Nghệ sĩ Lê Bình: Cả đời cống hiến hết mình cho nghệ thuật và nụ cười lạc quan trên giường bệnh

Nghệ sĩ Lê Bình ra đi nhưng hình ảnh của ông sẽ mãi ở trong tim của đồng nghiệp và khán giả.

Sáng 1/5, nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nghệ sĩ Lê Bình khiến đồng nghiệp, khán giả xót xa bởi cả cuộc đời, ông đã miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Nghệ sĩ Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 tại Sài Gòn. Ba mẹ chia tay khi nghệ sĩ Lê Bình còn nhỏ, ông sống với ông bà nội và vì hoàn cảnh gia đình đã phải tự lập rất sớm. Năm 15 - 16 tuổi, ông lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề, từ bồi bàn đến công nhân, họa sĩ vẽ tranh...

Nghệ sĩ Lê Bình là cái tên gạo cội của màn ảnh nhỏ và sân khấu kịch miền Nam, được nhiều khán giả yêu mến,

Nghệ sĩ Lê Bình là cái tên gạo cội của màn ảnh nhỏ và sân khấu kịch miền Nam, được nhiều khán giả yêu mến,

Sau giải phóng miền Nam 30/4/1975, nghệ sĩ Lê Bình bắt đầu tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ và đây cũng là lúc ông bén duyên với nghệ thuật. Từng có thời gian, nghệ sĩ Lê Bình được diễn ở sân khấu kịch 5B trước khi tham gia đóng phim điện ảnh. Bộ phim đầu tiên ông tham gia mang tên Dòng sông không quên (đạo diễn Lê Dân).

Thời điểm màn ảnh nhỏ Việt Nam rộ lên dòng phim mì ăn liền, những tưởng nghệ sĩ Lê Bình sẽ có thêm nhiều vai diễn nhưng vì ngoại hình không phù hợp với dòng phim này, ông luôn là lựa chọn cuối cùng của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, nghệ sĩ Lê Bình để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả trong nhiều bộ phim như Đất phương Nam, Người đẹp Tây Đô, Blouse trắng, Mùa len trâu, Cô gái xấu xí... và đặc biệt là series Cổ tích Việt Nam với 16 vai diễn.

Hình ảnh nghệ sĩ Lê Bình trong bộ phim truyền hình đình đám "Đất phương Nam".

Bên cạnh những vai diễn trong phim truyền hình, nghệ sĩ Lê Bình cũng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, Mùa viết tình ca, Hồn papa da con gái... Những vai diễn của nghệ sĩ Lê Bình đều là vai phụ nhưng ông luôn đặt trọn tâm huyết của mình để có thể hoàn thành một cách chỉn chu nhất.

Cũng vì miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Lê Bình giành được 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng... Những vở kịch của ông cũng được dàn dựng ở nhiều sân khấu lớn như Idecaf, sân khấu kịch 5B, sân khấu Phú Nhuận...

Và đúng như người ta vẫn thường nói, đời nghệ sĩ bạc bẽo bởi cuối đời, nghệ sĩ Lê Bình phải chịu nhiều đau đớn khi mắc căn bệnh ung thư phổi quái ác. Khi biết mình bệnh, nghệ sĩ Lê Bình giấu bạn bè đồng nghiệp và âm thầm điều trị. Cát-xê có được từ các vai diễn đều được ông dùng để tự chữa bệnh cho mình.

Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Lê Bình vẫn rất lạc quan.

Sau này, khi bệnh tình của ông được truyền thông đăng tải, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã quyên góp để hỗ trợ nghệ sĩ Lê Bình có thêm kinh phí chữa bệnh. Thế nhưng, ông không giữ cho riêng mình mà san sẻ với những bệnh nhân khác. Nhân cách đẹp của một người nghệ sĩ già khiến khán giả xúc động, cầu mong phép màu xảy ra.

Đầu tháng 3/2019, nghệ sĩ Lê Bình nhập viện trở lại vì bệnh tình trở nặng, nửa thân dưới bị liệt. Sức khỏe chuyển biến ngày càng xấu, nghệ sĩ Lê Bình vẫn giữ tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật. Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra, ông qua đời trong sự tiếc thương của đồng nghiệp và khán giả vào sáng 1/5, hưởng thọ 66 tuổi.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nghe-si-le-binh-ca-doi-cong-hien-het-minh-cho-nghe-thuat-va-nu-cuoi-lac-quan-tren-giuong-benh-d472350.html