Nghệ sĩ Hàn Quốc bị quản lý lợi dụng

'Khi tôi bận rộn với lịch trình, quản lý đã gọi dịch vụ vận chuyển và lấy từng thứ trong nhà', Son Dam Bi chia sẻ.

Son Dam Bi: Trong chương trình Knowing Brothers, Son Dam Bi đã chia sẻ câu chuyện đau lòng về người quản lý cũ của mình. Nữ ca sĩ kể lại rằng khi quảng bá ca khúc Crazy, cô buộc phải lắp đặt một thiết bị bảo vệ trong nhà của mình. Tuy nhiên, Son Dam Bi quá bận rộn và không có thành viên nào trong gia đình ở nhà, vì vậy cô đã tin tưởng đưa mật mã cửa cho người quản lý để giúp kỹ thuật viên vào nhà lắp đặt.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã bị quản lý của mình lấy trộm đồ. Cô tâm sự: "Khi tôi bận rộn với những lịch trình, anh ta (quản lý) đã gọi dịch vụ vận chuyển đến và lấy từng thứ trong nhà tôi. Anh ta không để lại cho tôi bất cứ thứ gì. Đó chỉ còn là ngôi nhà trống. Điều thậm chí khó tin hơn là anh ta còn lấy cả quần áo của tôi". Sau đó, Son Dam Bi biết được rằng người quản lý của cô đã mắc phải một khoản nợ lớn do thói quen chơi cờ bạc.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã bị quản lý của mình lấy trộm đồ. Cô tâm sự: "Khi tôi bận rộn với những lịch trình, anh ta (quản lý) đã gọi dịch vụ vận chuyển đến và lấy từng thứ trong nhà tôi. Anh ta không để lại cho tôi bất cứ thứ gì. Đó chỉ còn là ngôi nhà trống. Điều thậm chí khó tin hơn là anh ta còn lấy cả quần áo của tôi". Sau đó, Son Dam Bi biết được rằng người quản lý của cô đã mắc phải một khoản nợ lớn do thói quen chơi cờ bạc.

Lisa (Black Pink): Theo Market News, quản lý cũ của Lisa (tạm gọi là A) đã lừa đảo của nữ ca sĩ một tỷ won (khoảng 817.661 USD). Người này quản lý Lisa trong giai đoạn cô mới ra mắt năm 2016. A đã lợi dụng sự tin tưởng và mối quan hệ thân thiết để lừa Lisa. A nói với Lisa sẽ dùng tiền của cô để giúp cô đầu tư một số bất động sản. Thực tế, người này đã lấy tiền và lãng phí tất cả vào cờ bạc.

Một nguồn tin nói với Market News rằng vì Lisa là người nước ngoài nên cô dễ bị tổn thương. "Lisa là thành viên nước ngoài của Black Pink và cô ấy ở một mình tại Hàn Quốc từ khi còn nhỏ. Vì vậy cô ấy có thể rất dễ bị tổn thương bởi những vấn đề như tiền bạc. Rất đáng tiếc khi những việc tương tự đang xảy ra trong ngành. Đây là vấn đề nghiêm trọng có thể làm hỏng hình ảnh của quản lý Hàn Quốc", nguồn tin cho biết.

BTS: Vào năm 2015, một clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một trong những quản lý của BTS giơ tay đe dọa Jungkook. Người hâm mộ rất tức giận vì điều này. Họ cho rằng người quản lý đang lạm dụng các thành viên. Big Hit Entertainment cuối cùng quyết định sa thải người quản lý.

Min Woo Hyuk: Nam diễn viên Min Woo Hyuk từng chia sẻ rằng người quản lý cũ của anh đã có những hành vi lạm dụng. Anh tâm sự mình đã phải nhập viện 7 lần trong vòng vài năm. Thậm chí, nam diễn viên còn bị đập chai bia vào đầu và bị nhốt trong 9 tháng liên tục.

"Anh ta (quản lý) biết rằng tôi không thể về nhà với những vết bầm tím và vết cắt trên mặt vì bố mẹ tôi không biết về vụ hành hung. Anh ta đã dùng điều đó để đối phó với tôi và đánh đập tôi liên tục khiến tôi chịu đựng đau đớn rất nhiều", nam diễn viên bộc bạch.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghe-si-han-quoc-bi-quan-ly-loi-dung-post1120043.html