Nghệ sĩ biểu diễn trong ngày vảy nến thế giới

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Thái Thùy Linh, Lê Hùng Phong tham gia biểu diễn trong Ngày vảy nến Thế giới 2020

Việc tổ chức Ngày vảy nến Thế giới (29/10) đã trở thành truyền thống hàng năm của Hội vảy nến Việt Nam. Năm 2020, do đại dịch COVID-19, Hội sẽ thực hiện hoạt động này theo hình thức trực tuyến (online) vào sáng chủ nhật 1/11. Chương trình có sự kết nối các bệnh nhân tại một số tỉnh, thành trong cả nước.

Phim về bệnh vảy nến (hoivaynen.vn)

Ngày Vảy nến Thế giới ở các nước qua Poster chương trình

Ngày Vảy nến Thế giới ở các nước qua Poster chương trình

Bên cạnh bài phát biểu của các chuyên gia y tế với chủ đề: Quản lý và điều trị bệnh vảy nến trong giai đoạn Covid; Mô hình quản lý bệnh nhân vảy nến tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh , chương trình cũng có sự ủng hộ của các nghệ sĩ. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn với Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý); Ca sĩ Thái Thùy Linh trình bày 2 ca khúc : Giai điệu tổ quốc (Trần Tiến), Và tôi cũng yêu em (Đức Huy); Guitarist Lê Hùng Phong với Nhật ký của mẹ (Nguyễn Văn Chung), Đường xưa (Quốc Dũng)

Ngày Vảy nến Thế giới ở các nước qua Poster chương trình

Ông Trần Hồng Trường, Chủ tịch Hội vảy nến Việt Nam cho biết : 10 năm trước đây, khi xin phép thành lập Hội vảy nến, tôi đã được những người có trách nhiệm hỏi rằng : Các anh thành lập Hội để làm gì ? Và tôi đã trả lời rằng, có ba lý do để chúng tôi đi đến quyết định này. Thứ nhất : Chúng tôi cần có một tổ chức để cùng nhau sẻ chia cách điều trị bệnh; Thứ hai : Chúng tôi muốn truyền thông để xã hội hiểu rằng bệnh nhân vảy nến vẫn cần sống bình thường, cần làm việc để có thu nhập nuôi bản thân/ để điều trị bệnh & vảy nến là căn bệnh không lây nhiễm; Thứ ba: Việt Nam cần có một đơn vị để đại diện cho các bệnh nhân vảy nến, kết nối với các bệnh nhân như chúng tôi ở các nước khác trên thế giới.

Phim về bệnh vảy nến (hoivaynen.vn)

Trong gần 10 năm qua, những nỗ lực của Ban điều hành Hội vảy nến VN đã khiến thông tin về căn bệnh này đã được chia sẻ nhiều hơn tới cộng đồng, bước đầu tạo được sự đồng cảm và chia sẻ trong xã hội. Hội đã tạo dựng được sự tin tưởng của các bệnh nhân vảy nến, trở thành tổ chức chính thức duy nhất tập hợp các bệnh nhân, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn, thuận lợi… Hội cũng đã và đang tích cực kết nối với các bác sỹ và các nhà chuyên môn đào tạo về quản lý và điều trị bệnh, nhằm mục đích đem đến những sự chăm sóc và quyền lợi tốt nhất cho các bệnh nhân vảy nến

Võ Hồng Thu

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nghe-si-bieu-dien-trong-ngay-vay-nen-the-gioi-n182243.html