Nghệ sĩ Hà Nội hào hứng với triển lãm trưng bày 'Báu vật đại ngàn'

Ngày 20/1 lễ khai mạc triển lãm 'Di sản văn hóa, Sâm Ngọc Linh Kon Tum- Báu vật đại ngàn' tại Bảo tàng lịch sử Quốc Gia (Hà Nội) đã thu hút hàng ngàn khách tới tham dự. Đặc biệt là các nghệ sĩ đất Hà thành cũng bất ngờ hội ngộ đông đảo tại đây như: NSND Thu Hiền, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phạm Phương Thảo, Hoa hậu Ngọc Hân, ca sĩ Ngọc Anh, ca sĩ Tân Nhàn, các Sao mai Bích Hồng, Nguyễn Thu Hằng, Đoàn Thúy Trang, Thùy Dung…

Sự kiện do UBND Tỉnh Kon Tum phối hợp với Bảo tàng lịch sử Quốc gia tổ chức.

Tại sự kiện, các nghệ sĩ đã vô cùng hào hứng tham quan các di sản được trưng bày, đặc biệt là “báu vật đại ngàn” – Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Đây là lần đầu tiên triển lãm “Di sản văn hóa, Sâm Ngọc Linh Kon Tum- Báu vật đại ngàn” được tổ chức tại Hà Nội, trưng bày 200 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về cây sâm Ngọc Linh - loài dược liệu quý hiếm của Kon Tum.

Điểm ấn tượng, thu hút của triển lãm là cách trưng bày thực cảnh, Ban tổ chức đã tái hiện hình ảnh núi rừng Kon Tum thơ mộng, nơi người dân Kon Tum miệt mài ươm mầm, chăm sóc và thu hoạch loại sâm quý này. Triển lãm cũng trưng bày những chế phẩm đăc biệt từ loài sâm quý hiếm, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi là “Bảo vật Quốc gia” của Việt Nam trong bài phát biểu tại Lễ khai mạc sự kiện.

Với các tài liệu, hiện vật, hình ảnh, trưng bày thực cảnh người xem dễ dàng thấy được toàn bộ môi trường, cảnh quan, sự đa dạng sinh học của vùng rừng núi Ngọc Linh- không gian sinh tồn của Sâm Ngọc Linh, lịch sử phát hiện, nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen gốc, nhân giống và phát triển không gian trống sâm Ngọc Linh dưới tán rừng…

Cùng với việc tái hiện sống động khu rừng trồng sâm Ngọc Linh và quy trình trồng Sâm tại triển lãm, thì không gian triển lãm cũng đã đưa người xem về với hình ảnh của núi rừng Tây Nguyên với những hiện vật gắn liền với văn hóa, đời sống của người dân Tây Nguyên như những bộ cồng chiêng, những dụng cụ nông nghiệp, săn bắt, trang phục…. và những sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc sản do người dân Kon Tum nuôi trồng, thu hoạch.

Đặc biệt buổi lễ còn có phần trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên như biểu diễn văn hóa cồng chiêng; biểu diễn nghề thủ công truyền thống....

Tham dự triển lãm, NSND Thu Hiền chia sẻ, bà khá bất ngờ với triểm lãm khi đã đem đến những cách tiếp cận mới đối với người tham quan, không chỉ giúp người xem thấy như đi “lạc” vào núi rừng Tây Nguyên ngay giữa Thủ đô, mà còn được tận mắt nhìn thấy quy trình nuôi trồng “báu vật đại ngàn” mà thông thường phải vào tận Kon Tum mới thấy rõ.

NSƯT Phạm Phương Thảo

NSƯT Phạm Phương Thảo cũng bày tỏ sự ngạc nhiên với một triển lãm sống động và ý nghĩa. “Qua triển lãm, tôi tự hào khi biết chúng ta cũng có một “Báu vật đại ngàn” quý giá, được gọi là “Quốc bảo” của Việt Nam như Sâm Ngọc Linh.

Triển lãm thực sự thú vị khi đem đến cả một Kon Tum giàu bản sắc văn hóa cực kỳ sống động giữa lòng Hà Nội”- Phạm Phương Thảo nói. Giữa không gian triển lãm thực cảnh, nữ ca sĩ đã hào hứng tạo dáng như ở giữa… núi rừng tại triển lãm.

Hoa hậu Ngọc Hân

Cũng giống như Phạm Phương Thảo, Hoa hậu Ngọc Hân cũng ngỡ như mình đang ở Kon Tum khi tới dự triển lãm. Cô thích thú thả dáng mơ màng giữa “đại ngàn”.

Sao mai Nguyễn Thu Hằng còn diện cả một bộ áo dài đặc biệt được lấy cảm hứng họa tiết từ trang phục truyền thống của người dân Kon Tum để diện tới sự kiện. Bộ áo dài của Thu Hằng gây chú ý vì sự hài hòa giữa nét đẹp của áo dài và trang phục, sắc màu của người Kon Tum.

Sao mai Thu Hằng

Triển lãm trưng bày “Di sản văn hóa, Sâm Ngọc Linh Kon Tum- Báu vật đại ngàn” được đánh giá là không chỉ lần đầu tiên có một trưng bày giới thiệu, quảng bá đầy đủ và toàn diện các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Kon Tum và giá trị đặc biệt của sâm Ngọc Linh - “quốc bảo Việt Nam” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mà còn mang đến một loại hình trưng bày mới mẻ, hấp dẫn.

Triển lãm mở cửa hết năm 2019.

Hương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nghe-si-ha-noi-hao-hung-voi-trien-lam-trung-bay-bau-vat-dai-ngan-d2061727.html