Nghệ sĩ nổi tiếng người Anh không dùng điện thoại di động

Thoạt nghe thật khó tin, bởi điện thoại cầm tay vốn là một vật 'bất li thân' với tuyệt đại đa số mọi người trên hành tinh này, nhưng trong giới nghệ sĩ nổi tiếng ở Anh có không ít người lại quyết chí 'cự tuyệt' với điện thoại di động bởi nhiều lý do khác nhau.

Điển hình là nam danh ca gạo cội người Anh Robbie Williams, 45 tuổi, đã từ bỏ điện thoại cầm tay ngay từ 13 năm trước vào năm 2006, đúng thời điểm điện thoại di động đang trở nên "thịnh hành" khắp nơi.

"Sở thích công nghệ duy nhất của tôi từ đó đến nay là máy vi tính có kết nối Internet. Chấm hết!!", ca sĩ R. Williams cho biết.

Những ai hâm mộ cả âm nhạc lẫn thể thao hẳn còn nhớ, rằng R. Williams là một trong hai ca sĩ chính (ảnh) được vinh dự hát trong Lễ khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới 2018, diễn ra trên sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga dạo giữa tháng 6-2018.

Ngay cả nhạc công piano bất hủ người Anh Sir Elton John, 72 tuổi, người được Nữ hoàng Anh Elizabeth II tấn phong tước hiệu quý tộc (Sir) cũng chính thức "đoạn tuyệt" với điện thoại cầm tay suốt 3 năm qua - kể từ năm 2016.

"Nếu bạn sử dụng điện thoại di động với những ứng dụng rộng rãi của nó, bạn sẽ khó tránh khỏi việc bắt đầu cư xử tệ với khán giả và điều này cần tuyệt đối tránh đối với một nhạc sĩ chuyên nghiệp", Sir E. John lên tiếng giãi bày.

Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động âm nhạc của mình, Sir E. John đã bán được hơn 300 triệu đĩa nhạc, trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất thế giới.

T.Hường (theo Daily Mail)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/nghe-si-noi-tieng-nguoi-anh-khong-dung-dien-thoai-di-dong-571663/