không cao nhưng không rơi vào tình trạng thất nghiệp" - nghệ sĩ Công Minh nói.

Trong thời gian chờ sân khấu sáng đèn, nghệ sĩ Khánh Tuấn làm thêm nghề tay trái là phân phối tài xế gồm các cháu trong gia đình điều khiển 7 ôtô chở khách đi khắp nơi trong một ngày. Anh kể: "Có nhiều khi kẹt tài xế nên phải nhờ NSƯT Tâm Tâm, cô ấy rất sẵn sàng". NSƯT Tâm Tâm vui vẻ: "Không hát thì làm tài xế, có thu nhập lo cho cuộc sống thay vì cứ than khổ, trong khi chờ sàn diễn sáng đèn có được việc làm thêm là vui rồi".

Nỗ lực ổn định cuộc sống

Việc hoãn, hủy sô gây thiệt hại nặng nề nên nhiều nghệ sĩ đã quay lại bán hàng online. Bên cạnh NSND Thoại Miêu và em gái là Thoại Mỹ, các nghệ sĩ Kim Thoa, Tiểu Linh (em trai và em dâu NSƯT Vũ Linh) hiện bán hàng online rất chạy. Nghệ sĩ Hoài Nhung (con dâu NSƯT Khải Hoàn) cũng có trang cá nhân chuyên cung cấp hàng online phong phú.

NSƯT Kim Tử Long và vợ - nghệ sĩ Trinh Trinh cũng chuẩn bị thêm nhiều mặt hàng để mỗi chiều online, chốt nhận sự ủng hộ của khán giả. NSƯT Kim Tử Long bày tỏ: "Nghệ sĩ bán hàng online thì cũng như người thường. Song, chúng tôi có lợi thế là lúc quảng cáo sản phẩm thì ca vài câu vọng cổ tặng bà con mộ điệu sân khấu cải lương. Khán giả thương mến, ủng hộ đã giúp nghệ sĩ bảo đảm thu nhập ổn định, chờ sàn diễn mở màn trở lại. Tuy nhiên, nghệ sĩ phải giữ hình ảnh của mình".

Nghệ sĩ là người của công chúng nên cần thiết phải có những hoạt động, hành vi tích cực. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, ngoài việc dành thời gian sáng tác những bài ca cổ, bài hát với giai điệu lạc quan, kịch bản ca ngợi lực lượng tuyến đầu, nhiều nghệ sĩ sân khấu còn dặn nhau bớt mua sắm, tiêu xài phung phí.

Theo NSƯT Trịnh Kim Chi, trong thời gian này chị vận động các cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ để trao tặng quà, tiền, lương thực giúp các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. NSƯT Ngọc Khanh và nghệ sĩ Bình Tinh cũng đang kêu gọi giúp đỡ 40 nghệ sĩ hát bội ở các tỉnh, thành: Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh đang gặp nhiều khó khăn do các lễ hội cầu yên ở đình chùa đều tạm ngưng.

Mỗi nghệ sĩ cùng ý thức bằng chính nỗ lực của mình chăm lo cho cuộc sống ổn định một điều đáng biểu dương trong giai đoạn hiện nay. Họ càng tự hào hơn dù trong khó nhọc vẫn giữ được hình ảnh người nghệ sĩ, đó cũng là mong muốn của người làm nghệ thuật.

“Trong giai đoạn này, các nghệ sĩ, diễn viên không nên lên trang cá nhân khoe việc mua túi xách hàng hiệu, thời trang cao cấp hoặc đến những nhà hàng sang trọng, ăn món đắt tiền... vì rất phản cảm. Các nghệ sĩ cần dặn nhau bớt mua sắm, tiêu xài trong khi cả nước oằn mình chống dịch bệnh” - NSND Kim Cương bày tỏ.

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/nghe-si-tat-ta-trong-mua-dich-20210509213134147.htm