Nghệ sĩ sân khấu tưng bừng hoạt động chào mừng Đại hội Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2021), hàng loạt các vở diễn, chương trình nghệ thuật công phu, quy mô lớn và giàu ý nghĩa được các đơn vị nghệ thuật sân khấu tập trung đầu tư tổ chức dàn dựng, biểu diễn phục vụ công chúng.

Ngay trước thềm Đại hội, Nhà hát Kịch Việt Nam chính thức ra mắt công chúng vở kịch nói “Đêm trắng” (kịch bản: tác giả Lưu Quang Hà, đạo diễn: NSƯT Xuân Bắc). Dựa trên một câu chuyện có thật trong lịch sử, vở diễn kể về câu chuyện Bác Hồ xem xét án tử hình một cán bộ có chức vụ cao trong quân đội – đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu Hoàng Trọng Vinh - vì tham nhũng, ăn chơi xa xỉ, chèn ép cấp dưới.

Kịch bản “Đêm trắng” đã từng được dàn dựng từ nhiều năm vể trước và là một trong những vở diễn rất thành công của Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy nhiên, trong bản dựng lần này, “Đêm trắng” đến với khán giả bằng một “diện mạo” mới mẻ hơn. Thủ pháp dàn dựng, cách kể chuyện hiện đại, trong bi có hài, giúp một vở chính kịch trở nên đỡ “nặng” với số đông công chúng hơn. Đặc biệt, vở diễn khắc họa thành công hình tượng Bác Hồ vô cùng giản dị, mộc mạc, gần gũi, một đời vì nước vì dân.

Cảnh trong vở “Đêm trắng” của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Cảnh trong vở “Đêm trắng” của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Hướng về ngày hội non sông, Nhà hát Múa rối Việt Nam dàn dựng vở múa rối “Trăng đất Việt” (tác giả và đạo diễn: NSND Nguyễn Tiến Dũng). Đây là thành quả của sự phối hợp giữa Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm và Đoàn Nhạc của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Có sự kết hợp giữa các loại hình rối nước, rối cạn, âm nhạc dân tộc và đặc trưng văn hóa của từng vùng miền, trải dài từ Bắc tới Nam, tác phẩm mang đến cho khán giả những trải nghiệm đầy mới mẻ, hấp dẫn.

Nhà hát Chèo Việt Nam công diễn vở “Giai điệu Tổ quốc” (chỉ đạo nghệ thuật: NSND Thanh Ngoan; kịch bản văn học: Vương Huyền Cơ; chuyển thể Chèo: Lê Thế Song; đạo diễn: NSƯT Lê Thanh Tùng). Vở diễn phản ánh sinh động cuộc sống của các tầng lớp nhân dân lao động, những con người bình dị nhưng có lý tưởng sống cao đẹp, luôn nỗ lực mang lại những điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước.

Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn, phục vụ công chúng vở tuồng “Khúc gia trang dậy sóng trời Nam” (kịch bản tuồng: Lê Thế Song, đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai). 2 tác phẩm từng đoạt giải cao tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an” lần IV năm 2020 cũng được biểu diễn trở lại dịp này: Vở cải lương “Bão ngầm” (phóng tác từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đào Trung Hiếu; kịch bản: nhà văn Chu Lai, chuyển thể Cải lương: soạn giả Ngọc Chi; đạo diễn: NSND Hoàng Quỳnh Mai) và vở kịch nói “Vẫn sống” (chỉ đạo nghệ thuật: Trung tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát CAND; đạo diễn: NSND Lê Hùng; kịch bản: Đại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử CAND).

Hiện nay, rất nhiều chương trình khác vẫn được các nghệ sĩ nỗ lực tập luyện, hoàn thiện để chuẩn bị ra mắt công chúng. Trong đó, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc có chương trình nghệ thuật dân gian “Folklore Night” (Đêm huyền diệu), dự kiến diễn ra vào tối 28/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhà hát Tuổi trẻ tập trung cho chương trình ca múa nhạc mang tên “Đất nước trọn niềm vui"” với nhiều ca khúc nổi tiếng, thể hiện niềm tin của toàn dân với Đảng, xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp và tiến bộ, văn minh. Chương trình dự kiến công diễn tại Rạp Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm vào tối 31/1.

Các nghệ sĩ xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam hiện nay đang nỗ lực cho chương trình “Tự hào Việt Nam” (chỉ đạo nghệ thuật: NSND Tạ Duy Ánh; kịch bản và đạo diễn: NSND Tống Toàn Thắng). Dự kiến, chương trình sẽ được công diễn vào đúng ngày 3/2 tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/nghe-si-san-khau-tung-bung-hoat-dong-chao-mung-dai-hoi-dang-628872/