Nghệ sĩ Hãng phim truyện VN: Sẽ kiện đến cùng để làm rõ việc cổ phần

Các NSND Thanh Vân, NSƯT Quốc Tuấn, Đức Việt, Vũ Huy, Nhuệ Giang…tiếp tục gặp gỡ báo chí và cho biết, sẽ không đầu hàng mà tranh đấu đến cùng, thậm chí sẽ làm đơn kiện nếu quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện không được làm rõ.

Những lùm xùm xung quanh câu chuyện cổ phần hóa cũng như những mâu thuẫn giữa các nghệ sĩ và Ban hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận quan tâm. Đặc biệt mẫu thuẫn tăng cao khi ông Thủy Nguyên gọi diễn viên Quốc Tuấn là "Chí Phèo đi đâu cũng khóc". Điều này đã khiến dư luận cũng như giới nghệ sĩ điện ảnh vô cùng bức xúc.

Ngày 2.10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.12.2017. Tính đến nay, quá trình thanh tra đã đi được nửa già chặng đường, chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa nữa sẽ có kết luận của Thanh tra về việc cổ phẩn hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Tuy nhiên mấy ngày nay các nghệ sĩ lại đang bức xúc và tỏ ra không yên lòng khi thái độ và hành động của ông Nguyễn Thủy Nguyên đối với cán bộ, nhân viên và nghệ sĩ Hãng phim.

Theo NSND Nguyễn Thanh Vân, Chi hội điện ảnh Công ty cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam vừa cầm tờ quyết định có con dấu đỏ của Bộ VHTTDL về thành lập Hội đồng cấp cơ sở để kịp thời xét tặng danh hiệu các nghệ sĩ của Hãng phim năm 2018. Tuy nhiên điều khiến các nghệ sĩ không khỏi chạnh lòng là vì Công ty Cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam vướng vào mâu thuẫn nên không thể thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.

Các nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam gặp gỡ các phòng viên.

“Nếu như trước đây, khi Hãng phim Truyện Việt Nam chưa cổ phần hóa, chưa bị vướng vào thanh tra, thì việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở sẽ ở tại Hãng phim truyện. Nhưng bây giờ Bộ VHTTDL đề nghị Cục Điện ảnh thành lập Hội đồng cấp cơ sở, như vậy, chính Bộ cũng thấy có điều gì đó chưa đúng. Bộ VHTTDL muốn đảm bảo quyền lợi cho các anh em, nghệ sĩ nên đã thay vì Công ty Cổ phần Hãng phim Truyện Việt Nam thành lập Hội đồng Cấp cơ sở thì lại là Cục Điện ảnh”, đạo diễn NSND Nguyễn Thanh Vân bức xúc nói.

Tiếp nối bức xúc từ đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, ông Vũ Đức Tùng, NSƯT, quay phim, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc của Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam cho biết: “Chiều ngày 20.9, Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Nguyễn Ngọc Thiện cùng Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc tại Bộ VHTTDL với đại diện hãng phim, ông Thủy Nguyên. Theo đó tại cuộc trao đổi, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã yêu cầu ông Thủy Nguyên trả lương cho nhân viên, anh em nghệ sĩ như cũ. Tức là trả lương theo đúng barem trước khi Hãng phim Truyện được cổ phần hóa.

Ngay sau đó, ông Thủy Nguyên đã nhận lời và hứa với Bộ trưởng sẽ thực hiện. Tuy nhiên, cho dù chưa có kết luận của thanh tra, chưa biết sự việc thế nào, đến tháng 10 một số nghệ sĩ tiếp tục bị cắt giảm lương vô tội vạ mà không giải thích rõ lý do. Những nghệ sĩ như Lê Hồng Sơn- Phó Phòng Hợp tác sản xuất phim lương cơ bản trước khi cổ phần hóa Hãng phim truyện được trả là 6.000.000 đồng thì giờ đây cắt giảm chỉ còn 1.900.000 đồng. Những nghệ sĩ ở phòng biên kịch gồm Nguyễn Xuân Thành, Phương Dung, Vương Hương thì được nhận lương từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Còn phòng đạo diễn, các nghệ sĩ như Quốc Tuấn, Đặng Thu Trang, Bùi Tuấn Dũng cũng tương tự”.

Cơ sở vật chất xuống cấp của Hãng phim Truyện VN hiện nay.

Tiếp nối lời NSUT Vũ Đức Tùng, diễn viên Quốc Tuấn bức xúc nói. “Nếu nói vì không quẹt vân tay, không đi làm thì không nhận được lương, thì ông Thủy Nguyên lại tiếp tục sai. Bởi, khi thanh tra vào cuộc điều tra quá trình cổ phẩn hóa Hãng phim Truyện, Bộ trưởng đã yêu cầu tất cả mọi thứ giữ nguyên hiện trạng. Thế nhưng ông Thủy Nguyên đã tự động cho lắp máy quét vân tay. Bắt các nghệ sĩ đi làm ngày 8 tiếng theo giờ hành chính. Trong khi, ông Thủy Nguyên biết với một doanh nghiệp nghệ thuật đặc thù, sẽ không thể làm theo cách làm hành chính, 8 tiếng một ngày.

Tôi ví dụ một người hóa trang nếu ngày nào cũng 8 tiếng có mặt tại Hãng phim, trong khi công việc của một người hóa trang chỉ cần một ngày trong tuần lên đảo đồ hóa trang, vậy ngày nào cũng 8 tiếng có mặt ở Hãng để làm gì. Hay như anh quay phim, không có việc làm vậy ngày nào cũng lên hãng chỉ đến ngồi chờ hết 8 tiếng. Trong khi với những người như viết kịch bản, đạo diễn nếu cứ ngồi 8 tiếng tại phòng nội dung đó thì liệu có sáng tạo được không? Họ lấy cảm hứng, nguyên liệu ở đâu để sáng tác khi cứ nhìn 4 bức tường trong 8 tiếng một ngày".

Ngoài ra theo diễn viên Quốc Tuấn, ông Thủy Nguyên vẫn lối nói thiếu văn hóa như trước đây trong cuộc họp giao ban nội bộ ngày 13.11 tại Hãng phim Truyện Việt Nam.

"Chúng tôi rất buồn khi một người lãnh đạo, dẫn dắt con tàu điện ảnh lại có cách ứng xử, lối nói thiếu văn hóa như vậy. Một ông chủ mà không có tâm, có tầm với điện ảnh thì tôi e sẽ khiến con chim đầu đàn của điện ảnh Việt Nam – Hãng phim Truyện Việt Nam sẽ chỉ còn trong dĩ vãng. Vì vậy chúng tôi đã đồng lòng, đoàn kết sẵn sàng kiện đến cùng nếu như quá trình cổ phần hóa Hãng phim không được làm rõ ràng", đạo diễn NSƯT Quốc Tuấn tâm sự.

Huy Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/nghe-si-hang-phim-truyen-vn-se-kien-den-cung-de-lam-ro-viec-co-phan-823298.html