Nghệ sĩ Công Lý nói gì về việc được phong tặng NSND và sẽ lên chức Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội?

Nghệ sĩ Công Lý hiện đang là Trưởng đoàn kịch Nhà hát kịch Hà Nội lại sắp được phong tặng danh hiệu NSND nên có thông tin anh sẽ được bổ nhiệm chức vụ cao hơn. 'Cô Đẩu' Công Lý đã có cuộc trò chuyện với phóng viên xung quanh câu chuyện này.

Danh sách các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND vừa được Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng đã chính thức có tên anh. Thế nhưng với tần suất và diễn xuất đa dạng như hiện nay, nếu so với nhiều người cùng thời như NSND Trung Hiếu, Tự Long... thì việc anh được xét duyệt thời điểm này có phần muộn?

- Thì đúng là so với hai người đó thì tôi muộn hơn thật nhưng nói đi cũng phải nói lại là vẫn còn nhiều nghệ sĩ lớn tuổi đến bây giờ họ vẫn chưa được thì sao mình phải sốt ruột? Cái gì đến cũng phải đủ điều kiện. Ai xứng đáng được trước mà lại trẻ nữa thì tôi càng mừng cho họ. Không bao giờ vì thế mà tôi thúc giục mình là phải cố gắng lên hay giá như mà mình cố một tí nữa thì có phải được rồi không...

Chúc mừng cho nghệ sĩ được vinh danh thì hẳn cũng sẽ có cảm giác nuối tiếc nếu như bạn bè đồng nghiệp của mình không được đúng không? Chẳng hạn như nghệ sĩ Chí Trung, từng bị trượt vì Hội đồng xét duyệt cấp Bộ cho rằng anh chưa đủ số huy chương tham gia hội diễn sân khấu.

- Nói thật là tôi không để ý những chuyện này lắm đâu. Bản thân tôi khi làm hồ sơ đề nghị xét duyệt, tôi chỉ biết là mình đáp ứng được các tiêu chí thì tôi làm chứ không có suy nghĩ nào lớn lao cả. Cũng giống như khi đóng phim vậy, đạo diễn giao cho tôi nhân vật, tôi không áp lực với bản thân là phim kia đang hay thế như thế thì mình phải làm thế nào cho hay hơn... Mình cứ làm hết sức cho vai diễn đó thôi, còn được đến đâu thì còn do nhiều yếu tố lắm.

Nghệ sĩ Công Lý sẽ được phong tặng danh hiệu NSND vào dịp 2/9 tới đây

Nghệ sĩ Công Lý sẽ được phong tặng danh hiệu NSND vào dịp 2/9 tới đây

Nghe phong thanh rằng sau NSND là anh sẽ được lên chức Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội. Không biết thông tin này thế nào, nhờ anh xác thực dùm...?

- Cái này tôi cũng lại không quan tâm Nếu tôi có ở một vị trí nào đó trong nhà hát thì cái tôi cần nhất vẫn là sự tin tưởng và nể phục của anh em đồng nghiệp. Tôi cần điều đó hơn là vị trí. Nếu chuyên môn của mình tốt, được anh em nể, quý thì mình làm gì, nói gì họ cũng nghe chứ không phải "chẳng qua vì ông là sếp tôi thì tôi phải nghe".

Ngày xưa khi tôi chưa giữ chức vụ trưởng đoàn ở nhà hát như bây giờ, anh em "bí" cái gì đều hỏi tôi, điều đó khiến tôi rất vui. Nếu vì mình là trưởng đoàn hay là phó giám đốc mà họ hỏi mình thì có khi ý nghĩa sẽ khác.

Làm quản lý thì sẽ rất khó mà chuyên tâm vào nghệ thuật. Anh sẽ làm thế nào để cân bằng vì dù sao, điều làm nên tên tuổi của Công Lý vẫn ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn?

- Cân bằng thì thật là khó nhưng thực tế thì vẫn có người đang làm rất tốt cả hai vai trò đó. Làm quản lý thì người nghệ sĩ sẽ có cơ hội truyền đạt lại cho thế hệ trẻ. Đó là điều rất có lợi. Trước là họ chỉ tham khảo thôi, còn bây giờ là danh chính ngôn thuận hơn. Tôi nghĩ, ở vai trò nào thì cũng đều là cống hiến cả thôi.

Vai diễn quen thuộc của Công Lý trong chương trình Gặp nhau cuối năm

Diễn xuất đa dạng, sắc nét nhưng dạo gần đây anh chỉ toàn đóng vai phụ như thế thì khó mà khai thác hết được thế mạnh của anh?

- Đúng là ở vai Cường Lâm trong phim "Mê cung" không có gì khó với tôi cả, thậm chí là nó có phần một chiều. Tạo hình nhân vật thế nào thì tôi diễn như thế. Suốt ngày cứ lẩm rẩm, chả mấy khi thấy kịch tính với súng ống... Nhân vật Việt sói, Thịnh ngựa ấn tượng hơn vai Cường Lâm nhiều nhưng chả hiểu sao Cường Lâm vẫn cứ được mọi người nhắc tới. Ở tuổi như tôi bây giờ quả thật tôi muốn có một vai thực sự thách thức mình và tôi vẫn đang chờ.

Anh từng đóng người cha trong phim "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" và rất thành công với vai diễn ấy. Nhưng nếu so với "Về nhà đi con" - cũng được lấy cảm hứng từ phim anh đóng thì anh thấy có điều gì khác biệt?

- Nói ra thì bảo vô duyên nhưng quả thật là tôi không xem tập nào phim "Về nhà đi con" cả, chỉ nghe nói là có phim đó, rồi cũng có nghe bập bõm. Hơn nữa so sánh thì cũng tế nhị vì không ai lại nói tôi làm hay hơn người khác. Thời điểm phim "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" ra mắt, phim truyền hình chưa có được hiệu ứng như hiện tại. Phim chiếu ở VTV6 nên lượng khán giả cũng bị hạn chế nhiều. Vậy nhưng vẫn được khán giả biết thì chứng tỏ là hiệu ứng của nó cũng rất tốt đấy chứ?

Cảm ơn nghệ sĩ Công Lý về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ về vai diễn mới trong phim "Hoa hồng trên ngực trái", nghệ sĩ Công Lý cho biết, vai diễn của anh chỉ là vai phụ. Vai trò chính của anh là làm phó đạo diễn. Cùng với đạo diễn Vũ Trường Khoa, nghệ sĩ Công Lý được coi là "cặp bài trùng" vì sự thân thiết ngoài đời và ăn ý trong các dự án phim (trước đó là "Những cô gái trong thành phố").

Với "Hoa hồng trên ngực trái", đạo diễn Vũ Trường Khoa mang đến cái nhìn đa chiều về người phụ nữ trong gia đình ở xã hội hiện đại nhưng có chung mong muốn khẳng định nữ quyền mạnh mẽ. Phim có sự trở lại có nhiều nghệ sĩ như NSND Hoàng Cúc, Kiều Thanh, Diệu Hương.

Hồng Đăng và Hồng Diễm cũng sẽ tiếp tục tái ngộ trong bộ phim này, nhưng sẽ là một mối tình tay ba, tay tư đầy phức tạp với Lương Thanh và Ngọc Quỳnh. Phim còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Việt như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Bích Thủy, diễn viên Phú Đôn, Trọng Lân...

Phim phát sóng vào 21h40 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 7/8, sau khi phim "Mê cung" kết thúc.

Minh Nhật (thực hiện)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nghe-si-cong-ly-noi-gi-ve-thong-tin-sau-nsnd-la-len-chuc-pho-giam-doc-20190729213324138.htm