Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương bỗng trúng 'số độc đắc'

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ khi có một vai diễn vui nhộn trong bộ phim truyền hình đón Tết mang tên 'Số độc đắc'.

 Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương với hình ảnh mới mẻ trong bộ phim "Số độc đắc".

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương với hình ảnh mới mẻ trong bộ phim "Số độc đắc".

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương từng gây ấn tượng mạnh mẽ cho công chúng màn ảnh nhỏ, qua vai bà Phương trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” vào năm 2017. Tuy không bằng vai bà Phương, nhưng vai bà Mai trong bộ phim “Lửa ấm” năm 2020 của Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương cũng tạo được cảm tình cho người xem.

Bước sang năm 2021, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương đánh dấu tuổi 60 bằng cách hợp tác với các đồng nghiệp phương Nam để xuất hiện trong bộ phim “Số độc đắc” trình chiếu dịp Tết trên truyền hình. Nhiều người khá bất ngờ khi Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương ở trường quay với hình tượng một bà Phụng khác hẳn, trẻ trung hơn và vui nhộn hơn. Đây là một trải nghiệm mới lạ, không chỉ với Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, mà còn với những ai yêu mến nữ diễn viên gạo cội này.

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương làm chủ quán bánh xèo Bà Phụng.

Nói về vai diễn của mình trong bộ phim “Số độc đắc”, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương hé lộ: “Nhân vật bà Phụng là một bà mẹ bán bánh xèo, một mình nuôi hai cậu con trai khôn lớn. Bánh xèo là món ăn mà tôi rất thích, nên khi được nhận vai diễn là chủ quán bánh xèo tôi rất hào hứng. Không chỉ mới lạ về tạo hình, vai diễn còn cuốn hút với tinh thần của 1 người mẹ luôn yêu thương con và rất tôn trọng mơ ước của con mặc dù biết con rất khó khăn, vất vả để thực hiện được mơ ước”

Hai gương mặt trẻ, diễn viên Jun Phạm và diễn viên Huy Khang tỏ ra khá thích thú khi hóa thân thành hai đứa con của bà mẹ Lan Hương trong “Số độc đắc”. Diễn viên Jun Phạm đóng vai Thiên. Tuy có những lúc Thiên vì đắm chìm trong ước mơ trở thành siêu sao nổi tiếng khiến cho mẹ lo lắng, dẫn đến quan hệ giữa hai mẹ con căng thẳng nhưng trong thâm tâm cả hai mẹ con đều luôn quan tâm, suy nghĩ cho nhau. Song song với hành trình đi lãnh giải độc đắc, Thiên còn cùng em trai lên kế hoạch thực hiện “món quà bất ngờ” cho mẹ nhân dịp năm mới.

Bà Phụng và hai đứa con trai gặp "Số độc đắc".

Bộ phim truyền hình “Số độc đắc” dài 8 tập, do Vie Channel đầu tư sản xuất, đạo diễn Trần Đình Hiền thực hiện. “Số độc đáo” chính thức đến với khán giả vào lúc 21h thứ năm và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 - Đài truyền hình TPHCM, bắt đầu từ ngày 14/1.

PHẠM TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nghe-si-nhan-dan-lan-huong-bong-trung-so-doc-dac-d281485.html