Nghệ sĩ nào là bản gốc của Tiểu Long Nữ, Aladdin?
Không chỉ thay đổi bản thân để hóa thân thành các nhân vật hư cấu trên màn ảnh, không ít nghệ sĩ còn trở thành nguyên mẫu để các nhân vật hư cấu ra đời.
Shizuka Kudo truyền cảm hứng cho Gosho Aoyama thiết kế nhân vật Ran Mori: Trong hơn một phần tư thế kỷ qua, bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan vẫn giữ được sức hút. Người hâm mộ tò mò về rất nhiều tình tiết trong bộ truyện, một trong số đó là chỏm tóc kỳ lạ trên đầu nhân vật nữ chính Ran Mori.
Tom Cruise là nguyên mẫu tạo ra nhân vật Aladdin trong phim hoạt hình Aladdin (1992): Ban đầu, nhóm thiết kế nhân vật được lãnh đạo bởi họa sĩ thiết kế Glen Keane đã xây dựng Aladdin là một thiếu niên 13 tuổi, với nguyên mẫu ban đầu là Michael J. Fox – khi ấy đang rất nổi tiếng sau thành công của ba phần phim Back to the Future.
Katharine Hepburn là nguyên mẫu của nàng Belle trong Beauty and the Beast (1991): Dù bộ phim lấy bối cảnh châu Âu những năm giữa thế kỷ 18, các nhà làm phim của Disney vẫn mong nhân vật Belle có một diện mạo “của người phụ nữ đi trước thời đại”.
Minh tinh Hạ Mộng truyền cảm hứng cho nhà văn Kim Dung tạo ra Tiểu Long Nữ: Tiểu Long Nữ là nhân vật nữ chính trong pho tiểu thuyết kiếm hiệp Thần điêu đại hiệp của Kim Dung. Cô cũng là một trong những nữ nhân nổi tiếng nhất của thế giới võ hiệp Trung Quốc. Giữa thập niên 1950, Kim Dung đã tạo ra Tiểu Long Nữ với nguyên mẫu là minh tinh Hạ Mộng.
Nữ danh ca oprea Jenny Lind là nguyên mẫu để Andersen tạo ra nhân vật Bà chúa Tuyết: Theo lời nhà văn chuyên viết dòng sách tiểu sử nhân vật Carole Rosen, nhân vật Bà chúa Tuyết trong truyện cổ tích cùng tên của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen xuất bản năm 1844 được lấy nguyên mẫu từ nữ danh ca opera nổi tiếng thời bấy giờ tên Jenny Lind.