Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh vĩnh biệt màn ảnh Việt

Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh đã qua đời tại nhà riêng ở quận Tân Bình - TPHCM lúc 5h ngày 22/10, sau một thời gian dài đau yếu, hưởng thọ 79 tuổi.

 Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh (1942-2020).

Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh (1942-2020).

Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh là một tên tuổi lừng lẫy nhất trong dòng phim võ thuật Việt Nam. Bởi lẽ, trước khi bén duyên điện ảnh với nghệ danh Lý Huỳnh, thì ông đã dùng tên thật Lý Kim Tuyền để có được vị trí được kính nể trong giới võ thuật.

Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh sinh năm 1942 tại Vĩnh Long. Ông theo cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp vào đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, và nhanh chóng trở thành một ngôi sao trên các sàn tỉ thí quyền cước. Từ 20 tuổi, lò võ của Lý Kim Tuyền đã là một địa chỉ uy tín của giới võ thuật. Năm 1973, Lý Kim Tuyền từng thách đấu Lý Tiểu Long.

Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh khởi nghiệp điện ảnh với những bộ phim võ thuật như “Long hổ sát đấu”, “Quái nữ Việt Quyền đạo, “Hải vụ số 9”, “Báu kiếm rửa hận thù”… Tuy nhiên, sau năm 1975, ông lại được hâm mộ qua những bộ phim kinh điển như “Ông Hai Cũ”, “Vùng nước xoáy”, “Mùa gió chướng”.

Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh lập gia đình với bà Đoàn Thị Nguyên vốn là một sư muội đồng môn võ thuật của mình, vào năm 1965. Vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh có tất cả 6 người con, trong đó có 3 người con theo nghệ thuật là đạo diễn Lý Sơn, diễn viên Lý Hùng và diễn viên Lý Hương.

Vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh tại phim trường "Tây Sơn hào kiệt".

Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh cũng là một trong những người đầu tiên đứng ra thành lập hãng phim tư nhân để sản xuất những bộ phim ăn khách trên thị trường. Đặc biệt, Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh trực tiếp làm đạo diễn nhiều bộ phim võ thuật mời các ngôi sao Hồng Kong như Lê Tư, Mạc Thiếu Thông sang Việt Nam phô diễn tài năng.

Sau hai lần bị tai biến vào năm 2016, sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh giảm sút rõ rệt. Thời gian gần đây, ông rời khỏi ngôi nhà quen thuộc trên đường 3/2 sầm uất và dọn sang khu vực Đồng Đen yên tĩnh hơn để dưỡng bệnh trong sự chăm sóc của con cháu.

Bộ phim cuối cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh xuất hiện với tư cách diễn viên kiêm đạo diễn là “Tây Sơn hào kiệt”.

PHẠM TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nghe-si-nhan-dan-ly-huynh-vinh-biet-man-anh-viet-d275827.html