Nghệ sĩ Quang Tèo: 'Bây giờ vẫn có người đồn tôi buôn lậu ngà voi'

'Đại gia chân đất' Quang Tèo cho hay, nhiều người đồn anh giàu có vì buôn lậu ngà voi. Sự thật này đã ảnh hưởng tới anh rất nhiều...

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, nghệ sĩ Quang Tèo cho hay: "Bốn năm trước dư luận có người cho rằng, Quang Tèo vì buôn lậu ngà voi nên có tài sản và sống sung sướng. Nhưng đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Tin đồn này ảnh hưởng tới tôi rất nhiều. Bây giờ thi thoảng tôi vẫn nghe được những thông tin về việc mình mua bán ngà voi. Thực sự, không thể đi giải thích với từng người được.

Quang Tèo làm nghề đã hơn 30 năm, ki cóp tằn tiện mới mua được một căn nhà nhỏ. Nếu ai chơi với tôi thì biết, tôi thậm chí rất tiết kiệm, đi diễn tỉnh xa không ăn hàng quán mà về nhà ăn với vợ. Nên bây giờ tôi miễn nhiễm với những tin đồn đó rồi".

Quang Tèo từng bị phiền hà vì tin đồn đi buôn ngà voi.

Nói về tài sản với 3 căn nhà ở Hà Nội, Quang Tèo chia sẻ: "Đúng là 3 căn nhà nhưng hoàn cảnh của 3 cái nhà đó cũng "ngặt nghèo" lắm. Tôi là trai Dịch Vọng (Cầu Giấy- Hà Nội) bố mẹ có phân cho một căn nhà nhỏ chỉ 30m2, hồi đó tôi mới đi làm, cơ quan cũng phân cho 1 căn nhà tập thể bé, tôi phải bán căn hộ tập thể này để sửa nhà 30m2. Cả nhà 4 người sống ở đây khoảng 10 năm thì chúng tôi chuyển sang một căn chung cư rộng hơn ở Mễ Trì, nhà cũ cho thuê vì đó là tài sản của ông cha.

Thật sự đi làm 30 năm, hai vợ chồng mới tiết kiệm tiền để mua được chứ không có ai hỗ trợ cả. Còn cái nhà vườn ở Thạch Thất mà mọi người hay nói là do một người hâm mộ Quang Tèo đồng ý đổi, mà hồi đó giá chỉ 200 triệu, tôi phải gán một cái xe ô tô xoàng của mình để đổi ngang. So với nghệ sĩ trẻ bây giờ, Quang Tèo chỉ ở mức "đủ ăn" thôi chứ không như người ta nói".

Gia đình hạnh phúc của Quang Tèo.

Hiện tại, nghệ sĩ Quang Tèo đã nghỉ hưu, anh vẫn đi chạy show để kiếm thêm thu nhập và làm nghề. "Năm 2020 là một năm khó khăn với các nghệ sĩ khi tình hình covid- 19 bùng phát, nên các buổi diểu diễn bị dừng lại. Nhưng nếu khi nào dịch tạm lắng và được đi diễn, nghệ sĩ lại "cháy" hết mình. Vui nhất là đi đến đâu, bà con vẫn nhớ và ủng hộ Quang Tèo. Họ gọi tôi là "nghệ sĩ chân đất" tôi không buồn mà lại vui vì cách diễn của mình được nhiều người nhớ đến" - Anh cho hay.

"Tôi chưa bao giờ có khái niệm "đòi cát - xê", ngay cả những năm hot nhất, hầu như đoàn phim hài tết nào cũng mời nhưng tôi chỉ hỏi "kịch bản có hay không" chứ không hỏi "cát - xê được bao nhiêu". Nghệ sĩ mà chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền thì buồn cười lắm" - Quang Tèo bộc bạch.

Nghệ sĩ Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, một nghệ sĩ thành danh trên lĩnh vực điện ảnh, truyền hình với những vai nông dân chân đất, cù lần, hài hước đáng yêu, nhưng ít ai biết anh là một sĩ quan quân đội, từng công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Và một điều thú vị nữa là cái nghệ danh Quang Tèo vốn xuất phát từ tiểu phẩm đầu tiên anh diễn ở Nhà hát Kịch nói Quân đội mà ra. Quang Tèo học ở Trường Nghệ thuật Quân đội từ năm 1983 đến 1986 anh ra trường và đầu quân vào làm diễn viên ở Nhà hát Kịch nói Quân đội. Và đến bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của người lính, bởi ở trong môi trường này, anh được rèn luyện tác phong của một người quân nhân, làm việc nghiêm túc, chỉn chu, được nhân dân tin tưởng, quý mến “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Đinh Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-si-quang-teo-bay-gio-van-co-nguoi-don-toi-buon-nga-voi-a509899.html