Nghệ sĩ có mặt từ sớm tham gia tổng duyệt Điều còn mãi 2019

Sáng 2/9, ca sĩ Dương Hoàng Yến, Đào Tố Loan cùng những nghệ sĩ khác đã có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội từ rất sớm để tham gia tổng duyệt cho chương trình Điều còn mãi diễn ra chiều nay.

 Tổng biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn và ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam giám sát buổi tổng duyệt.

Tổng biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn và ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam giám sát buổi tổng duyệt.

Để chuẩn bị cho buổi Hòa nhạc quốc gia Điều Còn Mãi 2019 với chủ đề "Bay lên Việt Nam'' diễn ra lúc 14h chiều 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, sáng sớm 2/9, các nghệ sĩ có mặt từ sớm tham gia tổng duyệt.

Đúng 8h sáng, các nghệ sĩ có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội, tham gia tổng duyệt hăng say.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến có mặt sớm tranh thủ tập lại lời ca khúc “Nhà em ở lưng đồi”. Lần đầu được mời tham gia “Điều còn mãi”, nữ ca sĩ cho biết cô vừa háo hức nhưng không khỏi lo lắng với tiết mục của mình.

Các nghệ sĩ hăng say luyện tập cùng Dàn nhạc giao hưởng.

Năm nay phần khí nhạc, tiết mục mở màn vẫn là “Quốc Ca” của nhạc sĩ Văn Cao. Ngay sau đó, bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được phát lại trong chương trình.

Tham dự chương trình năm nay, nghệ sĩ Bùi Công Duy sẽ biểu diễn một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Hoàng Dương mang tên “Bài ca chung thủy”. Đây là một tác phẩm ca ngợi tình yêu. Nam nghệ sĩ cho biết sẽ dành nhiều tình cảm, tâm huyết để phần trình diễn của mình thật đặc biệt.

Giọng ca nội lực Đào Tố Loan được phân công hát một bài hát mang hơi hướng dân ca. Chị cho biết cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi được biểu diễn trong một chương trình nhiều ý nghĩa như Điều còn mãi.

Phạm Khánh Ngọc được giao thể hiện “Người con gái sông La”. So với lần đầu tiên tham gia năm ngoái, nữ ca sĩ tâm sự cô bớt bỡ ngỡ hơn nhưng cảm giác hồi hộp khi đứng cùng dàn nhạc vẫn không thay đổi.

Ca sĩ Đào Tố Loan nghiêm túc trình diễn tác phẩm "Lời ca dâng Bác" dưới sự hướng dẫn của nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Ca sĩ Đào Mác bay từ TP.HCM ra Hà Nội từ hôm 1/9 để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. “Thể hiện tác phẩm đòi hỏi nhiều kỹ thuật như “Khúc tráng ca biển”, tôi vẫn đang tập luyện sao cho thể hiện đúng tinh thần của tác phẩm lại phù hợp với chất giọng của mình nhất”, anh nói.

Các ca sĩ ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau khi tham gia buổi tổng duyệt.

NSƯT Đăng Dương năm nay sẽ thể hiện ca khúc "Trên biển quê hương". Anh cũng có mặt tại Nhà hát lớn từ sớm để đợi tới lượt tổng duyệt cuối cùng.

Ca sĩ Lê Anh Dũng tổng duyệt lại lần cuối ca khúc "Sông Lô chiều cuối năm".

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tại buổi tổng duyệt.

Ca sĩ Tùng Dương xuất hiện nổi bật trong buổi tổng duyệt với trang phục cá tính.

Dương Hoàng Yến trong lần đầu tham gia hòa nhạc Điều còn mãi.

Ca sĩ Đăng Dương dù nhiều lần hát trên sân khấu Điều còn mãi nhưng vẫn hào hứng tổng duyệt.

Trần Hồng Nhung với ca khúc "Thăm thẳm mắt Ban mê".

Ca sĩ Phạm Khánh Ngọc cũng đã sẵn sàng cho Điều còn mãi.

Ca sĩ Thùy Dung tổng duyệt ca khúc "Hà Nội - Huế - Sài Gòn".

Trọng Tấn với ca khúc 'Đất mũi Cà Mau'.

Ca sĩ Đào Mác.

Tùng Dương thăng hoa trên sân khấu dù chỉ đang tổng duyệt.

Các nghệ sĩ tổng duyệt cho tiết mục cuối.

Tất cả đã sẵn sàng cho hòa nhạc chiều 2/9.

Hà Lan

Ảnh:Lê Anh Dũng - Phạm Hải

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/dieu-con-mai/nghe-si-co-mat-tu-som-tham-gia-tong-duyet-hoa-nhac-dieu-con-mai-2019-564245.html