Nghệ sĩ Hề Sa qua đời

Sau hai tuần được gia đình đưa đi Bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu vì tràn dịch phổi, suy tim, thận nặng, lại thêm xuất huyết bao tử, dù được gia đình chăm sóc cẩn thận và các y bác sĩ cứu chữa tận tình, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên lúc 0 giờ 30 phút ngày 25-12, nghệ sĩ Hề Sa đã trút hơi thở cuối cùng tại tư gia, hưởng thọ 80 tuổi.

Nghệ sĩ Hề Sa

Nghệ sĩ Hề Sa

Nghệ sĩ Hề Sa tên thật là Lê Văn Sa, sinh năm 1941. Ông được xem là nghệ sĩ hài có giọng ca theo trường phái vọng cổ hài của nghệ sĩ Văn Hường. Mỗi khi lên sân khấu biểu diễn, bằng duyên hài vốn có, giọng ca dí dỏm, ông thường thể hiện những vai hài và bài vọng cổ hài sân khấu cải lương và đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Lúc nhỏ nghệ sĩ Hề Sa thích nghe radio, yêu thích cách ca cổ hài duyên của nghệ sĩ Văn Hường, rồi ông tập tành hát theo, đến lúc đam mê quá lại không dứt ra được. Vậy là năm 16 tuổi, ông trốn nhà theo gánh hát với mong ước được bước lên sân khấu biểu diễn. Hai năm sau đó, khán giả dần biết đến Hề Sa. Sau đó, ông diễn chung sân khấu với “Hoàng đế dĩa nhựa” Tấn Tài và nữ nghệ sĩ Trương Ánh Loan trong vai diễn thế “quái kiệt” Bảy Xê. Sau đó, Hề Sa về đoàn Trăng Mùa Thu, Kim Chung, diễn cùng với NS Tấn Tài, Lệ Thủy… Ông cũng từng được ông bầu Kim Chung cử sang Pháp biểu diễn cùng đoàn, tạo được tiếng vang và được khán giả kiều bào yêu thích.

Năm 1968, ông xuất hiện trên nhiều ấn phẩm của hãng dĩa Tứ Hải, được khán giả yêu thích với các bài vọng cổ hài như: Trời sanh trâu, sanh cỏ, Tôi đi làm rể, Hề Sa đi Pháp, Hề Sa cầu hôn, Thần tài giũ sổ, Tứ đổ tường, Năm người vợ... đặc biệt, đĩa nhạc ca cổ Khi người say biết yêu khi ra mắt đã bán rất chạy.

Tang lễ của nghệ sĩ Hề Sa được tổ chức tại Chùa Thiên Phước (Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương). Lễ tẩm liệm lúc 11 giờ ngày 25-12. Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 27-12, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Bình Dương.

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nghe-si-he-sa-qua-doi-705175.html