Nghệ sĩ háo hức với chương trình nghệ thuật 'Vinh quang Tổ quốc Việt Nam'

Trước giờ khai mạc chương trình nghệ thuật 'Vinh quang Tổ quốc Việt Nam' vào 20 giờ hôm nay, 3.6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, các nghệ sĩ đều bày tỏ vinh dự và háo hức được gửi đến khán giả những tiết mục ấn tượng nhất.

Ca sĩ TÂN NHÀN:
Tự hào và hạnh phúc được hát ca ngợi Bác Hồ

Được hát ca khúc về Bác trong những dịp đặc biệt thế này, trong không gian đầy tính nghệ thuật như Nhà hát Lớn Hà Nội, Tân Nhàn cảm thấy rất tự hào. Từ làng Sen là bài hát Tân Nhàn yêu thích, mang âm hưởng dân ca ngọt ngào.

Ca sĩ Tân Nhàn. Ảnh: tuoitrethudo.com.vn

Ca sĩ Tân Nhàn. Ảnh: tuoitrethudo.com.vn

Từ Làng Sen có một người trai chí lớn/ Mang lí tưởng cách mạng giải phóng quê hương/ Ra đi tìm khắp bốn phương: đường đi cho cả dân tộc/ Dặm trường mà xông pha…

Hình ảnh Người áo vải đơn sơ, tình thương vô bờ, mà gần gũi, lớn lao. Khán giả nghe để thấy được sự trân trọng, sự kính yêu của mỗi nhạc sĩ, nghệ sĩ dành cho Bác.

Hơn mười năm nay, không biết bao nhiêu lần tôi cất tiếng hát ngợi ca Người, tuy nhiên mỗi lần hát, trong không gian khác nhau thì cảm xúc lại khác nhau.

NSƯT THANH LAM:
Thêm một kỷ niệm khi thể hiện sáng tác của ba mình

Tôi rất xúc động khi tham gia chương trình nghệ thuật ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chào mừng Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV, kỷ niệm 35 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân.

Ca sĩ Thanh Lam sẽ biểu diễn ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la" do cha cô - nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác. Ảnh: petrotimes.vn

Đặc biệt, được thể hiện 2 bài hát do chính ba tôi sáng tác, gồm Bác Hồ một tình yêu bao laMàu hoa đỏ, là một kỷ niệm đáng nhớ. Những giai điệu, cảm xúc thiêng liêng về vị cha già dân tộc luôn sống trong tiềm thức của tôi cũng như mỗi người con đất Việt, để rồi mỗi khi được cất lên những ca từ ấy lại thấy đầy chan chứa, yêu thương.

Tôi cũng như các ca sĩ khác đều chuẩn bị rất kỹ cho tiết mục của mình. Những bài hát này tôi đã hát nhiều lần và không gian biểu diễn hôm nay cũng đã rất quen thuộc, nên không có gì khó khăn. Đáng chú ý, lần này, bài Màu hoa đỏ được ban nhạc chơi rất hay và đó cũng là một nét mới cho những bài hát nhạc đỏ.

Ca sĩ VŨ THẮNG LỢI:
Biểu diễn trong tâm thế ca sĩ trẻ thời đại Hồ Chí Minh

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi. Ảnh: vov.gov.vn

Bản thân Vũ Thắng Lợi khi được tham gia chương trình nghệ thuật mang tính chính ca hào hùng, được hát các bài hát ngợi ca Bác Hồ, niềm tin về Đảng và tình yêu quê hương đất nước thì cảm thấy tự hào vô cùng. Niềm tin ấy càng được tôn lên khi cùng các nghệ sĩ thể hiện những tác phẩm đi cùng năm tháng.

Bài Đất nước bên bờ sóng của nhạc sĩ Thái Văn Hóa đã để lại ấn tượng trong lòng nhiều khán, thính giả. Tôi nghĩ mình rất may mắn khi được chọn thể hiện bài hát này trong chương trình. Bài hát đã được các nghệ sĩ thế hệ trước thể hiện, song hôm nay trong tâm thế của một ca sẽ trẻ thời đại Hồ Chí Minh, tôi mong thể hiện trọn vẹn lòng yêu nước của mình.

Quán quân Sao Mai 2022 LÊ MINH NGỌC:
Cống hiến lời ca tiếng hát, lan tỏa niềm tin yêu đến khán giả

Ca sĩ Lê Minh Ngọc

Ngay khi đọc kịch bản chương trình, với niềm tự hào và vinh dự, tôi nghĩ rằng bản thân mình phải cống hiến, bằng tiếng hát, lan tỏa đến khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc cũng như những thành tựu của đất nước.

Trong chương trình tôi thể hiện hai ca khúc: Đất nước tình yêu, song ca với ca sĩ Lê Anh Dũng, và Câu hò bên bờ Hiền Lương. Đây là hai ca khúc rất quen thuộc với người dân Việt Nam nhưng rất mới đối với tôi.

Hôm nay, lần đầu tiên được đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội hát ca khúc mang âm hưởng dân gian đậm chất miền Trung Câu hò bên bờ Hiền Lương, tôi rất háo hức. Tôi đã tập luyện suốt 3 tuần, từ khi nhận lời tham dự chương trình.

Với ca khúc Đất nước tình yêu, lúc đầu tôi cảm thấy lo lắng khi trước đó đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công ca khúc này, song khi luyện tập cùng "đàn anh" Lê Anh Dũng, tôi thấy tự tin hơn rất nhiều.

Ca sĩ KHÁNH LY:
Dâng trào cảm xúc với phần phối khí mới lạ, trẻ trung

Ca sĩ Khánh Ly

Được tham gia chương trình này, tôi thấy rất vinh dự. Đây cũng là động lực nhắc nhở chúng tôi luôn luôn trân trọng nghề nghiệp của mình, dâng lời ca tiếng hát, mang niềm vui đến cho mọi người, làm cho cuộc sống ngày càng tươi vui, hạnh phúc hơn.

Trong chương trình, tôi thể hiện ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ca khúc đã được tôi công phu chuẩn bị trong thời gian dài, bởi dự định dành ca khúc này cho album sắp tới của mình.

Khát vọng được viết cho dòng nhạc thính phòng, đã được nhiều ca sĩ tên tuổi thể hiện thành công, nên tôi cũng có chút áp lực. Tôi nghĩ, quyết định cho thành công khi thể hiện ca khúc lần này là phần phối khí. Tôi thấy mình có nhiều cảm xúc khi nghe phần phối khí của chương trình, vừa mới lạ, trẻ trung.

Hương Sen - Lê Thủy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/nghe-si-hao-huc-voi-chuong-trinh-nghe-thuat-vinh-quang-to-quoc-viet-nam-i331199/