Nghệ sĩ Lê Bình mong bớt đau để viết xong cuốn tự truyện

Đang trong thời gian điều trị bệnh ung thư phổi, nghệ sĩ Lê Bình có một mong ước nhanh chóng khỏe lại để hoàn thành nốt cuốn tự truyện về chính cuộc đời mình.

Hiện nay, nghệ sĩ Lê Bình đã về nhà và chỉ đến bệnh viện những khi vào thuốc. Cách điều trị này khiến ông khá mệt mỏi nhưng đây hiện đang là phương pháp điều trị duy nhất, ông đã thử rất nhiều cách khác nhau trước đó nhưng đều không phù hợp. Mỗi ngày, ông phải uống từ 5 – 6 lít nước để lọc cơ thể.

Tình trạng bệnh của Lê Bình hiện đang trở nặng vì chính giữa hai buồng phổi xuất hiện khối u, xương cũng giòn hơn... nên nếu lỡ té ngã một chút cũng đã vô cùng nguy hiểm.

Hình ảnh hiện nay của Lê Bình (Ảnh: 24h)

Trong nhà ông có một cái máy tính, đó là nơi ông ngồi để viết cuốn tự truyện về cuộc đời, về những thăng trầm trong nghề nghiệp. Cuốn tự truyện đã hoàn thành một phần và được ông tạm đặt tên là “Lê Bình – một thời rong ruổi”. Ông mong muốn mình có thể phục hồi sức khỏe để hoàn thành phần còn lại của quyển sách.

Ngoài ra, trên trang cá nhân của mình, Lê Bình cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của ông hơn. Và chú chó thường xuyên xuất hiện cùng ông là một “người bạn nhỏ” vô cùng thân thiết với ông trong khoảng thời gian này.

Con gái và con trai nuôi (ngoài cùng bên phải) của nghệ sĩ Lê Bình (Ảnh: Zing)

Người vợ cũ đã trở về chăm sóc ông (Ảnh: 24h)

Con gái và con trai nuôi là hai người đang chăm sóc sức khỏe cho ông. Vừa qua, người vợ đã ly hôn cách đây nhiều năm cũng đã trở về để đồng hành cùng ông đi qua giai đoạn khó khăn này. Nhiều người hâm mộ rất mong nghệ sĩ Lê Bình nhanh bình phục, hoàn thành cuốn tự truyện mà ông đã nung nấu lâu nay.

Hiểu Thiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nghe-si-le-binh-mong-bot-dau-de-viet-xong-cuon-tu-truyen-d72645.html