Nghệ sĩ Quốc Thảo: 'Tôi đã quên hai lần thất bại trước kia'

Quốc Thảo là một ngôi sao sân khấu kịch thuộc thế hệ vàng sân khấu Sài Gòn cùng NSUT Thành Lộc, Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSUT Thành Hội, NSUT Việt Anh, Minh Nhí.... cách đây hơn 15 năm anh cùng Minh Nhí hùn vốn mở sân khấu kịch tại số 7 Trần Cao Vân. Vì trục trặc về pháp lý, anh và Minh Nhí mất quyền điều hành sân khấu cùng khoản tiền lớn.

Hụt hẫng và chán nản, anh sang Mỹ mưu sinh và tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Tại xứ người, nỗi nhớ ánh đèn sân khấu trỗi dậy mãnh liệt. Khoảng 6 năm trước, anh quyết định trở về nước và trở lại với nghề diễn trong vai trò đạo diễn lặng lẽ phía sau hậu trường. Bản lĩnh đạo diễn giúp anh tạo nên rất nhiều thành công tại các gameshow truyền hình ăn khách. Bên cạnh đó, anh cũng cháy hết mình trong vai trò người thầy tại nhiều lò đào tạo diễn viên tư nhân.

Hai năm trước, sân khấu Minh Nhí chính thức đi vào hoạt động. Quốc Thảo cùng Minh Nhí hùn vốn điều hành sân khấu này. Vì lý do cá nhân Quốc Thảo rút khỏi sân khấu Minh Nhí nhưng vẫn tiếp tục vai trò giảng viên tại lò đào tạo sân khấu Minh Nhí.

NSUT Kim Xuân (bìa phải) tin tưởng Quốc Thảo sẽ tạo ra sân chơi kịch nghệ chỉnh chu và chuyên nghiệp

Hôm qua, 18.11.2017, nghệ sĩ Quốc Thảo chính thức khai trương sân khấu Quốc Thảo tại Hội liên hiệp văn học nghệ thuật TP.HCM. Tại đây, anh mở lò đào tạo diễn viên và kết hợp với Artist school, ngôi trường chuyên đào tạo diễn viên múa, âm nhạc để triển khai kế hoạch đào tạo diễn viên sân khấu và đầu tư vào các vở kịch.

Cụ thể hơn, tại sân khấu tầng 1 anh vận dụng làm sân khấu đương đại trình diễn bao gồm các thể loại kịch câm, múa, performing art. Tầng 2, là sân khấu trình diễn các vở kịch kinh điển với sự tham gia của nhiều đạo diễn và nghệ sĩ tên tuổi. Sân khấu tại tầng 8, là nơi Quốc Thảo và đồng nghiệp Quốc Thuận đào tạo diễn viên trẻ. Tại nơi này, học viên nào chứng tỏ được tài năng và đam mê sẽ được chọn tham gia diễn các vở kịch nghiêm túc cùng các nghệ sỹ thành danh tại tầng 2.

Quốc Thảo và Quốc Thuận đồng quyết tâm biến sân khấu Quốc Thảo thành sân khấu kịch giàu tính học thuật

Nói về lý do quyết tâm đầu tư vào sân khấu sau 2 lần thất bại, Quốc Thảo cho biết: “Tôi là người chóng quên các nỗi buồn trong quá khứ. Nhưng niềm đam mê sân khâu là thứ luôn thôi thúc trong huyết quản. Tôi nghĩ sự thất bại không buồn hơn là việc không được sống với đam mê. Tôi mong muốn góp sức cùng đồng nghiệp tạo ra thế hệ diễn viên chuyên nghiệp và lành nghề như thời trẻ của tôi. Tôi luôn muốn đạt kết quả tốt nhưng nếu thực tế không được như mong muốn, tôi vẫn hài lòng vì đã tận nhân lực”.

Ông Geir Johnson (đứng giữa) Director of the Hedda Foundation in Oslo, Norway - giám đốc quỹ đầu tư nghệ thuật Hedda Na-Uy đến chúc mừng Quốc Thảo

Được biết sau lễ ra mắt, Quốc Thảo và Quốc Thuận sẽ ráo riết chuẩn bị cho 3 kịch mục. Đó là một vở diễn đã từng gây tiếng vang trong quá khứ, và hai vở hiện đại mang màu sắc nhạc kịch. Theo dự kiến vở diễn khai trương sẽ chính thức ra mắt khán giả trong tháng 1.2018.

Nguyễn Huy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nghe-si-quoc-thao-toi-da-quen-hai-lan-that-bai-truoc-kia-76248.html