Nghệ sĩ nam nói gì về việc Han Seo Hee mặc áo dài Việt hút thuốc?

Việc nữ nghệ sĩ Hàn Quốc Han Seo Hee mặc áo dài hút thuốc lá và đăng ảnh trên Instagram của mình đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam nổi giận. Nhiều người tức giận dành cho cô những lời lẽ tiêu cực gọi cô là 'rác du lịch'.

Nhưng ở một góc nhìn khác, nhiều người là “phái mạnh” hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ lại có những nhận định bao dung, cởi mở hơn.

Ca sĩ Hồng Dương: Khoan chỉ trích quá nặng nề

Theo tôi, cộng đồng Việt chúng ta nên rộng lượng và khoan hãy dùng những lời chỉ trích quá nặng nề dành cho Han Seo Hee. Dù gì cô ấy cũng không sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên chắc chắn sự hiểu biết về thuần phong mỹ tục cũng như nét đẹp qua tà áo dài không thể nào sâu sắc cũng như rõ ràng như phụ nữ Việt được. Thay vào đó, chúng ta nên dành những lời góp ý chân thành hơn là chỉ trích nặng nề dành cho 1 cô gái Hàn chắc lần đầu mặc áo dài. Lần 1 chưa hoàn thiện thì lần 2 chắc chắn sẽ khác.

Ca sĩ Hồng Dương

Ca sĩ Hồng Dương

Cá nhân tôi thấy cô ấy mặc áo dài rất đẹp và hợp, tôn nét đẹp của cô ấy lên rất nhiều và kèm vào đó, tà áo dài sẽ được bạn bè 5 châu yêu thích qua 1 nghệ sĩ xứ kim chi vận lên. Sự gay gắt của cộng đồng mạng Việt cũng có thể khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi hoặc cũng có thể khiến cô ấy hiểu được thêm về thuần phong mỹ tục qua tà áo dài. Vậy tại sao chúng ta không dành những lời động viên khích lệ và góp ý chân thành thay vì gay gắt chỉ trích dậy sóng. Với tôi, rộng lượng khoan dung có lẽ sẽ tốt hơn, đúng với nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long: “Cô ấy đến từ một nền văn hóa khác”

Hình ảnh nghệ sĩ Hàn Quốc Han Seo Hee đội nón lá mặc áo dài Việt Nam hút thuốc lá tại Hà Nội đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Tôi cho rằng việc có nhiều ý kiến phản đối Han Seo Hee, thậm chí có những ý kiến phản ứng gay gắt, cho rằng như thế là xúc phạm văn hóa và đất nước Việt Nam cũng là điều bình thường, nhất là với hành động của một nghệ sĩ tên tuổi đã được giới trẻ nước ta biết đến.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một khách khách quan. Nếu đứng ở góc độ những quan niệm, chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục truyền thống của đất nước mình để nhìn vào thì đó là một hành động chưa đẹp. Nhưng Han Seo Hee là một nghệ sĩ quốc tế, đến từ một đất nước, một nền văn hóa khác, chắc chắn sẽ có những quan niệm khác so với chúng ta.

Hơn nữa, Han Seo Hee chỉ sử dụng những hình ảnh này trên tài khoản cá nhân, hoàn toàn không nằm trong một dự án đã được lên kế hoạch từ trước nên tôi nghĩ dư luận cũng không nên quá khắt khe với điều này.

Dẫu thế, qua vụ việc này, tôi nghĩ đây là bài học không chỉ với Hen Seo Hee mà với nhiều nghệ sĩ thế giới cũng như nghệ sĩ Việt. Các cụ ta có câu “nhập gia tùy tục”, trước khi vào nhà ai cũng nên tìm hiểu qua gia đình như thế nào để có những ứng xử phù hợp và tránh được những chuyện không đáng có xảy ra

Nhà báo Hà Tùng Long (phóng viên văn hóa - giải trí báo Dân trí): “Cô ấy chưa hiểu văn hóa Việt”

Vốn dĩ việc hút thuốc là theo thói quen. Nó không xấu nhưng nếu không khéo sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Ở nước ngoài, nhất là những nước phát triển, người ta sẽ có những không gian riêng cho người hút thuốc lá chứ không phải bạ đâu hút đó. Việt Nam chúng ta chưa có được thói quen văn minh đó nên cả người dân bản địa lẫn du khách vẫn vô tư hút thuốc ở mọi lúc mọi nơi. Chính lẽ đó mà thỉnh thoảng lại xuất hiện những câu chuyện dở khóc, dở cười.

Nhà báo Hà Tùng Long

Câu chuyện mới nhất gần đây là việc cô nữ thực tập sinh Han Seo Hee - người Hàn Quốc mặc áo dài, đội nón lá, hút thuốc phì phèo... khiến nhiều cư dân mạng nổi lên những tranh luận trái chiều. Nhiều người gay gắt cho rằng, đây là một sự xúc phạm “quốc phục” Việt Nam.

Bản thân tôi nghĩ, việc làm của cô gái xứ Hàn 23 tuổi này hoàn toàn không cố ý mà có thể cô chưa hiểu được văn hóa Việt. Vì chưa hiểu văn hóa của đất nước nơi cô đang đi du lịch nên cô mới hồn nhiên châm thuốc hút khi đang mặc trên mình tà áo dài truyền thống và đội nón lá rồi chụp ảnh đưa lên mạng. Tôi tin chắc, nếu cô ấy biết đây là hành vi bị xem là thiếu tôn trọng, cô ấy sẽ không dại gì làm thế.

Hình ảnh này rõ ràng là không đẹp nhưng các cụ từng nói “không biết thì không có tội”, nhất là họ từ phương xa đến, chuyện không hoặc chưa hiểu được văn hóa nơi này là điều dễ hiểu. Họ không biết thì mình là chủ nhà nên bình tĩnh giải thích để họ hiểu và rút kinh nghiệm.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/nghe-si-nam-noi-gi-ve-viec-han-seo-hee-mac-ao-dai-viet-hut-thuoc-post45994.html