Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh qua đời

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), đạo diễn Lý Huỳnh đã qua đời sáng 22-10, tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh sau nhiều năm bệnh nặng, hưởng thọ 78 tuổi. Biết tin ông từ biệt cõi trần, nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ và người hâm mộ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Nghệ sĩ Lý Huỳnh tên thật là Lý Kim Tuyền, sinh năm 1942, tại tỉnh Vĩnh Long. Ông là ngôi sao võ thuật ở miền Nam trước năm 1975, được xếp vào nhóm “Nam Kỳ tứ tú”, tức 4 ngôi sao sáng của Nam Kỳ. Lý Huỳnh được nhớ đến là một trong những diễn viên đầu tiên của phía Nam tham gia điện ảnh cách mạng, nổi bật ở những bộ phim võ thuật.

 NSND Lý Huỳnh. Ảnh do gia đình cung cấp

NSND Lý Huỳnh. Ảnh do gia đình cung cấp

Vì thế, ông được biết đến là một võ sư-diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam qua nhiều vai diễn ấn tượng trong: “Con mèo nhung”, “Đứa con bị từ chối”, “Cô Nhíp”, “Mùa gió chướng”, “Mối tình đầu”... Vai diễn đem lại cho Lý Huỳnh giải thưởng lớn trong sự nghiệp-diễn viên nam xuất sắc của Liên hoan phim Việt Nam năm 1983 chính là vai diễn Hai Lúa trong phim “Vùng gió xoáy”. Cái tên Hai Lúa từ đó nổi tiếng khắp nơi, đi sâu vào đời sống hàng ngày. Sau này, Lý Huỳnh còn được nhớ đến với vai chính diện khác-ông Hai Cũ trong phim cùng tên của đạo diễn Hồng Sến. Ở vai trò đạo diễn, Lý Huỳnh dồn tâm huyết cho dòng phim dã sử. Qua các tác phẩm điện ảnh, ông mong được phục dựng hình tượng các nhân vật anh hùng như: Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung-Nguyễn Huệ... Nổi bật có các bộ phim: “Lửa cháy thành Đại La”, “Thanh gươm để lại”, “Sơn thần thủy quái”, “Thăng Long đệ nhất kiếm”, “Tây Sơn hào kiệt”...

Với những cống hiến to lớn cho nền điện ảnh nước nhà, năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu NSND. Tang lễ NSND Lý Huỳnh diễn ra tại Nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão, TP Hồ Chí Minh từ 15 giờ ngày 22-10, đến 10 giờ ngày 24-10, linh cữu sẽ được an táng tại Phúc An Viên, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

CHÂU XUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nghe-si-nhan-dan-ly-huynh-qua-doi-641713