Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh qua đời

Nam diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Việt Nam đã qua đời lúc 5h sáng nay (22/10) tại nhà riêng, hưởng thọ 78 tuổi, sau thời gian mắc nhiều chứng bệnh tuổi già.

 Cha con Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh và Lý Hùng. Ảnh: Sa Huỳnh

Cha con Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh và Lý Hùng. Ảnh: Sa Huỳnh

Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh bắt đầu đóng phim từ năm 1972 với các bộ phim nổi tiếng: Cô Nhiếp; Mối tình đầu; Vùng gió xoáy; Ông Hai Củ, Mùa gió chướng; Hòn đất... Ông đã đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim Việt Nam năm 1983 với vai Hai Lúa.

Lý Huỳnh sinh năm 1942. Sinh thời, ông được biết tới là 1 võ sư, bên cạnh là diễn viên và nhà sản xuất phim. Ông biết rành rẽ và giỏi các thế võ Thiếu Lâm, võ cổ truyền Tây Sơn. Lý Huỳnh không chỉ nổi danh trên màn ảnh, ông còn mở trường dạy võ và đào tạo ra nhiều võ sĩ giỏi của Sài Gòn.

Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh, thứ 3 từ trái qua, cùng con trai Lý Hùng và những người thân quen trước cửa căn nhà gia đình ông gắn bó nhiều năm trên đường Ba Tháng Hai. Ảnh: Sa Huỳnh

Ít người được biết, Lý Huỳnh từng thắng nhiều trận quyền anh trên võ đài từ năm 1957-1964. Ông cũng từng đấm ngã võ sĩ da đen nổi tiếng thời đó tên Lyauté Francoise. Lý Huỳnh từng thách đấu Lý Tiểu Long, khiến báo chí thời đó đưa tin rầm rộ (năm 1973).

Khi tham gia điện ảnh, Lý Huỳnh vào nhiều vai khác nhau và đều thành công. Ông vào vai là rặt nông dân Nam bộ, hoặc vào vai phản diện thị thành cũng rất điệu nghệ. Lý Huỳnh được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012. Ông là cha của các diễn viên Lý Hùng, Lý Hương.

Lễ viếng Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh bắt đầu từ 15h ngày 22/10 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, Q.Gò Vấp, TPHCM. Linh cữu được an táng nghĩa trang Phúc An Viên, Q.9, TPHCM.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nghe-si-nhan-dan-ly-huynh-qua-doi-20201022084337567.htm