Nghệ sĩ lộ 'lỗ hổng kiến thức' trong 'Nhanh như chớp'

Không bàn tới những câu đố mẹo, chơi chữ... việc các nghệ sĩ trả lời sai những câu hỏi thuộc kiến thức cơ bản trong Nhanh như chớp khiến người xem thất vọng.

'Nhanh như chớp' nhận được sự quan tâm của khán giả bởi tính giải trí cao kèm theo những ồn ào liên quan đến nội dung chương trình - Ảnh: TL

Nhanh như chớp là chương trình truyền hình được khán giả yêu thích thời gian gần đây. Tham gia gameshow này, các nghệ sĩ chia thành hai đội, cùng trả lời những câu hỏi của ban tổ chức để giành lấy những giải thưởng giá trị. Điểm thu hút của chương trình nằm ở việc bên cạnh những câu hỏi kiến thức, nhà sản xuất còn lồng ghép những câu đố mẹo để mang đến tính giải trí cho khán giả.

Qua các mùa phát sóng, chương trình thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chính sự duyên dáng, hoạt ngôn của họ đã mang đến nhiều tiếng cười cho người xem. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng đã có không ít sao Việt để lộ “lỗ hổng kiến thức" trên sóng truyền hình khi “bó tay" trước những câu hỏi đơn giản của ban tổ chức.

Tham gia chương trình, nghệ sĩ Lê Giang khiến khán giả bật cười trước đáp án sai về các câu hỏi văn học. Cụ thể, khi Hari Won đặt câu hỏi: “Chào lòng, cháo bò, cháo cá, cháo gà, đâu là loại cháo mà Thị Nở nấu cho Chí Phèo ăn”. Mẹ của Lê Lộc liền chọn đáp án cháo lòng khiến trường quay bật cười. Bởi lẽ, nhiều người đều biết rằng 4 loại cháo đều không phải đáp án của câu hỏi này - Ảnh: Chụp màn hình

Hay như câu hỏi: “Trong câu “Sao anh không về thăm thôn Vĩ", thôn Vĩ ở đây tên đầy đủ là gì". Vì bị đố mẹo ở những câu trước đó, nữ nghệ sĩ “đề phòng" đưa ra đáp án là không có thôn Vĩ khiến cả trường quay bật cười. Thậm chí, khi Hari Won nói đó là thôn Vĩ Dạ, Lê Giang thừa nhận: “Không biết luôn" - Ảnh: Chụp màn hình

Song Luân sai câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp anh theo đuổi. Cụ thể, Hari Won hỏi: “Nghệ thuật thứ bảy là tên của loại hình nghệ thuật nào?”. Diễn viên Hậu duệ mặt trời ban đầu thừa nhận mình quên rồi và đưa ra đáp án là cải lương. Trong khi đó, các diễn viên đều biết đáp án của câu hỏi là điện ảnh - Ảnh: Chụp màn hình

Lương Minh Trang khi nhận được câu hỏi: “Tôn Ngộ Không có bao nhiêu phép biến hóa”, nữ ca sĩ tự tin trả lời là 92 phép thần thông. Câu trả lời sai này khiến đồng đội cô là Huỳnh Phương và Vinh Râu “gục ngã". Đây được xem là câu hỏi cơ bản vì ai cũng biết Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông - Ảnh: Chụp màn hình

Hot girl An Vy nhận được câu hỏi “Bà chúa thơ Nôm" là ai. Cô tự tin trả lời Bà Huyện Thanh Quan khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ đáp án đúng cho câu này phải là Hồ Xuân Hương. Ngay sau đó, nữ thí sinh tiếp tục đưa ra đáp án sai trước câu: “Ông hoàng thơ tình là ai?" - Ảnh: Chụp màn hình

Tham gia chương trình, Han Sara nhận được câu hỏi: “Chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi xanh, loài nào sống ở Nam Cực". Nữ ca sĩ đưa ra đáp án sai là không có loài nào cả. Thậm chí, khi Trường Giang cho biết chim cánh cụt sống ở Nam Cực, cô còn thắc mắc vì nghĩ loài này sống ở Bắc Cực - Ảnh: Chụp màn hình

Trước câu hỏi: “Nơi nào là nóc nhà của Đông Nam bộ", Trang Hý đưa ra đáp án Bà Rịa. Khi Hari Won xác nhận đó là đáp án sai và tiết lộ: “Em nói chữ bà đúng rồi", “hiện tượng mạng” tiếp tục nói: “Bà Nà" khiến cả trường quay ngơ ngác vì địa danh này ở miền Trung. Trong khi đó, câu trả lời đúng là Bà Đen - Ảnh: Chụp màn hình

Thạch Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nghe-si-lo-lo-hong-kien-thuc-trong-nhanh-nhu-chop-1093378.html