Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt khi đang sát phạt trên chiếu bạc khủng ven TP.HCM

Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt cùng 1 nhóm đối tượng khi đang tổ chức hoạt động cờ bạc lớn ở vùng ven TP.HCM, hiện đang ở trại giam Chí Hòa để phục vụ việc điều tra.

Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt cùng 1 nhóm đối tượng khi đang tổ chức hoạt động cờ bạc lớn ở vùng ven TP.HCM, hiện đang ở trại giam Chí Hòa để phục vụ việc điều tra.

Nghệ sĩ Hồng Tơ. Ảnh: Dân Trí

Nghệ sĩ Hồng Tơ. Ảnh: Dân Trí

Nguồn thông tin của Vietnamnet cho hay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam nghệ sĩ Hồng Tơ, tức Cao Văn Tơ (SN 1963, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Nghệ sĩ Hồng Tơ đang bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa để phục vụ công tác mở rộng điều tra. Trước đó, Hồng Tơ cùng một số đối tượng bị bắt tại 1 tụ điểm cờ bạc khủng ở vùng ven TP.HCM.

Theo Sài Gòn Giải phóng, Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, quê ở tỉnh Tiền Giang, hiện đang sống tại đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Nghệ sĩ này bước vào nghệ thuật từ con đường cải lương, sau đó chuyển sang lĩnh vực hài và nổi danh với tên gọi là Hồng Tơ.

Trong giới nghệ sĩ, Hồng Tơ được biết đến là nghệ sĩ đại gia, tiền bạc rủng rỉnh. Tuy nhiên lắm tài, nhiều tật, Hồng Tơ dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá.

Người Lao Động cho biết, trước đó, Hồng Tơ từng là khách mời trong chương trình pháp thoại của một ngôi chùa ở huyện Hóc Môn, TP HCM. Hồng Tơ cho biết sinh ra và lớn lên ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Từ nhỏ, anh đã mê cờ bạc, tham gia đặt bầu cua và từng lấy thuốc đỏ để dọa bị thương nhằm xin tiền mẹ.

Sau khi bén duyên với nghệ thuật, Hồng Tơ từng kiếm được rất nhiều tiền và bắt đầu lao vào con đường cờ bạc. Hồng Tơ cho biết khi có khoảng 5.000 USD, anh muốn mua chiếc xe 8.000 USD. Do còn thiếu 3.000 USD, Hồng Tơ bèn đánh bài. Sau đó, Hồng Tơ đánh bài ăn được 4.000 USD và mua xe 8.000 USD; rồi tiếp tục chơi bài và thua bài, bán xe.

Hồng Tơ còn thua rất nhiều lần, sau đó mua nhà, sửa nhà bán lại. Có tiền, Hồng Tơ nghỉ diễn 4 năm để thỏa mãn thú vui cuộc sống, đi vũ trường. Thói cờ bạc vẫn không bỏ, Hồng Tơ tiếp tục lao vào con đường đỏ đen và thua sạch, phải bán biệt thự, sau đó ra ở trọ và từng bị con nợ truy sát.

Hồng Tơ kể rằng từng chơi một ván bài 30 triệu đồng và thua một buổi đánh bài 400 triệu đồng. Thực tế, anh từng bị thua bạc phải bán 3 căn nhà.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/nghe-si-hong-to-bi-bat-khi-dang-sat-phat-tren-chieu-bac-khung-ven-tphcm-a274346.html