Nghệ sĩ Hong Kong vẫn được trả thù lao cao ở Trung Quốc đại lục

Thời đại hoàng kim của giải trí Hong Kong có thể không còn nữa nhưng tác động của những người nổi tiếng xứ Cảng thơm vẫn rất mạnh mẽ.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trong vị trí đầu, ở mức 3 triệu Nhân dân tệ, một nghệ sĩ của Trung Quốc đại lục cũng lọt được vào danh sách là nam diễn viên Trần Đạo Minh. Ca sĩ kiêm diễn viên Ngô Diệc Phàm - người bắt đầu nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm EXO Hàn Quốc - cũng được trả 3 triệu Nhân dân tệ mỗi chương trình. Anh là nghệ sĩ trẻ nhất trong danh sách những ngôi sao được trả thù lao ở mức 3 triệu Nhân dân tệ.

Ở vị trí thứ 2, dưới mức 3 triệu, những ngôi sao Hong Kong vẫn chiếm tỷ lệ không nhỏ. Nam diễn viên Hong Kong Trương Gia Huy được trả 2,6 triệu Nhân dân tệ mỗi chương trình, nữ ca sĩ G.E.M (Đặng Tử Kỳ) được trả 2,4 triệu Nhân dân tệ. G.E.M. đã trở nên nổi tiếng ở đại lục sau khi xuất hiện trong phiên bản 2014 của I Am a Singer.

Các nữ nghệ sĩ Hong Kong khác như Lưu Gia Linh, Vương Phi, Angelababy được trả 2 triệu Nhân dân tệ. Nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc được trả 1,8 triệu Nhân dân tệ.

Theo A/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nghe-si-hong-kong-van-duoc-tra-thu-lao-cao-o-trung-quoc-dai-luc/20200408042040001