Nghệ sĩ bị phạt vì đăng tin giả mạo về Covid-19: 'Đâu còn là đứa trẻ lên ba mà...lỡ tay, bất cẩn'

Liên tiếp thời gian qua, có không ít nghệ sĩ nổi tiếng phải 'trả giá' vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên các trang mạng xã hội. Nhưng buồn thay, khi cứ làm sai, xin lỗi rồi nộp phạt là xong chuyện, còn hậu quả khó mà 'đong đếm' được.

Giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, nhiều cá nhân đã “nhanh tay” đăng tải những thông tin giả mạo, sai sự thật, thiếu kiểm chứng trên các trang mạng xã hội. Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang, mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Đã có rất nhiều trường hợp phải “trả giá” cho hành vi sai trái này. Đáng chú ý, trong số những trường hợp bị cơ quan chức năng “sờ gáy” có cả nghệ sĩ nổi tiếng.

Mới đây nhất, một nữ ca sĩ bị Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Trước đó, vào hồi tháng 2/2020, ba nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz cũng phải lĩnh mức phạt 10 triệu đồng vì hành vi tương tự. Đây thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người nổi tiếng khi đăng tải thông tin lên trang mạng cá nhân của mình, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trong số những trường hợp bị xử phạt vì đăng tin giả về dịch Covid-19 có cả nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong số những trường hợp bị xử phạt vì đăng tin giả về dịch Covid-19 có cả nghệ sĩ nổi tiếng.

Dưới góc độ một nghệ sĩ sử dụng mạng xã hội, danh hài Chiến Thắng bày tỏ: “Trước khi nhấn nút like (thích), share (chia sẻ) một thông tin nào đó lên trang cá nhân của mình, hãy dành một chút thời gian kiểm tra xem nó đúng hay sai, tiêu cực hay tích cực. Nhất là với nghệ sĩ - người có tầm ảnh hưởng rộng với công chúng càng phải nhận thức được vị trí của mình đang ở đâu”.

Nhìn trực diện vào câu chuyện nhiều nghệ sĩ phải “trả giá” vì đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội, chàng Ngao của “Làng ế vợ” thẳng thắn: “Tôi không biết họ “nhanh tay” hay không. Nhưng, họ đâu còn là đứa trẻ lên ba, trong khi ngần ấy tuổi đời rồi vẫn không nhận thức được hành động, việc làm của mình. Không loại trừ trường hợp cố tình “tạo sóng” bằng chiều hướng tiêu cực để nổi tiếng”.

Không nằm ngoài dự đoán, hầu hết các trường hợp sau khi vi phạm đều lên tiếng biện hộ theo mô-típ, rằng “tôi lỡ tay, tôi vô tình, tôi bất cẩn”. Nói về điều này, danh hài Chiến Thắng nêu quan điểm: “Thật nực cười, khi mà cứ làm sai rồi xin lỗi là xong chuyện. Nói vậy ai chẳng nói được. Sao trước khi đăng, họ không dành ra ít nhất 1 phút để kiểm chứng thông tin, và nghĩ tới hậu quả.

Có thể nói, chính việc xử phạt quá “nương nhẹ” khiến cho họ...không sợ. Với mức xử phạt hành chính 7-10 triệu đồng như hiện nay vẫn còn quá nhẹ, chẳng khác gì “muỗi đốt inox”. Thậm chí, nhiều trường hợp bị “nhờn”, phạt lên phạt xuống vẫn vi phạm”. Thiết nghĩ, bây giờ luật pháp phải có chế tài thật nghiêm khắc, chứ tình trạng phạt cho có như hiện nay thì khác nào “đem muối bỏ biển”.

Danh hài Chiến Thắng thẳng thắn bày tỏ quan điểm trong việc nghệ sĩ đăng tin giả về dịch Covid-19.

“Người ta vẫn thường nói, tinh thần lạc quan chính là “liều thuốc” hữu hiệu chữa khỏi bệnh. Vậy, trên cương vị là một nghệ sĩ, có sức ảnh hưởng rộng tới công chúng trước hết hãy lan tỏa những điều tích cực, tốt đẹp, thay vì suốt ngày chạy theo những thông tin tiêu cực. Nếu có muốn thông báo, nhắc nhở mọi người giữ sức khỏe, an toàn trước “bão” dịch bệnh, hãy sử dụng những nguồn thông tin chính thống để tránh “rước họa vào thân”, nam nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-si-bi-phat-vi-dang-tin-gia-mao-ve-covid-19-dau-con-la-dua-tre-len-ba-malo-tay-bat-can-a484118.html