Nghệ sĩ Lê Bình qua đời: 'Khi nhận điện thoại báo 'Anh ơi, Ba đi rồi!', tôi đã bật khóc'

Sự ra đi của nghệ sĩ Lê Bình là mất mát quá lớn đối với nền điện ảnh nước nhà. Rất nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp không giấu nổi bàng hoàng, đau xót khi nhận tin buồn...

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời trong niềm tiếc thương, đau buồn của mọi người.

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời trong niềm tiếc thương, đau buồn của mọi người.

Được biết, nghệ sĩ Lê Bình đã rời cõi tạm vào lúc 7h19 sáng nay (1/5) sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Dù biết trước bệnh tình, nhưng sự ra đi của nam nghệ sĩ gạo cội khiến đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Diễn viên Trịnh Kim Chi nhiều lần tới thăm NS Lê Bình tại bệnh viện.

NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do bệnh tình quá nặng nên nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. “Tôi cũng vừa nhận được thông báo từ gia đình. Hiện, thi hài của anh đang được chuyển sang Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng gần Bệnh Viện 175, hoàn tất các thủ tục, xem ngày giờ để phát tang”.

Dù biết trước bệnh tình và thường xuyên vào bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe nghệ sĩ Lê Bình, nhưng sự ra đi của “đàn anh” khiến Kim Chi không khỏi đau buồn, xót xa. “Tôi cũng biết anh vào phòng Hồi sức cả tuần nay rồi. Bác sĩ cũng nói với người nhà là phải canh chừng và đánh thức, vì sợ rằng anh mê man, bất tỉnh lúc nào không hay. Dẫu biết vậy, nhưng vẫn đau đớn, bàng hoàng lắm!”, nữ nghệ sĩ nghẹn ngào.

“Nhưng, tôi nghĩ anh sẽ đi thanh thản. Bởi, suốt thời điều trị bệnh, anh luôn nhận được sự quan tâm, lo lắng, yêu thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ. Thế nên, tinh thần anh lạc quan lắm!”, diễn viên Kim Chi chia sẻ thêm.

Đạo diễn Mai Thế Hiệp và NS Lê Bình trên phim trường "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa".

Đạo diễn Mai Thế Hiệp từng hợp tác với nghệ sĩ Lê Bình trong bộ phim “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa” bàng hoàng khi hay tin nghệ sĩ Lê Bình qua đời. Anh chia sẻ: “Khi nhận điện thoại của diễn viên Phan Vũ báo "Anh ơi, Ba đi rồi!”, tôi đã bật khóc, mặc dù biết tình hình sức khỏe của anh. Thật sự, buồn lắm, đau lòng lắm!”.

“Tôi đã từng có dịp làm việc với nghệ sĩ Lê Bình trong phim 'Có căn nhà nằm nghe nắng mưa'. Anh là một nghệ sĩ rất giỏi, và rất yêu nghề. Đặc biệt là anh không bao giờ giấu nghề. Anh luôn truyền lửa và dạy dỗ cho các diễn viên trẻ thế hệ con cháu. Gần đây, khi tôi và diễn viên Khắc Minh vào thăm anh ở bệnh viện thì anh vẫn không quên dặn dò, và truyền lửa. Điện ảnh Việt Nam đã mất đi một nhân tài. Cầu nguyện cho anh được ra đi thanh thản", nam đạo diễn xót xa.

Khoảnh khắc xúc động của diễn viên Mỹ Uyên bên NS Lê Bình.

Nhớ lại khoảnh khắc xúc động khi vào thăm nghệ sĩ Lê Bình, diễn viên Mỹ Uyên không khỏi xót xa khi hay tin nam nghệ sĩ gạo cội qua đời: “Vậy là cũng xong một kiếp người anh nhé. Không còn đau đớn, không còn giận hờn, không còn ủ ê mà chỉ còn lại cát bụi và hư vô anh nhé. Ra đi thanh thản anh trai!”.

Hình ảnh của NS Lê Bình và diễn viên Thân Thúy Hà trong phim "Dòng sông thương nhớ".

Từng có cơ hội làm việc chung với NS Lê Bình trong một số dự án phim, diễn viên Thân Thúy Hà xót xa khi hay tin nam nghệ sĩ gạo cội qua đời. "Vĩnh biệt chú, người con luôn kính trọng. An nghỉ nha chú ơi”, chị viết.

Diễn viên Bùi Công Danh xúc động: “Vĩnh biệt chú! Sẽ không còn đau đớn nữa chú ơi! Chú ra đi thanh thản, ở một nơi nào đó chú vẫn mãi cười tươi như vậy nhé chú – Nghệ sĩ Lê Bình! Vừa vào viện thăm chú tuần trước, nói chuyện cùng chú, chú mệt nhưng chú nghe hết. Vậy mà.... nay đã không còn được gặp chú nữa”.

Nghệ sĩ Lê Bình phát hiện ung thư phổi từ tháng 4/2018 nhưng âm thầm điều trị. Thời gian đầu, Lê Bình khỏe mạnh hơn. Ông cố gắng làm việc, chạy show phù hợp để có tiền trang trải cuộc sống lẫn viện phí. Tuy nhiên, hơn nửa tháng nay sức khỏe của nam nghệ sĩ yếu đi. Bác sĩ chẩn đoán tủy của nam nghệ sĩ bị phá hỏng hoàn toàn, khiến nửa thân dưới bị tê liệt. Dù tình trạng sức khỏe có thể nguy hiểm tính mạng, nghệ sĩ Lê Bình vẫn giữ sự lạc quan và chấp nhận quy luật sinh tử: "Tôi chỉ cầu mong có thêm chút sức, hoàn thành những công việc cuối cùng, ra đi cũng thanh thản".

Nghệ sĩ Lê Bình tên thật là Lê Bình Sơn, sinh năm 1953. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Dành trọn hơn nửa cuộc đời để cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Lê Bình từng góp mặt với hàng trăm vai diễn trong các tác phẩm phim ảnh, sân khấu kịch. Ông để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua hàng loạt vai diễn trong: Mùa len trâu, Đất phương Nam, Cô gái xấu xí, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa...

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-si-le-binh-qua-doi-khi-nhan-dien-thoai-bao-anh-oi-ba-di-roi-toi-da-bat-khoc-a432056.html